“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể xa hoa lãng phí như thế! Di nương quản nhà không dễ, tỷ…”
“Quản nhà không dễ thì xem đích nữ như ăn xin mà đuổi đánh sao?” Tô Yểu Yểu nhướng mày: “Hay là nói, của hồi môn mà mẹ ta để lại, chính ta cũng không xứng để dùng?”
Tô Vân Nhi giống như là chiếc đuôi bị giẫm, trước kia đích tỷ này chưa từng dám ăn nói như thế với nàng ta: “Tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó! Di mẫu quản nhà, trước giờ luôn công bằng…”
“Công bằng?” Tô Yểu Yểu nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo: “Vậy vòng tay phỉ thúy trên tay ngươi, lượng nước không tệ đấy. Còn cây trâm vàng trên đầu ngươi, là mới làm sao? Là dùng… bạc của ai?”
Tô Vân Nhi theo bản năng che vòng tay trên cổ tay lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Vòng tay này, còn có trâm cài, đúng là mấy ngày trước di nương mới thêm cho nàng ta, đều đến từ… của hồi môn phong phú của mẫu thân Tô Yểu Yểu!
“Ta… ta…”
“Muội muội không cần giải thích.” Tô Yểu Yểu khoát tay, ngồi xuống lần nữa, tư thái lười biếng: “Chỉ là ta rất tò mò, nếu phụ thân biết được, không chỉ có của hồi môn của mẹ ta, ngay cả bổng lộc của ông ta cũng “đau” đến bàn đánh bạc của cữu cữu ngươi, sẽ có cảm tưởng gì?”
Tô Vân Nhi như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Tô Yểu Yểu.
Nàng… làm sao nàng lại biết chuyện cữu cữu đánh bạc? Chuyện này di nương giấu rất kín tiếng.
Tô Yểu Yểu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng ta, trong lòng cười mỉa mai.
Trong trí nhớ của nguyên chủ đúng là không có những chuyện này, nhưng kiếp trước Tô Yểu Yểu từng lăn lộn trong danh lợi, biết nhìn mặt nhìn mũi, phân tích lời nói.
Liễu di nương là một thiếp thất, dùng tiền xa hoa lại còn có thể tiếp tế nhà mẹ đẻ, tiền từ đâu tới? Không khó để đoán.
“Tỷ tỷ… Tỷ nói bậy bạ gì đó, cữu cữu của ta…” Tô Vân Nhi còn đang muốn cãi chày cãi cối.
Tô Yểu Yểu không nhìn nàng ta nữa, xoay người ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm cây trâm bạc lên thưởng thức.
“Đúng rồi, muội muội trở về nói với di nương một tiếng, ta đã cập kê, danh sách của hồi môn mà mẫu thân để lại, còn có chìa khóa khố phòng, làm phiền đưa đến vào mấy ngày này. Nếu như di nương cảm thấy phiền phức…”
Nàng dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Vân Nhi, chậm rãi nói: “Ta không ngại mời ngoại tổ mẫu tự giúp ta lo liệu, à đúng rồi, ta nhớ rõ, di nương… Năm đó còn là nha hoàn hồi môn mà tổ mẫu đưa tới nhỉ!”
Đầu óc Tô Vân Nhi “Ong” một tiếng: “Tỷ!”
“Ta làm sao? Là của hồi môn của mẫu thân ta có vấn đề gì sao?”
Tô Vân Nhi cắn cắn môi, miễn cưỡng nói: “Không, không có chuyện đó… Vậy, muội muội sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nữa.”
Nàng ta xoay người muốn đi, rồi lại dừng lại, quay đầu nói: “Tỷ tỷ, cung yến vào ba ngày sau… Thái tử điện hạ cũng ở đó. Thân thể này của tỷ tỷ, vẫn nên… thu liễm một chút thì tốt hơn, miễn cho đụng phải quý nhân.”
Nói xong, lúc này mới bước nhanh rời đi.
Tô Yểu Yểu nhìn bóng lưng nàng ta, khóe môi khẽ cong lên.
Đụng phải quý nhân?
Điều mà nàng sợ, chính là đụng không đủ mạnh.
Xuân Đào nhìn bóng lưng Nhị tiểu thư gần như là chạy trối chết, phì cười, chỉ cảm thấy cơn nghẹn nhiều năm qua cuối cùng cũng đỡ hơn một chút xíu rồi.
“Tiểu thư, người lợi hại quá đi!” Ánh mắt nàng ấy sáng lấp lánh.
Tô Yểu Yểu lại không có vẻ đắc ý, chỉ thản nhiên nói: “Lúc này mới tới đâu chứ. Hai mẹ con này… Không chừng còn có chuyện đang chờ ta nữa đấy.”
Nàng nhìn canh sâm mà Tô Vân Nhi đưa tới.
“Nhân sâm thì kém, nhưng “thứ khác” bên trong thì lại mạnh, mamg đi đổ đi.”
Khó trách cả ngày nguyên chủ đều uể oải không phấn chấn, ngoại trừ ăn không đủ no, còn là vì bị cho ăn những thứ bẩn thỉu này…
Mẹ của nguyên chủ…
Thật không khéo, người thừa kế của thế gia Trung y, kiếp trước Tô Yểu Yểu nàng cũng từng theo đuổi…
Giao lưu ấy… Cũng là rất sâu sắc…