Bữa cơm tối hôm ấy được dọn ra nhanh hơn thường lệ.
Cả nhà bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ quen thuộc giữa phòng ăn.
Tiếng đũa chạm chén.
Tiếng ly sứ khẽ va vào nhau.
Tiếng cười nói xen lẫn với âm thanh từ chiếc tivi ngoài phòng khách.
Mọi thứ đều gần gũi đến mức khiến Vy có cảm giác như cả ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Ba cô vừa ăn vừa kể chuyện ngoài xưởng vải.
Mẹ cô thì than phiền giá rau ngoài siêu thị lại tăng thêm một chút.
Quân ngồi bên cạnh vẫn như mọi khi, nói liên tục từ chuyện game tới chuyện công nghệ rồi nhảy sang cả chuyện shipper giao nhầm đồ.
Không cái nào liên quan tới cái nào.
Nhưng cả nhà vẫn nghe rất chăm chú.
Vy ăn rất chậm.
Phần lớn thời gian cô chỉ im lặng lắng nghe.
Ánh mắt cô lần lượt nhìn từng người trước mặt mình.
Ba của cô – ông tên Lê Văn Thành vẫn trầm ổn như trước giờ. Nếu nhìn bề ngoài, rất ít người nghĩ ông từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng không phải kiểu người có khí chất khiến người khác vừa nhìn đã nể.Nhưng những ai thật sự quen biết đều hiểu.
Lê Văn Thành là kiểu người có thể gánh cả một gia đình trên vai mà không than vãn một lời.
Ông sinh ra trong một gia đình bình thường ở Tây Ninh. Trước khi ông nội ăn nên làm ra thì xuất thân và học thức của ông không quá xuất sắc. Cũng chẳng có ai chống lưng.
Tuổi thơ của ông gần như chỉ xoay quanh hai chữ kiếm sống. Làm thuê. Chạy hàng. Bất cứ công việc gì kiếm ra tiền, ông đều từng làm qua.
Ông và mẹ Vy là học cùng lớp cấp ba, Nguyễn Thị Hạ lúc đó là hoa khôi nổi tiếng của cả trường có khi là cả vùng, bà học giỏi, xinh đẹp, gia đình lại có truyền thống quân đội. Khoảng cách giữa hai người lớn tới mức gần như ai cũng phản đối.
Thế nhưng ông, chỉ là một chàng trai bình thường chẳng có gì nổi bật lại cùng nên duyên sau khi cô chủ nhiệm yêu cầu mẹ Hạ dạy kèm ông Thành để không kéo điểm thi đua của lớp xuống.
Sau khi chuyện hai người hẹn hò bị phát hiện, cả nhà ông ngoại Vy đều từng phản đối.
Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi. Không phải vì ông giàu lên. Mà vì ông chưa từng bỏ cuộc.
Suốt nhiều năm trời, ông lặng lẽ làm việc từ sáng tới tối.
Tiết kiệm từng đồng.
Không thuốc lá.
Không cờ bạc.
Không rượu chè.
Toàn bộ số tiền kiếm được đều dành cho tương lai.
Ông ngoại Vy từng nói một câu mà cả nhà vẫn nhớ tới tận bây giờ:
“Thằng Thành không phải người giỏi nhất.”
“Nhưng là người đáng tin nhất.”
Có lẽ chính câu nói đó đã thay đổi mọi thứ.
Sau khi cưới được mẹ Vy, Ông nội cô mới bắt đầu mở thử xưởng vải, công nhân thì chưa tới mười người. Ba cô vì là con một nên phải bươn chải rất nhiều.
Nhưng từng năm một, xưởng nhỏ ấy dần phát triển. Rồi thành xưởng may. Rồi thành nhà máy. Từng bước từng bước đi lên.
Ông chưa bao giờ thích mạo hiểm nên cũng chưa từng vay nợ để làm giàu bằng mọi giá. Và chính sự cẩn trọng ấy đã giúp gia đình họ có được cuộc sống hôm nay.