Đến nội dung chính

Chương 6

admin 600 Chữ Cài Đặt

Ở phía bên này, sau khi gửi danh sách vật tư cho Quân qua Messenger, Vy mới hơi thả lỏng người ra ghế.

Danh sách đó thật ra cô đã chuẩn bị từ trước.

Từ ngày bắt đầu gặp giấc mơ quỷ quái kia, trong đầu Vy luôn xuất hiện một suy nghĩ rất khó bỏ qua.

Nếu mọi thứ là thật thì sao?

Nếu một ngày nào đó thành phố thật sự biến thành địa ngục như trong mơ thì cô phải chuẩn bị những gì để sống sót?

Ban đầu cô chỉ ghi vài thứ rất đơn giản trong điện thoại như nước uống, thuốc men hay đồ ăn khô.

Nhưng càng về sau, danh sách càng dài thêm.

Nguồn điện.

Thiết bị lọc nước.

Thuốc kháng sinh.

Bộ sơ cứu.

Đồ sinh tồn.

Thậm chí cả phương án rời khỏi thành phố.

Nhiều lúc chính Vy cũng thấy mình giống người bị hoang tưởng.

Nhưng cô vẫn âm thầm ghi chú lại tất cả.

Giờ nghĩ lại, có lẽ sâu trong lòng cô chưa từng thật sự xem những giấc mơ đó là giả.
Vy thả điện thoại xuống ghế phụ rồi ngả đầu ra sau ghế.

Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc nữa.

Ít nhất vẫn còn Quân tin cô.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên.

Màn hình hiện tên người gọi:

Hoàng Minh.

Vy chần chừ vài giây rồi mới bấm nghe. Cô mở đầu:

“Alo?”

Minh hỏi ngay:

“Vy? Cậu đi đâu vậy?”

“Tớ thấy cậu xin nghỉ mà chẳng nói gì hết. Cậu ổn không đó?”

Vy đáp ngắn gọn:

“Tớ có việc gấp.”

Giọng Minh dịu xuống:

“Vy, cậu chưa bao giờ như vậy.”

“Mặt cậu sáng nay cũng tệ nữa. Có chuyện gì thật à?”

Vy cắn nhẹ môi dưới. Cô có chút hơi chột dạ:

“Tớ ổn.”

“Minh… Bệnh nhân sáng nay sao rồi?”

Minh đáp:

“Hả? Ông chú đó à?”

“Sốt lại thôi.”

“Nhịp thở nhanh, người cứ đờ đờ.”

“Chắc nhiễm trùng nặng thôi mà. Cậu đừng tự hù bản thân nữa.”
Vy nhìn chằm chằm vào vô lăng.

Tim cô lại bắt đầu đập nhanh.

Vy lên tiếng, giọng cô rõ bất thường:

“Minh, nghe tớ.”

Minh khựng lại:

“Hả?”

Vy nói chậm rãi:

“Giữ khoảng cách với ông ta.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười.

Minh nói:

“Vy ơi là Vy… Cậu coi phim zombie nhiều quá rồi đó.”

Vy mở mắt ra. Giọng cô lần này trầm hẳn xuống:

“Minh.”

“Có những chuyện dù rất ít người tin, nhưng nó vẫn là thật.”

Minh khựng lại một chút:

“Ví dụ?”

Vy thở ra chậm chạp:

“Ví dụ như chuyện cậu là gay.”

Không gian lập tức yên lặng.

Mấy giây sau Vy mới lên tiếng lại, giọng nhỏ hẳn đi:

“Chuyện này tớ chưa từng nói với ai.Tớ hứa! Với lại cũng chẳng ai nhìn ra. Nhưng nó vẫn là sự thật thôi.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Minh hỏi:

“Cậu lấy chuyện đó ra dọa tớ hả?”

Vy đáp:
“Tớ không dọa.”

“Tớ chỉ muốn cậu hiểu là có những chuyện dù người khác không tin thì nó vẫn tồn tại.”

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Cuối cùng Minh cũng thở dài cất giọng nói yếu ớt:

“Được rồi.”

Giọng anh nghiêm túc hơn lúc nãy khá nhiều:

“Tớ sẽ tránh xa ông ta một chút.”

Vy khẽ thở dài ra, giọng mang theo một chút nhẹ nhõm:

“Cảm ơn.”

Minh nói thêm:

“Nhưng sau này cậu phải giải thích rõ cho tớ đó.”

“Tự nhiên hôm nay cậu lạ thật sự.”

Vy đáp lại bằng một lời hứa với Minh:

“Ừ.”

“Sau này tớ nói.”

Cuộc gọi kết thúc.

Vy ngồi yên trong xe thêm một lúc nữa.

Minh có thể vẫn chưa tin hoàn toàn.

Nhưng ít nhất anh đã nghe lời cô.

Và vào lúc này, như vậy có khi đã đủ khiến anh tăng cường sự chú ý hơn.