Đến xế chiều, Minh cũng kịp hoàn thành những chuyến xe cuối cùng.
Thịt và hải sản đông lạnh được chuyển hết vào các tủ đông trong kho số hai.
Đến lượt thuốc men và vật tư y tế cũng đã được phân loại xong.
Ba người gần như không nghỉ tay cũng không kịp ăn trưa.
Từng thùng thuốc hạ sốt, kháng sinh, dịch truyền, băng gạc, kim tiêm và thiết bị sơ cứu được chuyển xuống tầng hầm.
Minh phụ trách đối chiếu danh sách y tế.
Quân phụ trách vận chuyển.
Vy đứng trong kho thuốc, dán nhãn từng khu vực rồi sắp xếp theo đúng nhóm.
Đến khi cánh cửa kệ rượu bí mật khép lại lần cuối.
Mọi thứ cuối cùng cũng đi vào đúng vị trí.
Trời bên ngoài cũng đã ngả về chiều.
Nhưng không một ai biết được, buổi sáng hôm nay đã xảy ra một việc ngoài dự tính.
Ở một khu chung cư cũ ngay Quận Bình Thạnh. Người kỹ thuật viên của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh vừa thức dậy sau vài giờ chợp mắt.
Đêm qua tan ca quá muộn. Đến gần một giờ sáng hắn mới về đến nhà.
Theo đúng quy trình.
Sáng nay anh ta phải quay lại trung tâm để báo cáo sự cố và làm các xét nghiệm cần thiết.
Cúi nhìn cổ tay trái. Chấm đỏ quá nhỏ, chỉ lướt qua sẽ hoàn toàn không thấy được.
Vết đỏ không hề sưng lên cũng không có cảm giác đau.
Nếu không cố ý nhìn. Có lẽ chính hắn cũng quên mất nó tồn tại.
Hắn tự lẩm bẩm:
“Đúng là làm quá.”
Vừa nói vừa cầm điện thoại lên theo thói quen.
Màn hình hiện thông báo vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
[Hôm qua anh thất hứa rồi.]
Khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nhanh chóng nhắn lại.
[Xin lỗi. Đêm qua phải tăng ca.]
Chỉ chưa đầy một phút. Điện thoại đã rung.
[Vậy bù cho em đi. Không phải anh muốn mua chiếc AirBlade mới sao?]
Anh ta nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm.
Việc báo cáo và lấy mẫu xét nghiệm với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cũng chưa gấp.
Sau vài giây do dự. Hắn cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi căn hộ.
Bản thân anh ta cũng cảm thấy mình sẽ không bị gì. Mấy ông trung tâm cứ hay làm quá lên mọi chuyện.
…
Khoảng gần chín giờ sáng.
Một chiếc ô tô màu trắng dừng trước một khách sạn tình yêu nhỏ nằm núp trong con hẻm yên tĩnh.
Người phụ nữ đã đứng chờ sẵn.
Cô ả hơn hắn vài tuổi. Ăn mặc sang trọng.
Ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn cưới sáng bóng.
Vừa nhìn thấy người tình của mình. Cô mỉm cười trách yêu:
“Lần này mà còn cho em leo cây nữa…”
Anh ta bật cười bước tới, vòng tay ôm eo cô ta:
“Đền chứ, anh sẽ khiến em hài lòng.”
Người phụ nữ khẽ lắc đầu:
“Đúng là chỉ có cái miệng.”
Hai người sóng vai bước vào sảnh khách sạn.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.