Đến gần bốn giờ chiều.
Chiếc xe SUV của Vy từ từ rẽ vào cổng nhà máy của gia đình.
Khác với không khí ngoài chợ Long Hoa.
Bên trong xưởng ồn ào nhưng theo cách riêng, xưởng vẫn hoạt động như thường lệ.
Tiếng máy may chạy đều đều. Tiếng công nhân trò chuyện xen lẫn tiếng xe nâng di chuyển giữa các dãy hàng.
Những chuyến xe tải chở đồ cô mua sáng nay đã đậu xếp hàng dài đợi tới lượt dỡ hàng.
Ngay khi vừa bước xuống xe. Thủ kho đã cầm sổ chạy tới:
“Cô Vy. Hàng gạo giao tới được mười mấy xe rồi.”
“Còn thực phẩm khô vẫn đang dỡ hàng.”
Vy gật đầu lễ phép rồi nói:
“Đưa em xem.”
Ông thủ kho mở sổ. Từng dòng được ghi rất rõ. Từng kiện hàng được đánh số và xếp ngay ngắn trên pallet.
Toàn bộ đều được đưa vào một kho còn trống phía cuối nhà máy.
Vy đi một vòng kiểm tra.
Mùi gạo mới và mùi bao tải trộn lẫn vào nhau.
Nhìn những chồng hàng cao gần chạm trần.
Ngay cả cô cũng không khỏi giật mình.
Mới chỉ một buổi sáng. Lượng vật tư đã nhiều đến thế.
Nếu cộng thêm những đơn hàng đang trên đườg tới… Có lẽ cả kho sẽ kín chỗ.
…
Sau khi kiểm tra một vòng, Vy mới yên tâm dặn dò thủ kho:
“Anh nhớ giúp em nha. Tất cả hàng mới đưa vào kho này.”
“Không được trộn với hàng của công ty.”
Ông thủ kho cười rồi giải thích vài câu:
“Yên tâm. Chuyện đó là đương nhiên rồi.”
“Anh cũng đã cho khóa riêng rồi.”
Vy khẽ gật đầu. Đây chỉ là điểm tập kết tạm thời.
Đợi trời tối. Cô, Quân và Minh sẽ lần lượt chuyển từng chuyến về biệt thự.
Buổi tối là lúc các xe container bắt đầu chạy ra đường, vài chiếc xe tải của họ sẽ như hạt cát trong sa mạc. Không ai để ý là yên tâm nhất.
…
Đúng lúc ấy. Vy chợt nhớ tới một chuyện.
Cô quay sang hỏi thủ kho:
“Anh Hòa.”
“Trong kho mình còn nhiều hàng tồn không?”
Ông thủ kho suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Cũng kha khá.”
“Có vài lô áo thun, áo khoác và quần jean khách hủy đơn.”
“Còn có ít đồng phục xuất khẩu lỗi kích cỡ.”
“Trong kho thành phẩm có rất nhiều.”
Vy như mở cờ trong bụng, vui vẻ nói:
“Anh dẫn em qua xem đi.”
…
Cửa kho vừa mở. Từng kiện hàng được bọc nylon xếp kín hai bên.
Quần jean. Áo thun. Áo sơ mi. Áo khoác. Quần dài. Quần Kaki. Quần đùi. Quần áo giữ nhiệt. Đồng phục lao động. Còn có cả nội y của cả nam lẫn nữ.
Có kiện chỉ vì thiếu vài size nên không xuất được. Có kiện chỉ vì may sai một đường chỉ mà khách hàng không muốn nhận. Tất cả đều còn mới tinh trong bọc.
Vy cầm thử một chiếc áo lên. Đường may vẫn rất đẹp.
Chỉ khác là không đúng số lượng khách yêu cầu.
Nếu là trước đây. Đống quần áo này sớm muộn cũng được bán thanh lý với giá rẻ.
Nhưng trong mắt cô bây giờ. Đây đều là tài nguyên quan trọng.
…
Vy lên quyết định:
“ Từ hôm nay với ngày mai, anh giúp em giữ lại toàn bộ hàng tồn, hàng thanh lý, hàng khách hủy, hàng lỗi kích cỡ nhưng vẫn mặc được.”
“Em sẽ lấy hết. Để riêng giúp em.”
Ông Hòa hơi ngạc nhiên:
“Cô lấy hết? Lấy nhiều vậy để làm gì?”
Vy cười:
“Dạ.”
“Ba em đang tính làm một chương trình hỗ trợ các gia đình khó khăn ở vùng sâu vùng xa.”
Nghe vậy. Ông Hòa không nghi ngờ gì nữa. Sếp Thành nổi tiếng là chiều con gái mà.
Lập tức ghi chú toàn bộ lô hàng sang khu vực riêng.
…
Rời khỏi xưởng. Vy không vội quay về.
Nhà máy của ba cô ở ngay khu công nghiệp. Kế bên lại là hai nhà máy chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu.
Cô nhìn tấm biển trước cổng rồi khẽ mỉm cười.
Quần áo đã có. Giày dép cũng không thể thiếu.