Vy nhìn đống vật tư trước mặt, thậm chí còn có dán giấy note nhỏ bên ngoài từng pallet. Cô quay sang nhìn em trai mình:
“Em làm hết đống này trong một ngày?”
Quân nhếch môi đầy đắc ý:
“Đương nhiên là không rồi.”
Cậu giơ điện thoại lên lắc lắc.
“Một nửa trong số này là em làm từ lúc chị bắt đầu có giấc mơ này rồi.”
Vy ngẩn người tò te:
“Chị có kể hả?”
Quân kìm nén muốn cười vào mặt bà chị não ngắn nhà mình:
“Có đó, chị có kể sơ qua một lần cách đây 1 tháng, lúc đó chị còn coi việc đó là trò cười nha. Quên rồi phải không? “
“Ban đầu em cũng không tin hoàn toàn đâu. Nhưng nghĩ lại thì… chuẩn bị trước vẫn hơn.”
Cậu bước tới vỗ nhẹ lên một pallet nước suối tinh khiết hiệu Aqua:
“Chưa kể lúc đó coin em đang lên mạnh. Em tiện tay chuyển bớt sang vật tư luôn.”
“Nếu không thành thì em lại bán cho mấy tổ chức từ thiện với giá rẻ coi như giúp đời.”
Vy bật cười bất lực.
Đúng là phong cách của Quân.
Người bình thường kiếm được tiền sẽ mua xe hay đồng hồ.
Còn em trai cô lại âm thầm đi tích trữ đồ sinh tồn.
Cười xong Vy hỏi:
“Khoe đủ chưa?”
Quân đáp tỉnh bơ:
“Chưa.”
“Còn thêm hai chuyến hàng nữa mai mới tới.”
Vy lắc đầu cười.
Nhưng trong lòng cô lại nhẹ đi đôi chút.
Ít nhất… Cô không còn phải gánh mọi thứ một mình nữa:
“Lại đây phụ chị.”
Vy đi về phía chiếc SUV rồi mở cốp sau.
Ngay lập tức, Quân huýt sáo.
“Chị vét sạch siêu thị hả?”
Cô lập tức lườm Quân:
“Im miệng rồi khiêng đồ.”
Hai chị em nhanh chóng bắt đầu chuyển từng thùng hàng xuống.
Nước uống.
Thuốc men.
Thiết bị y tế.
Đồ ăn tự sôi.
Máy tạo oxy.
Băng gạc.
Can xăng.
Không khí yên tĩnh của đêm khuya nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng bước chân và tiếng thùng hàng
đặt xuống nền xi măng.Mồ hôi bắt đầu thấm sau lưng áo.
Nhưng không ai than vãn.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ đồ trong xe cuối cùng cũng được chuyển hết vào khu chứa tạm.
Quân phủ lại tấm bạt lớn lên trên toàn bộ pallet rồi cẩn thận buộc cố định các góc.
Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này chẳng khác gì một đống vật liệu cũ bình thường.
Quân phủi tay:
“Ổn rồi.”
Vy nhìn quanh một vòng rồi mới khẽ gật đầu:
“Vào nhà thôi.”
Hai chị em lại chậm rãi bước ngược trở lại căn biệt thự đang sáng đèn phía xa.
Tiếng tivi vẫn còn vang vọng từ phòng khách.
Mùi trà nóng vẫn thoang thoảng trong không khí.
Chỉ có điều… Cuộc sống của họ sẽ bắt đầu phải xách dép lên mà chạy đua với thời gian.