Đến nội dung chính

Chương 9

admin 588 Chữ Cài Đặt

Khi Vy đẩy xe ra quầy thanh toán, đồng hồ đã gần một giờ rưỡi chiều.

Cô nhìn quanh mới phát hiện mình đã ở trong siêu thị hơn một tiếng lúc nào không biết.

Chiếc xe đẩy giờ gần như chất kín đồ.

Nhân viên thu ngân vừa quét hàng vừa liên tục liếc nhìn đống vật tư trước mặt. Ánh mắt cô gái kia rõ ràng có chút tò mò, chắc hiếm khi thấy ai đi siêu thị mà mua kiểu như hốt hàng thế này. Hốt hàng người ta ra chợ đầu mối cho rẻ rồi.

Vy chỉ im lặng đứng chờ.

Tiếng máy quét mã vạch vang lên liên tục.

Một lúc sau, hóa đơn cuối cùng cũng in ra.

Con số hiện trên màn hình khiến cả nhân viên bên cạnh cũng phải nhìn thêm lần nữa.

Hơn một trăm năm mươi triệu.

Vy không nói gì, chỉ mở điện thoại lên quét mã QR thanh toán.

Tiền trong tài khoản lập tức bị trừ đi một khoản lớn.

Nhưng lúc này cô gần như không còn cảm giác tiếc nữa.
Nếu mọi chuyện thật sự xảy ra, thì số đồ này còn đáng giá hơn tiền mặt rất nhiều.

Sau khi thanh toán xong, cô nhờ một nam nhân viên hỗ trợ chuyển toàn bộ hàng hóa ra xe.

Hai người phải đi tới lui mấy lượt mới chất hết đồ vào cốp sau.

May mà chiếc SUV bảy chỗ của cô đủ rộng.

Hồi trước mua xe, Vy chỉ nghĩ đơn giản là đường về Tây Ninh nhiều đoạn không đẹp, cần xe chắc chắn một chút cho dễ đi.

Không ngờ bây giờ nó lại hữu ích tới vậy.

Sau khi gập toàn bộ hàng ghế cuối xuống, khoang chứa đồ phía sau vẫn còn dư kha khá chỗ.

Đủ để thêm hành lý cá nhân và vài thùng thuốc nữa.

Lúc người nhân viên chuẩn bị quay vào trong, Vy lấy ví ra rồi đưa anh ta một tờ năm trăm nghìn. Cô lễ phép:

“Cảm ơn anh.”

Người kia rõ ràng hơi bất ngờ. Anh ta cúi đầu, tay nhấc lên nhận tờ tiền:
“Dạ… em cảm ơn chị.”

Vy chỉ gật đầu rồi đóng cốp xe lại.

Ngồi vào trong xe, cô thở ra một hơi dài rồi nhìn đồng hồ trên màn hình trung tâm.

Vẫn chưa xong.

Cô còn phải mua thuốc.

Nghĩ tới đây, Vy lập tức mở bản đồ rồi nhập địa chỉ nhà thuốc Long Châu gần nhất.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước cửa nhà thuốc.

Vừa bước vào bên trong, mùi cồn sát khuẩn quen thuộc đã lập tức lan tới.

Vy lấy giỏ hàng rồi đi thẳng tới khu thiết bị y tế.

Máy đo huyết áp.

Máy đo nhịp tim.

Nhiệt kế điện tử.

Máy tạo oxy.

Sau đó là thuốc.

Thuốc cảm.

Thuốc hạ sốt.

Thuốc giảm đau.

Kháng sinh.

Thuốc tiêu hóa.

Dung dịch sát khuẩn.

Nước muối sinh lý.

Băng gạc y tế.

Cô gần như lấy bất cứ thứ gì nghĩ rằng có thể cần tới.

Ban đầu nhân viên còn nhiệt tình hỏi han xem cô mua cho phòng khám hay công ty gì đó không.
Nhưng thấy Vy chỉ trả lời qua loa, họ cũng không hỏi thêm nữa mà bắt đầu liên tục đi xuống kho lấy hàng.

Đống đồ nhanh chóng chất đầy cả quầy.

Đến lúc thanh toán, tổng hóa đơn lại vượt hơn tám mươi triệu.

Riêng chiếc máy tạo oxy đã chiếm gần hết một khoảng lớn trong cốp sau.

Vy đứng cạnh xe nhìn đống vật tư vừa được chuyển lên mà có cảm giác rất kỳ lạ.

Mọi thứ gần như vừa khít.

Không dư quá nhiều.

Nhưng cũng không thiếu thứ gì quan trọng.