Vừa dứt lời, không ít người trong phòng khẽ ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Hầu như ai cũng biết căn biệt thự này, bởi chỉ vài ngày trước nơi đây còn là Sở chỉ huy tạm thời của cả tỉnh.
Vy bình tĩnh nói tiếp:
“Biệt thự cách Thành trì hơn hai mươi cây số. Khoảng cách này đủ gần để tiếp viện, nhưng cũng đủ xa để trở thành một điểm trung chuyển.”
“Nếu sau này các đội thu thập tiến vào nội thành hoặc thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, họ sẽ cần một nơi nghỉ chân, tiếp tế, sửa chữa phương tiện hoặc sơ cứu trước khi quay về căn cứ.”
Một vị đại tá quân đội khẽ gật đầu:
“Ý cô là xây thêm một căn cứ?”
Vy lắc đầu:
“Không. Đây chỉ là một tiền đồn.”
“Nơi này không có chức năng tiếp nhận cư dân, cũng không phải khu dân cư mới. Nó chỉ đóng vai trò là trạm hậu cần tiền phương.”
Đại diện công binh lập tức bổ sung:
“Mô hình này khá giống các trạm tiếp vận trong quân đội.”
“Đúng vậy.” Vy mỉm cười.
“Và sau này nếu phạm vi hoạt động mở rộng, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng thêm nhiều tiền đồn tương tự.”
Ông Hùng chống hai tay lên bàn, khuôn mặt ra vẻ hơi suy tư:
“Tiếp tục.”
Vy khẽ hít một hơi. Đây mới là điều cô suy nghĩ suốt cả đêm qua.
“Liên quan đến số vật tư mà gia đình cháu đã chuẩn bị từ trước. Hẳn mọi người ở đây đều có nghe phong phanh qua.”
Cả phòng lập tức yên lặng.
“Trước khi dịch bệnh bùng phát, gia đình cháu đã mua rất nhiều lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu, máy phát điện, pin năng lượng mặt trời và các loại vật tư sinh tồn khác.”
“Cháu hiểu rõ, trong hoàn cảnh hiện tại, không thể để một cá nhân nắm giữ lượng vật tư lớn như vậy.”
Ông Hùng vẫn im lặng lắng nghe:
“Nhưng nếu nhập toàn bộ vào kho hậu cần của Thành trì thì cháu cũng cho rằng chưa phải phương án tối ưu.”
Một cán bộ hậu cần khẽ nhíu mày:
“Tại sao lại vậy?”
Vy bình tĩnh đáp:
“Không một lực lượng quân sự nào chỉ có một kho tiếp tế. Nếu kho trung tâm xảy ra hỏa hoạn, bị phá hoại hoặc một ngày nào đó căn cứ buộc phải chia cắt, chúng ta sẽ cần một kho dự phòng.”
Nói đến đây, cô mở trang cuối cùng:
“Cháu đề nghị toàn bộ vật tư của gia đình được Hội đồng Hậu cần kiểm kê và định giá như mọi công dân khác.”
“Năm mươi phần trăm sẽ bàn giao cho kho chung của Thành trì, giá trị tương ứng được quy đổi thành Điểm Cống Hiến cho từng thành viên gia đình và bạn bè có đóng góp của cháu.”
“Năm mươi phần trăm còn lại sẽ được chuyển thành kho dự trữ chiến lược của Tiền đồn số 0, cũng chính là căn biệt thự của gia đình cháu hiện tại, chịu sự quản lý của Thành trì và chỉ được sử dụng khi có lệnh của Căn cứ trưởng hoặc trong tình huống khẩn cấp.”
Lời vừa dứt, cả phòng họp lại rơi vào im lặng.
Lần này người lên tiếng đầu tiên không phải ông Hùng, mà là Giám đốc Sở Tài chính:
“Tôi đồng ý.”
Mọi người đều quay sang nhìn. Ông chậm rãi nói tiếp:
“Gia đình đồng chí Hạ Vy là người đầu tiên chấp nhận đưa toàn bộ vật tư ra kiểm kê và định giá theo quy chế mới. Như vậy quy định này sẽ có tính công bằng ngay từ đầu, không ai có thể nói lãnh đạo được hưởng đặc quyền.”
“Hơn nữa căn biệt thự nhà đồng chí Vy cũng đã được cải tạo thành một nơi vừa có điện mặt trời, vừa có nước, vừa có hệ thống an ninh tốt như vậy.”
“Họ đã không keo kiệt mà đóng góp cho căn cứ. Theo tôi chúng ta còn phải mang ơn gia đình đồng chí Vy.”
Đại diện hậu cần cũng gật đầu:
“Tôi nghĩ để bù đắp, chúng ta có thể cung cấp thêm điểm cho gia đình đồng chí coi như tiền trưng dụng nhà dân lâu dài.”
“Đồng thời Thành trì lập tức có thêm một kho dự trữ chiến lược.”
Đại tá công binh cười nhẹ:
“Tiền đồn số 0… cái tên này cũng không tệ.”
Sau khi cảm thấy mọi người đã thảo luận xong xuôi.
Lúc này, ông Hùng mới chậm rãi đứng dậy. Ông nhìn khắp căn phòng rồi nói bằng giọng dứt khoát:
“Tôi tuyên bố thông qua bốn hạng mục. Thứ nhất, chuyển toàn bộ khu dân cư mới sang mô hình chung cư lắp ghép nhiều tầng.”
“Thứ hai, sau thời gian quan sát, mọi công dân đều được phân công công việc theo năng lực và chuyên môn.”
“Thứ ba, chính thức xây dựng Hệ thống Điểm Cống Hiến, liên kết trực tiếp với căn cước công dân.”
“Thứ tư, thành lập Tiền đồn số 0 tại biệt thự đồng chí Lê Hạ Vy, đồng thời kiểm kê toàn bộ vật tư theo đúng quy định vừa được thông qua cùng số điểm đền bù.”
Ông dừng lại vài giây rồi nhìn mọi người.
Không ai lên tiếng nữa.
Từng cánh tay lần lượt giơ lên biểu quyết.
Cuối cùng, toàn bộ bốn đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối.
Ngay cả Hạ Vy cũng không ngờ rằng… Mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy.