Sáng hôm sau, kết quả kiểm tra của Nguyễn Thùy Trang chính thức được xác nhận.
Khả năng hồi phục của cô vượt xa người bình thường, đồng thời thính giác cũng tăng lên rõ rệt. Ngoài hai thay đổi này, các chỉ số khác tạm thời không có gì quá bất thường. Trung ương nhanh chóng bổ sung cô vào danh sách theo dõi đặc biệt, đồng thời yêu cầu tiếp tục cách ly cho đến khi tình trạng hoàn toàn ổn định.
Hạ Vy cũng không có thời gian quan tâm quá lâu.
Bởi bên ngoài Khu Cách ly Đặc biệt, một vấn đề lớn hơn đang chờ cô.
Dân số Căn cứ Tây Ninh đã vượt qua ba trăm nghìn người.
Trong khi đó, trên bản đồ cứu hộ vẫn còn hàng nghìn tín hiệu cầu cứu.
Các đội phản ứng nhanh đã hoạt động gần như hết công suất. Một trăm mười bảy đội liên tục ra vào Thành trì suốt ngày đêm, nhưng so với số lượng khu dân cư cần tiếp cận thì vẫn chẳng thấm vào đâu.
Buổi chiều, một cuộc họp ngắn được tổ chức tại Sở chỉ huy.
Ông Hùng nhìn những điểm trắng dày đặc trên bản đồ rồi hỏi:
“Một trăm mười bảy đội?”
“Vâng.”
“Không thể tăng thêm?”
Một vị sĩ quan lắc đầu:
“Quân số đã gần chạm giới hạn. Nếu tiếp tục rút người từ các vị trí khác, an ninh Thành trì và tuyến phòng thủ bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng.”
Một cán bộ công an đề nghị giảm số chiến sĩ hộ tống trên mỗi đoàn xe, nhưng phương án nhanh chóng bị phản đối. Người chuyển hóa đã bắt đầu xuất hiện những cá thể có tốc độ và sức mạnh cao hơn trước. Giảm lực lượng chiến đấu lúc này chẳng khác nào mang tính mạng của cả đội cứu hộ ra đánh cược.
Một người khác đề nghị điều thêm lực lượng từ các đơn vị đóng quân bên ngoài.
Ông Hùng lắc đầu:
“Không còn bao nhiêu để điều.”
Căn phòng nhất thời im lặng.
Vy ngồi phía sau, ánh mắt từ bản đồ chuyển sang bảng thống kê dân số bên cạnh.
Ba trăm nghìn người.
Cô nhìn con số ấy một lúc rồi chợt hỏi:
“Tại sao chúng ta cứ nghĩ những người trong Thành trì chỉ là người cần được bảo vệ?”
Mọi người quay sang.
Vy tiếp tục:
“Trong hơn ba trăm nghìn cư dân chắc chắn có tài xế, bác sĩ, y tá, thợ sửa xe, người từng đi nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ…”
“Không phải ai tham gia đội cứu hộ cũng cần cầm súng.”
Một vị sĩ quan lập tức hiểu ý.
“Cô muốn dùng cư dân?”
“Đúng.”
Vy đứng lên, bước tới trước bản đồ.
“Mỗi đội phản ứng nhanh hiện tại phải dùng quân nhân và công an cho quá nhiều công việc. Lái xe, vận chuyển người bị thương, kiểm tra danh sách, hỗ trợ người già trẻ nhỏ, liên lạc, hậu cần…”
“Những việc đó người dân hoàn toàn có thể làm.”
“Chúng ta chỉ cần giữ lực lượng chuyên nghiệp ở các vị trí chỉ huy và chiến đấu.”
Cán bộ phụ trách nhân sự lập tức mở dữ liệu cư dân.
Chưa đầy vài phút sau, ông đã ngẩng đầu:
“Nếu phương án này khả thi, số đội cứu hộ có thể tăng gần gấp đôi.”
Ông Hùng không quyết định ngay.
“Độ an toàn thì sao?”
Vy đáp:
“Đương nhiên là họ phải trải qua huấn luyện cơ bản.”
“Và hoàn toàn tự nguyện.”
Lần này, ông Hùng gật đầu.
“Được.”
Ông nhìn sang bộ phận nhân sự.
“Lập chương trình tuyển tình nguyện viên.”
“Tài xế, y tế, hậu cần, liên lạc, hỗ trợ sơ tán. Người có kinh nghiệm quân sự hoặc cứu hộ lập danh sách riêng.”
“Kiểm tra sức khỏe, xác minh hồ sơ và huấn luyện trước khi ra ngoài.”
Một cán bộ khác hỏi:
“Điểm Cống Hiến tính thế nào?”
Ông Hùng trả lời ngay:
“Cao hơn công việc thông thường.”
“Đây là công việc nguy hiểm.”
“Thời gian làm nhiệm vụ được tính điểm theo giờ, mỗi chuyến cứu hộ có thêm phụ cấp. Nếu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, Thành trì chịu trách nhiệm điều trị.”
Ông dừng lại một chút.
“Nếu hy sinh, gia đình được trợ cấp.”
Không còn ai phản đối.
Chiều hôm đó, thông báo tuyển tình nguyện viên xuất hiện trên các màn hình lớn của Trung tâm Dịch vụ Cư dân.
[THÀNH TRÌ TÂY NINH TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ CỨU HỘ.]
[Được đào tạo trước khi làm nhiệm vụ.]
[Hưởng Điểm Cống Hiến và phụ cấp nguy hiểm.]
[TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ. KHÔNG BẮT BUỘC.]
Ban đầu, khu vực đăng ký khá yên tĩnh.
Không ít người đứng từ xa đọc thông báo nhưng chẳng ai bước tới.
Đi ra khỏi bức tường thành đồng nghĩa với việc phải quay lại nơi mà họ vừa liều mạng chạy thoát.
Không ai có quyền trách họ sợ.
Một lúc sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mới chậm rãi bước tới quầy.
“Tôi từng lái xe khách.”
Nhân viên tiếp nhận ngẩng đầu:
“Anh muốn đăng ký đội cứu hộ?”
Người đàn ông lấy căn cước đặt lên máy đọc.
“Nhà tôi được quân đội cứu về ba ngày trước.”
“Nếu hôm đó không có người đến…”
Ông im lặng vài giây rồi lắc đầu.
“Cho tôi đăng ký.”
Máy đọc phát ra một tiếng.
“Tít.”
[ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG.]
Phía sau ông, một cô gái trẻ cũng bước tới.
“Tôi là y tá.”
Một người khác nói:
“Tôi từng đi nghĩa vụ.”
“Tôi sửa được ô tô.”
“Tôi có bằng lái xe tải.”
Từng chiếc căn cước lần lượt được đặt lên máy đọc.
Hàng người trước quầy đăng ký từ vài người dần kéo dài đến hàng chục, rồi hàng trăm.
Đến cuối ngày, số người đăng ký đã vượt qua ba nghìn.
Tất nhiên không phải tất cả đều được đưa ra ngoài. Những người không đạt yêu cầu vẫn có thể được bố trí vào kho vận, sửa chữa phương tiện, bếp ăn hoặc những công việc hỗ trợ bên trong Thành trì.
Nhưng chỉ như vậy đã đủ để giải phóng một lượng lớn quân nhân và công an khỏi những vị trí không cần thiết.
Sáng hôm sau, khóa huấn luyện đầu tiên chính thức bắt đầu.
Hàng trăm cư dân mặc áo phản quang tập trung tại sân huấn luyện, học cách sử dụng bộ đàm, sơ cứu, nhận biết người nhiễm bệnh, sơ tán người bị thương và phối hợp với lực lượng vũ trang khi gặp tình huống nguy hiểm.
Không ai được phát súng.
Ít nhất là hiện tại.
Đứng trên tầng cao của Sở chỉ huy, Vy nhìn những hàng người phía dưới.
Mới vài ngày trước, họ còn là những người được quân đội đưa về trên những chuyến xe di tản.
Bây giờ, một phần trong số họ đã tự nguyện mặc áo cứu hộ để quay trở lại bên ngoài bức tường.
Những con người sống bên trong bức tường ấy…
Cũng bắt đầu học cách tự bảo vệ lấy nơi mình đang sống.