Cuộc họp vừa kết thúc.
Ba người gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Minh lập tức cầm chìa khóa chiếc xe tải mà Quân mượn từ trước.
Còn Quân và Vy mỗi người xách một thùng dụng cụ rồi đi về phía nhà kho số hai.
Cửa nhà kho vừa mở.
Mùi gỗ cũ cùng bụi bặm lập tức ập vào mặt.
Khác với kho số một đã được dọn dẹp. Kho số hai gần như vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Những kệ gỗ cũ, bàn làm việc hỏng, máy móc bỏ đi cùng đủ loại vật dụng linh tinh chất kín gần một nửa diện tích.
Quân đội chiếc đèn pin lên trán rồi nhìn quanh một lượt:
“Bắt đầu thôi.”
Hai chị em không nói thêm lời nào.
Tiếng búa. Tiếng máy khoan. Tiếng vít điện vang lên liên tục.
Những chiếc kệ cũ lần lượt được tháo xuống.
Đồ không cần thiết được kéo hết ra ngoài sân.
Chỉ sau hơn nửa giờ. Cả nhà kho đã rộng rãi hơn hẳn.
Quân lấy thước laser đo lại từng khoảng cách.
Sau đó dùng bút đánh dấu trực tiếp lên nền bê tông:
“Từ đây đến đây làm kho lạnh.”
“Lối đi chính rộng hai mét. Đủ để xe nâng quay đầu.”
“Dọc hai bên sẽ đặt tủ đông công nghiệp.”
“Mai hàng giao tới là lắp được ngay.”
Cậu tiếp tục bước sang nửa còn lại của nhà kho.
Lần này, Quân không đánh dấu vị trí đặt hàng mà vẽ hẳn một căn phòng nhỏ ở góc trong cùng:
“Chúng ta chia khu này làm hai nửa. Khu cách ly sẽ nằm ở đây. Nửa còn lại là một nhà kho đông lạnh chuyên chứa cá.”
Vy nhìn bản phác thảo:
“Khu cách ly nhỏ vậy có đủ không?”
Quân gật đầu.
“Đủ. Chỉ cần hai đến ba người.”
“Có cửa riêng. Có cửa sổ thông gió. Có nhà vệ sinh khép kín.”
“Phía trên có lắp camera để theo dõi bệnh tình. Bên trong có chuông gọi. Đồ ăn sẽ đưa qua một ô chuyển đồ.”
“Nếu sau này có người bị sốt hoặc nghi nhiễm.”
“Họ sẽ ở đây. Ít nhất cũng không ảnh hưởng đến những người khác.”
Sau khi phác thảo cơ bản xong.
Hai chị em nhanh chóng dựng khung thép.
Những tấm vách cách nhiệt được cố định từng tấm một.
Một cánh cửa thép cũng được lắp vào vị trí đã định sẵn.
Mọi thứ vẫn còn khá đơn sơ. Nhưng hình dáng của khu cách ly đã dần hiện ra.
…
Đúng lúc ấy.
Tiếng động cơ xe tải từ ngoài cổng vọng vào.
Minh đã quay trở lại.
Chiếc xe tải đầu tiên chở đầy gạo cùng thực phẩm khô.
Anh nhanh chóng lùi xe sát cửa kho. Tiếng động cơ diesel phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Sau đó leo lên chiếc xe nâng đã chuẩn bị sẵn.
Động tác điều khiển thành thạo đến mức khiến Vy cũng phải ngạc nhiên.
Chiếc càng nâng từ từ luồn xuống pallet.
Ba mươi bao gạo nặng trĩu được nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
Quân nhìn đồng hồ rồi nói:
“Anh cứ chuyển hàng để thẳng xuống đất. Tranh thủ đi lấy hết rồi sắp xếp sau. ”
“Bên em tranh thủ hoàn thiện kho số hai.”
Minh gật đầu:
“Hiểu rồi.”
Chiếc xe nâng nâng chậm chậm chuyển hàng ra bãi đất trống
Ở phía sau. Quân và Vy lại tiếp tục cúi xuống bắt từng con vít cuối cùng.
Đêm nay… Sẽ còn rất dài.