Đến nội dung chính

Chương 100

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, phòng họp lớn của Sở chỉ huy căn cứ Núi Bà Đen đã kín chỗ từ rất sớm.

Có mặt trong phòng đều là những người đang phụ trách các bộ phận quan trọng nhất của tỉnh: quân đội, công an, y tế, công binh, hậu cần, nông nghiệp, giao thông, điện lực, công nghệ thông tin cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đây cũng là cuộc họp đầu tiên kể từ khi trung ương giao quyền quyết định cao nhất cho căn cứ trưởng cùng lúc Thành trì chính thức đi vào vận hành.

Ông Hùng ngồi ở vị trí chủ tọa, chậm rãi nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:

“Trước tiên, từng đơn vị báo cáo tình hình. Chúng ta không chỉ nói kết quả, mà phải nói luôn những khó khăn đang gặp phải. Có vấn đề thì giải quyết ngay tại đây.”

Người đầu tiên đứng lên là đại diện lực lượng công binh.
“Thưa Tư lệnh, tiến độ xây dựng hiện vẫn đúng kế hoạch. Tuy nhiên số lượng nhà lắp ghép tiêu tốn diện tích quá nhanh. Với tốc độ người dân đang được di dời, chỉ vài ngày nữa khu dân cư tạm sẽ không còn đủ chỗ.”

Ông Hùng gật đầu, ghi nhanh vài chữ lên sổ rồi nhìn sang hậu cần.

Vị trưởng ban hậu cần lập tức đứng dậy:

“Lương thực và nước sạch hiện vẫn đáp ứng được nhu cầu. Nhưng nếu dân số tăng lên theo đúng kế hoạch, lượng dự trữ chỉ đủ trong vài tháng. Kho lạnh cũng sắp quá tải, trong khi vật tư vẫn liên tục được chuyển vào.”

Đến lượt Sở Nông nghiệp:

“Chúng tôi đã huy động những nông dân đầu tiên bắt đầu cải tạo đất. Tuy nhiên lực lượng còn quá ít. Nếu không bổ sung nhân lực ngay, rất khó bảo đảm nguồn lương thực lâu dài.”

Hoàng Minh cũng đứng lên báo cáo:
“Bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động. Quy trình rà soát và khu quan sát 24 giờ bước đầu phát huy hiệu quả. Nhưng nếu số người nhập cư tăng mạnh, nhân viên y tế cũng sẽ nhanh chóng quá tải.”

Cuối cùng là Quân:

“Hệ thống mạng nội bộ, camera và máy chủ đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên dữ liệu cư dân hiện chỉ dừng ở mức lưu trữ thông tin. Chúng ta vẫn chưa có một cơ chế quản lý thống nhất cho toàn bộ Thành trì.”

Sau khi tất cả báo cáo xong, cả phòng họp rơi vào im lặng.

Ai cũng nhìn ra vấn đề. Thành trì có tường thành. Có quân đội. Có bệnh viện.

Nhưng vẫn chưa có cách để vận hành một thành phố trú ẩn tận thế với hàng trăm nghìn con người.

Một cán bộ hậu cần lên tiếng trước:

“Hay chúng ta tiếp tục phát nhu yếu phẩm theo đầu người như hiện tại.”

Đại diện Sở Tài chính lập tức lắc đầu:
“Không thể. Nếu chỉ phát mà không có cơ chế tạo ra giá trị, kho hậu cần sớm muộn cũng cạn.”

Một sĩ quan quân đội tiếp lời:

“Vậy yêu cầu toàn bộ người dân tham gia lao động.”

“Không khả thi.” Hoàng Minh lên tiếng phản bác. “Trong số đó còn có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và bệnh nhân. Không thể áp dụng một quy định cho tất cả.”

Cuộc họp bắt đầu trở nên sôi nổi. Mỗi người đều có lý lẽ riêng nhưng không ai đưa ra được một phương án đủ toàn diện.

Ông Hùng vẫn lặng lẽ ngồi nghe.

Đến khi cuộc tranh luận dần lắng xuống, ông mới quay sang Hạ Vy.

“Con có ý kiến gì không?”

Vy đứng dậy, không vội trả lời mà bước đến trước bản đồ Thành trì treo trên tường.

“Theo cháu… mọi người đang giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.”

“Nhưng chúng ta cần xây dựng cả một hệ thống.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Vy cầm bút khoanh tròn khu dân cư:

“Ví dụ nhà ở. Công binh nói thiếu diện tích. Cháu đồng ý. Vậy tại sao vẫn tiếp tục xây nhà lắp ghép một hay hai tầng? Cùng một diện tích đất, nếu chuyển sang mô hình chung cư lắp ghép sáu tầng, sức chứa sẽ tăng lên gấp nhiều lần.”

Đại diện công binh nhìn bản vẽ rồi gật gù:

“Nếu dùng kết cấu thép lắp ghép hoặc làm móng chắc hơn thì hoàn toàn khả thi.”

Vy tiếp tục:

“Vấn đề thứ hai là nhân lực. Sau khi hoàn thành khu quan sát, mỗi cư dân phải khai báo nghề nghiệp và kỹ năng.”

“Bác sĩ về bệnh viện, giáo viên chuẩn bị trường học, kỹ sư tham gia xây dựng, nông dân phụ trách sản xuất.”

“Người chưa có chuyên môn sẽ được đào tạo và phân vào các đội lao động. Chúng ta không nuôi một trăm năm mươi nghìn người, mà phải để toàn bộ người cùng chung tay xây dựng và phát triển căn cứ.”

Không ít người trong phòng khẽ gật đầu.

Lúc này Quân mới tiếp lời:

“Nếu thống nhất phương án này, Trung tâm Công nghệ sẽ bổ sung hồ sơ nghề nghiệp vào hệ thống. Mỗi căn cước khi quét sẽ hiển thị luôn đơn vị công tác và nhiệm vụ được phân công.”

Vy mỉm cười rồi nói tiếp:

“Còn vấn đề lương thực… cháu đồng ý phát miễn phí.”

“Nhưng chỉ trong khoảng thời gian cách ly 24 giờ.”

Cả phòng lập tức nhìn sang cô.

“Tiền rồi sẽ mất giá trị. Nhưng chúng ta vẫn cần một đơn vị để trao đổi. Cháu đề nghị xây dựng Hệ thống Điểm Cống Hiến.”

“Người dân tự nguyện đóng góp vật tư sẽ được hội đồng thẩm định và quy đổi thành điểm.”

“Người lao động nhận điểm, người lập công được thưởng điểm. Tất cả đều liên kết với căn cước công dân. Sau này dùng chính số điểm đó để đổi lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm.”

Ông Hùng dựa lưng vào ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ông biết… Con nhóc này rất được việc, đúng là gen tốt từ dòng họ Nguyễn nhà ông.

Lúc này đây, ba Thành cứ bị hắt xì hơi liên tục. Ông tự nhủ không biết cái thằng trời đánh nào đang nói xấu ông đây.