Phòng khách vẫn chìm trong yên lặng.
Ông Hùng chậm rãi đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
Bên ngoài. Con phố vẫn đông người qua lạ hơn thường lệ.
Tiếng còi xe. Tiếng người mua bán.
Ông Hùng khẽ thở dài.
“Từ lúc còn trẻ.”
“Ba đã trải qua chiến tranh.”
“Rồi thiên tai.”
“Dịch SARS.”
“Dịch COVID.”
“Mỗi lần đất nước gặp chuyện.”
“Nhà nước và nhân dân đều vượt qua được.”
Ông quay lại nhìn ba người.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày.
“Cho nên… Ba vẫn tin.”
“Tin rằng Chính phủ sẽ làm mọi cách để khống chế tình hình.”
Khải và Dũng đều khẽ gật đầu.
Là người trong lực lượng.
Hai anh hiểu rõ hơn ai hết năng lực huy động của cả hệ thống.
Nếu thật sự là dịch bệnh.
Toàn bộ quân đội. Công an. Y tế. Cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy.
Chắc chắn sẽ được điều động.
Ông Hùng tiếp tục:
“Nhưng. Người làm chỉ huy.”
“Không bao giờ được phép chỉ chuẩn bị một phương án.”
“Nếu phương án tốt nhất thất bại.”
“Thì phải còn phương án thứ hai.”
Ông nhìn sang mẹ Hạ:
“Lát về nhà. Em nói với Thành.”
“Thu xếp để cả nhà bên này chuyển sang biệt thự nhà em.”
Khải hơi bất ngờ:
“Ba. Có cần thiết đến vậy không?”
Ông Hùng gật đầu.
“Có. Nếu mọi chuyện được kiểm soát.”
“Thì coi như cả nhà chỉ ở chung vài tháng.”
“Không thiệt hại gì.”
“Nhưng nếu tình hình xấu hơn.”
“Thì lúc đó muốn tập trung cũng không còn kịp.”
Ông Hùng tiếp tục nhìn hai người con trai mình, trịnh trọng:
“Dũng. Khải.”
“Nếu hai đứa được điều động.”
“Ba sẽ không cấm cản.”
“Càng không cho phép hai đứa trốn tránh nhiệm vụ.”
Giọng ông trầm xuống:
“Gia đình mình mặc bộ quân phục này.”
“Thì phải làm tròn trách nhiệm vì nước vì dân.”
“Có điều. Hai đứa phải nhớ.”
“Đừng anh hùng một cách mù quáng.”
“Nếu thấy tình huống vượt ngoài hiểu biết.”
“Lập tức lùi lại.”
“Bảo vệ mạng sống của mình trước.”
“Bản thân còn sống thì mới bảo vệ được người khác.”
Hai anh em cùng đứng dậy, dáng người thẳng tắp nghe lệnh:
“Dạ rõ.”
Ông Hùng gật đầu.
Rồi bước đến trước tấm bản đồ tỉnh Tây Ninh treo trên tường.
Đó là tấm bản đồ ông vẫn dùng mỗi khi nghiên cứu địa hình.
Ngón tay ông chậm rãi lướt qua từng huyện.
Thành phố Tây Ninh bao gồm:
Hòa Thành. Gò Dầu. Trảng Bàng. Tân Biên.
Tân Châu. Bến Cầu. Châu Thành. Dương Minh Châu. Thạnh Tân.
Ông nhìn thật lâu. Rồi chậm rãi nói:
“Nếu. Ba chỉ nói là nếu.”
“Nhà nước không giữ được tình hình.”
“Các con phải nhớ.”
“Với tư cách là quân nhân, nếu mình không thể cứu được cả nước nhưng mình phải giữ được nơi mình sống.”
“Cho đến khi liên lạc được với trung ương, ta chỉ có yêu cầu. Tây Ninh không được loạn.”
“Chúng ta phải là điểm tựa cho dân.”
Khải nhìn cha. Trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Nhìn ông, anh lại thấy vừa tự hào vừa cao cả.
Cha mình không hề nghĩ đến việc chống lại Nhà nước.
Ngược lại. Ông vẫn tuyệt đối tin tưởng.
Nhưng ông cũng hiểu.
Trong mọi kế hoạch quân sự.
Luôn phải có phương án dự phòng.
Nếu tuyến phòng thủ đầu tiên thất bại.
Thì phải có tuyến thứ hai.
Nếu cấp trên mất liên lạc.
Thì địa phương phải tự tổ chức.
Trách nhiệm của một vị tướng khiến ông phải nghĩ đến đại cục.