Trong màn hình camera an ninh, người đàn ông trên giường miệng há lên quỷ dị, mắt trợn trắng đục. Cả người ông ta cong lên bất thường như vừa bị điện giật.
Máy monitor bên cạnh lập tức vang lên tiếng cảnh báo dồn dập.
Vy và Quân gần như đồng thời nín thở.
Nhưng chỉ vài giây sau… Cơ thể người đàn ông lại đổ phịch xuống giường và bất động. Đường nhịp tim trên màn hình dần ổn định trở lại.
Quân cau mày:
“Cái này là đang biến đổi sao?”
Vy không đáp.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xám trên màn hình camera.
Một cảm giác bất an ngày càng rõ rệt trong lồng ngực.
Giống như thứ gì đó bên trong cơ thể người đàn ông kia đang dần thức tỉnh.
Điện thoại vẫn còn mở loa ngoài. Giọng Minh vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vy?”
“Tớ lên quốc lộ 22 rồi.”
Vy lúc này mới hoàn hồn:
“Ừ.”
Cô hít sâu rồi nói tiếp:
“Lái thẳng về nhà của cậu ở Tây Ninh. Đến nhà thì gọi cho tớ ngay.”
Giọng Minh nghe vẫn còn đầy khó hiểu:
“…Được.”
Rõ ràng đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao mình lại thật sự lái xe rời khỏi Sài Gòn giữa đêm chỉ vì vài câu nói của Vy.
Nhưng kỳ lạ là… Anh vẫn làm theo.
Vy tiếp tục dặn dò:
“Lái xe cẩn thận.”
Sau đó cô cúp máy.
Trong phòng Quân lại chỉ còn tiếng quạt máy tính quay đều đều.
Quân tiếp tục nhìn màn hình camera bệnh viện thêm vài giây rồi mới tắt bớt cửa sổ:
“Em sẽ để hệ thống theo dõi tự động. Nếu có chuyển động bất thường nó sẽ báo.”
Vy gật đầu.
Lúc này cô mới cảm thấy cơn mệt mỏi bắt đầu kéo tới.
Ở phía bên kia, Minh vẫn lái xe chạy dọc quốc lộ 22 trong màn đêm.
Đèn đường vàng nhạt kéo dài thành từng vệt sáng liên tục ngoài cửa kính.
Xe cộ lúc này đã thưa hơn nhiều.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức Minh bắt đầu cảm thấy đầu óc mình hơi hỗn loạn. Anh tự lầm bầm:
“Đúng là bị con Vy làm cho điên theo luôn…”
Anh bật cười bất lực một mình.
Một bác sĩ trưởng thành, tỉnh táo như anh…
Cuối cùng lại thật sự bỏ lịch trực ngày mai rồi lái xe chạy về quê chỉ vì “linh cảm tận thế” của bạn thân.
Nghĩ kiểu nào cũng thấy vô lý.
Nhưng đúng lúc ấy, xe anh chạy ngang một siêu thị lớn còn sáng đèn ven quốc lộ.
Minh vô thức giảm tốc độ, lại tự hỏi:
“…Hay là mua đại chút đồ?”
Anh im lặng vài giây rồi bật xi nhan rẽ vào bãi đỗ xe.
Mười phút sau.
Minh đứng giữa siêu thị với một xe đẩy đầy nước uống, mì gói, đồ hộp và thuốc cảm.
Anh nhìn đống đồ trước mặt rồi bật cười thành tiếng:
“Khùng thật rồi…”
Nhưng tay vẫn tiếp tục lấy thêm đồ ăn, đèn pin và một thùng nước suối lớn.
Ở Tây Ninh.
Trong phòng Quân, Vy lúc này đã ngồi xuống cạnh bàn máy tính.
Quân mở nhanh mô hình khu đất thêm lần nữa:
“Hiện tại em và chị không có thời gian ngủ đâu, cái nào mình tự làm được thì phải bắt đầu thôi.” Cậu vừa nói vừa chỉ lên màn hình khu vực nhà kho cũ.
Vy gật đầu. Quân nói tiếp:
“Hai nhà kho cũ phía sau ít ai qua lại.”
“Mình có thể bắt đầu từ đó trước.”
Vy nhanh chóng tiếp lời:
“Ban ngày cứ giữ nguyên như bình thường.”
“Ban đêm mới chuyển vật tư.”
Quân gật đầu:
“Camera với dây điện em cũng sẽ đi âm luôn.”
“Đỡ bị phát hiện.”
Hai chị em tiếp tục ngồi bàn kế hoạch tới gần mười giờ đêm.
Đợi tới khi đèn phòng ba mẹ tắt hẳn… Vy và Quân mới rón rén bước xuống nhà.