Vy dừng lại ngay giữa lối ra bãi xe.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi ngang qua khuôn viên bệnh viện, làm mấy tán cây gần đó khẽ rung lên xào xạc.
Vy đứng im vài giây rồi hít sâu một hơi, nhưng cảm giác nặng nề trong ngực vẫn không biến mất.
Nếu những gì cô thấy là thật, vậy thì người đàn ông kia sẽ biến thành zombie vào lúc ba giờ sáng ngày mai.
Và sau thời điểm đó…
Có lẽ mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Nghĩ tới đây, Vy siết chặt quai túi rồi bước nhanh về phía bãi xe.
Tay cô hơi run khi bấm mở khóa xe.
Tiếng “bíp” vang lên giữa khoảng sân gần như trống vắng khiến cô giật mình theo phản xạ.
Vy mở cửa rồi ngồi hẳn vào ghế lái, đóng cửa xe lại thật mạnh.
Không gian bên trong lập tức tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Cảm giác này khiến Vy càng khó chịu hơn.
Giống như khoảng lặng cuối cùng trước lúc có chuyện lớn xảy ra.
Cô đưa tay lấy điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
Vy không gọi cho ba mẹ.
Dù hai người biết cô đôi lúc sẽ mơ thấy vài chuyện trước khi chúng xảy ra, nhưng trước giờ vẫn luôn nghĩ đó chỉ là trực giác nhạy hơn người bình thường thôi.
Chính bản thân Vy nhiều năm qua cũng cố nghĩ như vậy.
Người duy nhất thật sự tin cô là Hạ Quân.
Em trai cô.
Quân nhỏ hơn Vy ba tuổi, là kiểu người nhìn qua thì chẳng đáng tin chút nào. Tóc lúc nào cũng hơi bù xù, sinh hoạt lộn xộn, suốt ngày ôm máy tính chơi game hoặc cắm đầu nghiên cứu mấy thứ công nghệ người bình thường nghe không hiểu.
Nhưng đầu óc của Quân rất giỏi.
Hồi còn học đại học, cậu từng kiếm được kha khá tiền nhờ đầu tư coin từ lúc thị trường còn hỗn loạn nhất. Sau đó lại không biết bằng cách nào sở hữu một lượng lớn Bcoin thông qua những giao dịch trên Dark Web.
Ngay cả Vy cũng không hiểu rõ cậu đang làm gì.
Chỉ biết rằng từ sau đó, Quân gần như không còn phải lo chuyện tiền bạc nữa.
Ngày trước, lúc cả nhà phản đối chuyện Quân bỏ gần hết tiền để mua một dàn máy tính cấu hình cao, chính Vy là người âm thầm đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cùng tiền lì xì cô để dành nhiều năm cho cậu.
Hôm đó, Quân ngồi trước cửa phòng cô gần nửa tiếng mới nói đúng một câu:
“Sau này nếu chị có chuyện gì, em nhất định đứng về phía chị.”
Từ đó tới giờ, cậu gần như chưa từng nghi ngờ lời cô nói.
Đặc biệt là những chuyện liên quan tới khả năng dự cảm kia.
Vy hít sâu thêm một lần nữa rồi bấm gọi.
Điện thoại chỉ đổ chuông đúng hai tiếng đã được bắt máy.
Giọng Quân bên kia vẫn còn ngái ngủ:
“Alo? Chị?”
“Giờ này chị không phải đang làm à?”