Đến nội dung chính

Chương 116

admin 1.598 Chữ Cài Đặt

Hai ngày sau.

Theo sắp xếp của ông Hùng, ba mẹ Vy, người nhà của Quân, gia đình Hoàng Minh cùng gia đình Lâm, Tuấn, Phúc và Trí đều được đưa lên Núi Bà Đen.

Chuyện diễn ra rất nhanh. Tình hình bên ngoài đã không còn thích hợp để bất kỳ ai tiếp tục ở lại một mình trong khu dân cư.

Căn biệt thự tại Hiệp Ninh cũng không bị bỏ trống. Công binh bổ sung camera, hệ thống liên lạc, gia cố cổng và bố trí một tổ chiến sĩ luân phiên canh gác. Tấm biển mới nhanh chóng được dựng ngay trước cổng.

[TIỀN ĐỒN SỐ 0 – HIỆP NINH.]

Nơi này từ nay trở thành điểm dừng chân và tiếp tế cho các đội cứu hộ hoạt động quanh thành phố Tây Ninh. Một nửa số vật tư Vy và Quân giữ lại vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Nếu Tiền đồn cần sử dụng, lượng vật tư xuất kho sẽ được ghi nhận và quy đổi thành Điểm Cống Hiến theo giá hiện hành.
Vy ký xác nhận trên máy tính bảng rồi giao mọi việc lại cho người phụ trách.

Chỉ trong một buổi sáng, chuyện người nhà và căn biệt thự đã được giải quyết xong.

Nhưng Thành trì Tây Ninh lại bắt đầu xuất hiện một vấn đề khác.

Hệ thống Điểm Cống Hiến mới vận hành chưa được bao lâu, những khác biệt giữa cư dân đã dần hiện rõ.

Có người mang theo cả xe tải vật tư vào Thành trì, sau khi quy đổi đã sở hữu hàng chục nghìn điểm. Có người là bác sĩ, kỹ sư, thợ điện, tài xế chuyên nghiệp hoặc tham gia đội cứu hộ nên mỗi ngày đều kiếm được không ít.

Nhưng cũng có rất nhiều người chạy đến đây chỉ với bộ quần áo trên người.

Thành trì vẫn cung cấp khẩu phần cơ bản, nước uống và chỗ ở tập thể để đảm bảo không ai chết đói hay phải ngủ ngoài đường. Nhưng muốn đổi thêm thịt, sữa, thuốc men thông thường, quần áo, vật dụng cá nhân hay chuyển sang khu nhà tốt hơn đều cần Điểm Cống Hiến.
Và ở nơi có người thiếu điểm, rất nhanh sẽ xuất hiện người cho vay.

Buổi chiều.

Quân đang ngồi cùng Lâm, Tuấn, Phúc và Trí trong Trung tâm Công nghệ thì một cảnh báo bất thường xuất hiện trên hệ thống giao dịch.

Trí nhìn màn hình một lúc rồi cau mày:

“Quân, qua coi cái này.”

Quân kéo ghế sang.

Trí không đợi Quân ổn định đã dội thẳng một thông tin đáng sợ:

“Chỉ trong vòng ba ngày. Tám trăm bốn mươi sáu giao dịch chuyển vào cùng một tài khoản.”

Quân lập tức ngồi thẳng người.

“Bao nhiêu điểm?”

“Hơn bốn trăm nghìn.”

“Người nhận là ai?”

Trí mở hồ sơ cư dân.

Một người đàn ông bốn mươi tám tuổi. Không giữ chức vụ trong Thành trì, không tham gia hậu cần, cũng chẳng có vật tư giá trị lớn nào từng được ghi nhận.

Nghề nghiệp trước khi dịch bệnh bùng phát:

[Chủ tiệm cầm đồ.]
Lâm nhìn thấy cũng bật cười:

“Nghe nghề là thấy có mùi rồi.”

Quân không trả lời. Cậu mở lịch sử giao dịch chi tiết.

Hàng trăm người chuyển điểm cho cùng một tài khoản. Số tiền rất lẻ, từ vài trăm đến vài nghìn điểm. Một số tài khoản thậm chí chuyển tiền nhiều lần trong cùng một ngày.

Điều kỳ lạ hơn là phần lớn những người này đều mới vào Thành trì chưa lâu và gần như không mang theo vật tư.

Quân lập tức gọi cho Vy.

“Chị đang ở đâu?”

“Ở khu hành chính. Sao vậy?”

“Qua Trung tâm Công nghệ một chút.”

“Có chuyện gì?”

Quân nhìn con số trên màn hình.

“Hình như hệ thống tiền tệ mới của chúng ta có chủ ngân hàng tư nhân rồi.”

Chưa đầy mười phút sau, Vy đã có mặt.

Nghe Quân giải thích xong, cô cũng cau mày.

“Đây là hình thức cho vay?”

Cậu gật đầu đồng tình:

“Khả năng cao.”

Quân mở một giao dịch gần nhất.

Một cư dân vừa nhận lương hai ngày trước đã chuyển gần như toàn bộ số điểm cho người đàn ông kia.

Vy hỏi:

“Liên hệ người này được không?”

“Được.”

Không lâu sau, một cán bộ hành chính gọi người đó đến.

Đó là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, làm việc tại đội bốc xếp kho hậu cần. Ban đầu anh ta còn khá dè dặt, nhưng khi được hỏi về những giao dịch, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó bắt đầu kể tường tận sự việc:

“Tôi vay một nghìn điểm.”

Vy hỏi:

“Để làm gì?”

“Mẹ tôi cần thuốc, với lại lúc mới vào đây chúng tôi không có gì cả.”

“Vậy tại sao anh chuyển cho ông ta một nghìn năm trăm?”

Người thanh niên im lặng.

