Tám giờ sáng, bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đông như mọi ngày.
Tiếng xe cấp cứu hú ngoài cổng, tiếng nhân viên gọi nhau ngoài hành lang, tiếng monitor kêu liên tục từ các phòng bệnh hòa lẫn thành thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc của khoa cấp cứu.
Hoàng Minh cầm ly cà phê đi tới, nhìn cô rồi bật cười:
“Nhìn mặt cậu như cả tuần chưa ngủ vậy.”
“Mới sáng mà mặt mày trắng bệch luôn. Sao đây? Ôn thi chuyên khoa hay bị trai đá?”
Vy lườm Minh rồi kéo khẩu trang xuống một chút xong thở dài:
“Nếu tớ nói tận thế sắp tới rồi thì cậu tin không?”
Minh đứng khựng vài giây rồi cười lớn hơn:
“Tận thế thì chúng ta khỏi đi trực, càng tốt chứ sao?”
Vy cũng cười nhẹ cho qua chuyện nhưng trong lòng hoàn toàn không thoải mái nổi.
Từ lúc thức dậy đến giờ, cảm giác bất an vẫn chưa biến mất.
Cô cứ thấy khó chịu kiểu gì đó, giống như sắp có chuyện xảy ra ngay trước mắt mình.
Minh nhìn cô kỹ hơn:
“Ê, thật sự ổn không vậy?”
“Mắt cậu còn đỏ luôn kìa.”
Vy đáp:
“Chắc tối qua ngủ không ngon thôi.”
Vy vừa nói vừa cầm bệnh án trên bàn lên xem cho đỡ bị hỏi tiếp.
Minh là người thân nhất với cô ở Chợ Rẫy. Hai người quen nhau từ lúc Vy mới vào khoa thực tập. Bình thường cô có nói đùa kiểu gì Minh cũng hùa theo được, nhưng chuyện giấc mơ lần này ngay cả bản thân cô còn thấy khó tin.
Nói ra chắc chỉ bị nghĩ là stress quá thôi.
Đúng lúc đó phía ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập.
Một điều dưỡng chạy nhanh vào:
“Có ca mới!”
Không khí trong khoa gần như đổi hẳn chỉ trong vài giây.
Mọi người lập tức di chuyển về phía cửa phòng cấp cứu. Một chiếc cáng được đẩy thẳng vào trong cùng tiếng la hét hỗn loạn.
Bệnh nhân là nam, khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Cả người ông ta co giật dữ dội, hai tay liên tục quào loạn xạ như muốn cào rách bất cứ thứ gì trước mặt. Miệng sùi bọt trắng, cổ họng phát ra âm thanh khò khè rất khó nghe.
Ba người giữ mà vẫn suýt bị hất văng ra.
Điều dưỡng vừa giữ tay bệnh nhân vừa nói lớn:
“Đêm qua sốt cao!”
“Sáng nay bắt đầu mê sảng rồi lên cơn co giật!”
Vy bước tới phụ một tay nhưng vừa nhìn thấy mặt người đàn ông kia, cả người cô lập tức cứng lại.
Đôi mắt đục ngầu đó…
Cô đã thấy rồi.
Trong giấc mơ tối qua.
Một cảm giác lạnh chạy thẳng từ gáy xuống sống lưng khiến tay Vy hơi run lên.
Tiếng bác sĩ Lâm kéo cô về thực tại:
“Vy!”
“Đứng đó làm gì? Chuẩn bị đường truyền!”
Vy đáp:
“Dạ…”
Vy hoàn hồn, vội vàng đeo găng tay rồi bước tới.
Nhưng càng đứng gần người đàn ông kia, cảm giác quen thuộc càng rõ hơn.
Mùi mồ hôi pha lẫn mùi cơ thể rất khó chịu.
Ánh mắt vô hồn.
Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.
Tất cả đều giống hệt cảnh trong mơ.
Ngay cả kiểu vùng vẫy điên loạn này cũng không khác chút nào.
Bác sĩ Lâm nói lớn:
“Giữ chặt tay ông ấy lại!”
“Lấy máu xét nghiệm trước!”
Người đàn ông đột nhiên gồng mạnh người lên.
Một y tá đứng cạnh suýt bị húc trúng mặt.
Minh chửi thề một tiếng rồi lao vào giữ vai bệnh nhân lại:
“Ông này khỏe bất thường luôn đó.”
Vy đứng gần nhất nên nhìn rất rõ mắt người đàn ông.
Không giống người đang bị sốt cao bình thường.
Ánh mắt đó trống rỗng đến kỳ lạ.
Giống như bên trong không còn linh hồn nữa.
Tim cô bắt đầu đập nhanh.
Trong đầu Vy lúc này chỉ toàn là hình ảnh từ giấc mơ tối qua. Người đàn ông bật dậy, lao tới cắn vào cổ nữ y tá rồi cả phòng cấp cứu biến thành địa ngục.
Cô vô thức lùi lại nửa bước.
Minh quay sang nhìn cô:
“Vy?”
“Cậu sao vậy?”
Vy cố giữ giọng bình thường:
“Không có gì…”
“Chắc hơi tụt đường huyết.”
May là sau khi tiêm thuốc an thần, bệnh nhân cuối cùng cũng dần ổn định lại.
Người đàn ông thở nặng nhọc vài phút rồi thiếp đi trên giường bệnh.
Cả phòng cấp cứu lúc này mới nhẹ xuống được một chút.
Minh tháo khẩu trang kéo xuống cằm rồi thở phào:
“Sức lực ông bác này khỏe quá rồi đó.”
Tay Vy đang cầm hồ sơ hơi siết chặt lại.
Cô nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh thêm lần nữa.
Không hiểu sao trong đầu cô chỉ còn đúng một suy nghĩ.
Giấc mơ đó… Có khi nào bắt đầu ứng nghiệm rồi.