Tiếng ve và tiếng dế vang lên xen kẽ giữa màn đêm yên ả của vùng ngoại ô.
Vy khóa xe rồi kéo vali đi xuyên qua khu vườn quen thuộc.
Gió đêm mang theo mùi đất ẩm cùng hương cỏ cây thoang thoảng, khiến cảm giác căng cứng trong lòng cô dịu xuống đôi chút.
Căn biệt thự nằm lặng lẽ giữa khoảng sân rộng.
Ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa kính tạo cảm giác ấm áp đến lạ.
Khi vừa đặt chân lên bậc tam cấp, tiếng tivi trong phòng khách đã vọng ra ngoài.
Quen thuộc tới mức tim Vy khẽ rung lên.
Trong khoảnh khắc đó, cô gần như muốn tin rằng mọi chuyện chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Rằng ngày mai thức dậy, thế giới vẫn sẽ bình thường như cũ.
Tiếng động ngoài cửa nhanh chóng khiến người bên trong chú ý. Giọng ba cô vang lên từ phòng khách:
“Ai vậy?”
Vy kéo vali vào trong rồi nhẹ tay khép cửa lại sau lưng.
Ba cô vừa nhìn thấy cô thì thoáng bất ngờ.
Sau đó gương mặt nghiêm nghị thường ngày lập tức giãn ra thấy rõ:
“Ủa, Vy?”
Ông đứng dậy rất nhanh rồi bước tới phụ cô kéo vali sang một bên:
“Công việc trên Sài Gòn ổn không con?”
Vy đáp ngắn gọn rồi khéo léo tránh ánh mắt dò hỏi của ông:
“Dạ ổn. Con xin nghỉ vài hôm nên về nhà.”
Ba cô gật gù:
“Về chơi cũng tốt. Nhìn con xanh quá rồi đó.”
Mùi cơm nóng từ trong bếp chậm rãi lan ra khắp nhà.
Chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến lòng người nhẹ xuống.
Mẹ cô vẫn đang đứng bên bếp ga, trên bàn ăn đã bày sẵn vài món quen thuộc.
Một tô canh còn nghi ngút khói.
Đĩa rau xào.
Cá kho.
Nồi cơm vừa mới chín.
Từng động tác của bà chậm rãi và quen thuộc như hàng ngàn buổi tối trước đó.
Vy nhìn cảnh tượng ấy mà sống mũi bỗng cay cay. Cô lên tiếng gọi:
“Mẹ…”
Mẹ cô giật mình quay lại:
“Ủa…”
Ánh mắt bà mở to đầy bất ngờ rồi nhanh chóng sáng lên:
“Vy? Sao con về giờ này?”
Bà vội vàng tắt bếp, lau tay vào tạp dề rồi bước nhanh tới nắm lấy tay con gái.
Giống như sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì cô sẽ lại biến mất.
Vy cố cười thật tự nhiên:
“Con được nghỉ mấy ngày. Nên muốn về nhà ăn cơm.”
Mẹ cô lập tức vui ra mặt:
“Về đúng lúc luôn, mẹ mới nấu cơm xong.”
Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh tầng trệt bật mở.
Quân ló đầu ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm điện thoại:
“Chị Vy?!”
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã chạy ào tới:
“Sao chị không báo trước vậy?”
“Về lúc nào đó?”
“Ủa xe chị đâu?”
Miệng thì hỏi liên tục nhưng tay đã kéo ghế cho chị mình ngồi xuống.
Sau đó Quân ghé sát lại gần rồi hạ giọng thì thầm:
“Vì chị mà hôm nay em bận muốn chết luôn đó.”
Cậu nhếch môi cười:
“Đi vệ sinh còn phải ôm điện thoại đặt hàng.”
Vy bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ sáng tới giờ.
Quân cười lại nói thêm:
“Yên tâm. Em rửa tay rồi.”
Vy đấm nhẹ vào vai em trai vài cái:
“Biết rồi.”
“Tối nay chị còn chuyện cần nhờ cậu.”
Nụ cười trên môi Quân hơi cứng đờ lại trong thoáng chốc.
Nhưng cậu vẫn gật đầu rất nhẹ.
Ánh mắt hai chị em chạm nhau một giây ngắn ngủi.
Không cần nói thêm gì nữa.
Cả hai đều hiểu.
Những gì sắp tới… có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình này.