Đến nội dung chính

Chương 7

admin 489 Chữ Cài Đặt

Buổi trưa Sài Gòn nóng đến mức mặt đường như bốc hơi.

Vy lái xe rời khỏi bãi đỗ của bệnh viện Chợ Rẫy. Dù kính xe đã kéo kín, hơi nóng ngoài đường vẫn len vào khiến cô thấy khó chịu.

Đường Nguyễn Chí Thanh giờ trưa vẫn đông nghẹt như mọi ngày.

Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người bán hàng rong gọi nhau hòa lẫn thành thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc của thành phố này. Người ta vẫn chen chúc đi ăn trưa, shipper vẫn phóng xe vội vã giữa dòng đường đông đặc.

Không ai biết vài tiếng nữa có thể sẽ xảy ra chuyện gì.

Vy siết nhẹ tay lái.

Nếu không có những giấc mơ kia, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Xe chậm chạp nhích từng chút giữa dòng người.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống mặt đường đen bóng đến chói mắt. Một chiếc xe buýt vừa dừng lại phía trước, hàng người nhanh chóng bước xuống rồi tản ra khắp nơi.
Mọi thứ vẫn rất bình thường.

Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến Vy thấy bất an hơn.

Ban đầu cô định lái thẳng về căn hộ ở quận 2 để thu dọn đồ đạc trước.

Nhưng lúc dừng đèn đỏ, một suy nghĩ khác bỗng xuất hiện trong đầu.

Về nhà rồi sau đó thì sao?

Nếu thật sự sắp xảy ra chuyện, vậy thứ cô cần lúc này không phải nghỉ ngơi.

Mà là chuẩn bị.

Vy mở điện thoại rồi đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Con số hiện trên màn hình khiến cô hơi thở phào nhẹ đi một chút.

Gia đình cô chưa bao giờ thiếu tiền.

Ba cô làm chủ một nhà máy may ở Tây Ninh. Dù không giàu theo kiểu phô trương, nhưng kinh tế gia đình luôn ổn định từ trước tới giờ.

Vy cũng gần như không có thói quen tiêu xài xa hoa.

Tiền tiết kiệm của cô còn khá nhiều.

Nhưng nếu giấc mơ kia là thật… thì tiền mặt, trang sức, hàng hiệu hay căn hộ cao cấp, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đến lúc đó, thứ đáng giá nhất chỉ còn là thức ăn, thuốc men và nơi an toàn để sống sót.

Vy nhìn đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh rồi lập tức đánh tay lái sang làn đường khác.

Cô mở bản đồ điện tử rồi nhập địa chỉ mới:

Mega Market quận 2.

Phải tranh thủ lúc tiền vẫn còn giá trị để đổi nó thành những thứ thật sự hữu ích.

Xe nhanh chóng hòa vào dòng đường đông đúc hướng về phía quận 2.

Trên đường đi, đầu óc Vy đã bắt đầu tự động tính toán.

Nước uống.

Đồ ăn khô.

Thuốc men.

Nguồn điện dự phòng.

Thiết bị y tế.

Nếu mọi chuyện tệ đến mức cô nghĩ, vậy thì chỉ chuẩn bị cho riêng mình là không đủ.

Còn ba mẹ.

Còn Quân.

Và có lẽ… còn cả những người cô không nỡ bỏ mặc.