Một lúc sau mới đáp:

“Đó là bao gồm lãi.”

Vy và Quân nhìn nhau.

“Vay một nghìn, trả một nghìn năm trăm?”

“Vâng.”

“Trong bao lâu?”

“Một tuần.”

Ngay cả Quân cũng phải bật ra:

“Năm mươi phần trăm một tuần?”

Người thanh niên cúi đầu.

“Không vay thì không có điểm. Không có điểm thì mẹ tôi sẽ không sống được.”

Sau khi hỏi thêm, mọi chuyện nhanh chóng rõ ràng.

Người đàn ông kia không phải trường hợp duy nhất.

Một số người có nhiều Điểm Cống Hiến đã bắt đầu cho những cư dân mới đến vay với lãi suất cực cao. Ban đầu chỉ là giao dịch tự nguyện, nhưng dần dần có người giữ căn cước cư dân của con nợ, có người yêu cầu chuyển thẳng tiền lương ngay khi nhận được, thậm chí còn xuất hiện trường hợp đe dọa nếu trả chậm.

Vy lập tức mang báo cáo đến Sở chỉ huy.

Lần này không chỉ có ông Hùng. Đại diện công an, tư pháp, tài chính và bộ phận quản lý cư dân cũng được gọi tới.

Một cán bộ tài chính đọc xong báo cáo rồi nói:

“Việc cư dân tự nguyện chuyển điểm cho nhau hiện tại không vi phạm quy định.”

Một người bên công an lập tức phản bác:

“Cho vay bình thường thì chưa chắc. Nhưng cho vay nặng lãi, giữ căn cước và đe dọa người khác đã là chuyện khác.”

“Vấn đề là chúng ta chưa có quy định về cho vay Điểm Cống Hiến.”

“Không chỉ cho vay.” Một cán bộ tư pháp đặt tập hồ sơ xuống. “Chúng ta còn chưa có quy định rõ ràng về rất nhiều thứ.”

Ông nhìn quanh bàn.

“Người chết thì Điểm Cống Hiến thuộc về ai?”

“Nợ của người chết có chuyển sang gia đình không?”

“Cư dân có được thuê người khác làm việc rồi trả bằng điểm hay không?”

“Có được thế chấp tài sản không?”

“Nếu bị lừa chuyển điểm thì xử lý thế nào?”

Căn phòng dần yên tĩnh.

Hệ thống Điểm Cống Hiến được tạo ra ban đầu chỉ để giải quyết một vấn đề rất đơn giản: làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Vật tư đóng góp được quy đổi thành điểm, công việc được trả điểm, sau đó dùng điểm đổi lại hàng hóa và dịch vụ.

Nhưng khi hơn ba trăm nghìn người bắt đầu sử dụng nó mỗi ngày, mọi chuyện lập tức không còn đơn giản nữa.

Vy lúc này mới lên tiếng:

“Không thể cấm người dân chuyển điểm cho nhau.”

“Nhưng cũng không thể để bất kỳ ai tự biến mình thành ngân hàng rồi muốn tính lãi bao nhiêu thì tính.”

Một cán bộ tài chính gật đầu:

“Thành trì có thể mở dịch vụ tín dụng chính thức.”

Vy nhìn sang. Người này tiếp tục:

“Những người mới đến, người cần chữa bệnh hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt có thể vay trực tiếp từ Thành trì với hạn mức nhất định. Sau khi có việc làm, hệ thống tự trừ một phần thu nhập mỗi tháng.”

“Như vậy họ không cần tìm đến tín dụng bên ngoài.”

Một người khác bổ sung:

“Đồng thời phải cấm giữ căn cước của người khác. Tài khoản gắn với căn cước là tài sản cá nhân, không ai được phép chiếm giữ hay ép buộc chủ tài khoản chuyển điểm.”

Cuộc thảo luận kéo dài gần một giờ.

Đến cuối cùng, ông Hùng mới đưa ra quyết định.

Tất cả tài khoản có giao dịch bất thường sẽ được kiểm tra. Những trường hợp có dấu hiệu đe dọa, cưỡng ép hoặc chiếm giữ căn cước lập tức chuyển cho công an xử lý.

Bộ phận tài chính được yêu cầu xây dựng hệ thống vay Điểm Cống Hiến chính thức.

Bộ phận tư pháp bắt đầu soạn bộ quy định đầu tiên về giao dịch, tài sản và quyền sở hữu trong Thành trì.

Riêng người đàn ông nhận hơn bốn trăm nghìn điểm kia, tài khoản tạm thời bị hạn chế giao dịch để phục vụ điều tra.

Cuộc họp kết thúc khi trời đã tối.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, nhưng ông Hùng vẫn ngồi lại nhìn bản dự thảo quy định vừa được gửi tới.

Một lúc sau, ông mới nói:

“Xây tường, dựng nhà, tích trữ lương thực…”

“Những thứ đó xem ra còn dễ.”

Vy đang thu dọn tài liệu liền nhìn bác mình:

“Còn cái gì khó nữa vậy bác?”

Ông Hùng đặt bản dự thảo xuống bàn.

“Quản con người.”

Quân ngồi bên cạnh bật cười:

“Cái đó trước tận thế đã khó rồi bác.”

Ông Hùng nhìn cậu một cái rồi cũng bật cười.

“Thằng nhóc này nói được câu đúng.”

Bên ngoài cửa kính, Thành trì Tây Ninh vẫn sáng đèn.

Hơn ba trăm nghìn con người đang sống bên trong những bức tường ấy.

Zombie ngoài kia có thể là kẻ thù dễ nhìn thấy nhất.

Nhưng muốn ba trăm nghìn người thật sự sống được cùng nhau, Thành trì cần nhiều hơn súng đạn và những bức tường cao.

Nó cần luật lệ.