Sau khi rửa xong, Quân bê đĩa trái cây đã gọt sẵn ra phòng khách. Vy đi phía sau, trên tay là ấm trà nóng vừa pha.
Cả nhà nhanh chóng ngồi xuống bộ sofa lớn quen thuộc.
Chiếc tivi ngoài phòng khách vẫn mở nhỏ ở kênh thời sự địa phương. Chỉ toàn những bản tin bình thường.
Tình hình giao thông.
Giá xăng tăng nhẹ.
Một vụ va chạm ngoài quốc lộ.
Mấy tin y tế ngắn ngủi chẳng ai thật sự để tâm.
Mẹ cô vừa ăn trái cây vừa kể chuyện mấy cô hàng xóm mới đi du lịch về. Ba cô thì ngồi xem tivi, lâu lâu chen vào bình luận một câu về thời tiết.
Trà nóng bốc khói nhè nhẹ giữa phòng khách. Mùi tinh dầu táo và quýt thoang thoảng trong không khí.
Vy ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện. Cô vừa cắn một miếng táo vừa khẽ chạm mũi chân vào chân Quân dưới gầm bàn. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Quân lập tức cứng đờ lại một nhịp.
Cậu không quay sang nhìn cô ngay. Chỉ im lặng vài giây rồi rất tự nhiên vươn vai:
“À… No quá.”
Quân giả vờ than:
“Chị Vy, đi dạo quanh nhà tiêu cơm không? Không tối lại khó ngủ.”
Vy đặt tách trà xuống rồi gật đầu đứng dậy:
“Dạ, tụi con đi vòng vòng chút.”
Mẹ cô đáp ngay còn không quên nhắc nhở:
“Đi đi. Ngoài đó tối rồi, nhớ mặc áo khoác vào kẻo lạnh.”
Vy và Quân cùng đáp lại rõ ràng:
“Dạ.”
Quân đi đến cây treo đồ rồi đưa cho Vy áo khoác, bản thân cũng mặc vào. Cả hai nhanh chóng đi ra cửa. Cánh cửa phía sau lưng chậm rãi khép lại.
Tiếng nói cười trong phòng khách cũng dần nhỏ đi. Ngoài sân, gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn một chút. Không gian gia đình ấm áp lập tức bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh ngoài sân vườn.
Bầu trời phía trên tối đen, chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống khu vườn rộng rãi. Gió đêm thổi nhẹ qua những hàng cây.
Đèn sân hắt xuống từng khoảng sáng vàng nhạt trên thảm cỏ còn đọng hơi ẩm sau một ngày nóng bức.
Xa xa vẫn còn nghe tiếng côn trùng rả rích không ngừng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi căn nhà đó… Cả hai đều biết cuộc nói chuyện tiếp theo sẽ quyết định tương lai ấm no của cả nhà.
Quân không nói gì thêm. Cậu đi thẳng tới chiếc bàn đá cạnh lối đi trong vườn. Trên mặt ghế đã đặt sẵn một chiếc balo màu đen.
Vy nhìn thấy liền hiểu ngay thằng em mình chắc chắn đã chuẩn bị gì đó từ trước. Quân kéo khóa balo rồi lấy ra một chiếc máy tính bảng cỡ lớn.
Màn hình vừa sáng lên, Vy hơi nheo mắt lại.