Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã được bắt máy.
Minh chưa kịp chào hỏi buổi sáng thì giọng Vy vang lên từ đầu dây bên kia:
“Qua nhà tớ đi.”
Minh ngẩn người:
“Bây giờ?”
Giọng Vy nghiêm túc đến mức Minh không dám hỏi gì thêm:
“Ừ.”
“Ngay bây giờ.”
Gần hai mươi phút sau.
Chiếc xe của Minh dừng trước cổng biệt thự nhà Vy. Quân là người ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Minh. Cậu mỉm cười lịch sự chào hỏi:
“Em chào anh. Anh vào đi.”
“Chị em đang đợi anh.”
Minh cũng cười gật đầu đáp lại.
…
Trong phòng Quân. Màn hình máy tính vẫn mở. Vy ngồi trước bàn. Hai mắt hơi đỏ vì thức trắng đêm.
Minh chưa từng thấy cô như vậy:
“Được rồi. Bây giờ cậu nói đi.”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Vy không trả lời. Cô nhìn sang Quân.
Quân gật đầu. Ngón tay lập tức nhấn nút phát. Đoạn video bắt đầu chạy.
Ban đầu Minh còn nhíu mày khó hiểu. Nhưng rất nhanh. Nụ cười trên mặt anh biến mất. Tiếp theo là ngạc nhiên. Rồi kinh ngạc. Cuối cùng là chết lặng.
Căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn âm thanh từ đoạn ghi hình. Tiếng va đập. Tiếng la hét. Tiếng gầm khàn đặc.
Mãi tới khi video kết thúc. Minh vẫn ngồi bất động.
Không ai thúc giục anh
Bởi cả Vy lẫn Quân đều hiểu. Anh cần thời gian để chấp nhận thứ vừa nhìn thấy. Chứ chưa nói tới bản thân anh là bác sĩ, lúc nào cũng lấy khoa học và sự logic làm đầu.
Rất lâu sau. Minh mới khàn giọng hỏi:
“Video này… là thật hả?”
Quân đáp:
“Camera trực tiếp từ bệnh viện.”
Minh thở dài nặng nề. Anh xem đi xem lại đoạn Nguyễn Lương Bình bị xác nhận tử vong. Rồi ngồi dậy. Rồi tấn công người sống.
Lặp đi lặp lại. Mỗi lần xem. Sắc mặt anh càng khó coi hơn. Cuối cùng dường như bắt đầu chấp nhận sự thật. Minh ngả người ra ghế.
Hai tay ôm mặt:
“Khốn nạn thật… Lần đầu tiên trong đời tớ ước mình bị ảo giác.”
Không ai cười nổi trò đùa này của anh. Vì cả họ cũng muốn bản thân bị ảo giác.
…
Một lúc sau. Minh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Anh hỏi:
“Tớ cần làm gì?”
Vy ngạc nhiên nhìn anh:
“Cậu tin rồi?”
Minh cười khổ:
“Là bác sĩ. Tớ không tin zombie.”
“Nhưng cả cậu và tớ đều biết. Về mặt y học, chuyện này không hợp lý.”
“Một người đã ngừng tim thật sự thì não sẽ nhanh chóng thiếu oxy, cơ bắp cũng mất khả năng hoạt động. Cho dù tỉnh lại cũng không thể có sức lực mạnh tới mức đó.”
Minh hít sâu một hơi:
“Nhưng ông ta không chỉ đứng dậy.”
“Ông ta còn chống trả được nhiều người trưởng thành và gần như không cảm thấy đau.”
Vy nhìn Minh, cuối cùng thì đã có thêm một người nhìn thấy sự thật.
Quân kéo ghế lại gần bàn.
Mở bản đồ khu đất, danh sách vật tư và sơ đồ nhà kho. Anh mở lời với Vy và Minh:
“ Từ giờ ngừng tranh luận chuyện đúng sai. Coi như chị Vy đúng. Nếu ba ngày nữa chẳng có gì xảy ra thì cùng lắm mất ít tiền.”
“Nhưng nếu chị ấy đúng thật… Thì số vật tư này sẽ quyết định chúng ta sống được bao lâu.”
“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”