Đến nội dung chính

Chương 9

admin 616 Chữ Cài Đặt

Đợi đến khi nghe nói Thái tử muốn đi dự tiệc cập kê của nữ nhi Cao gia, nguyên chủ lập tức đi ngay. Sau đó ở trên tiệc nơi nào cũng không được tự nhiên thì chớ, còn trơ mắt nhìn Thái tử đối xử đặc biệt với nữ chính, chua xót biết bao.

Từ đó liền mở ra cuộc đời nữ phụ lót đường của nàng.

Ai chạy theo Thái tử kẻ đó ngốc.

Chung Niệm Nguyệt vừa định nói không đi nhưng nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, thế là lên tiếng hỏi: “Hạ nhân Cao gia đặc biệt nói với em?”

Hương Đào ngơ ngác gật đầu: “… Vâng.”

Hạ nhân Cao gia vì sao lại đặc biệt nhắc tới một câu?

Chẳng qua chỉ có hai nguyên nhân. Một là để khoe khoang, hai là để lừa Chung Niệm Nguyệt đi dự tiệc. Chung Niệm Nguyệt hiếm khi lộ diện, nếu nàng cũng tới bữa tiệc của Cao gia, đây chẳng phải càng tỏ ra Cao gia tam cô nương mặt mũi lớn sao?
Đây cũng không phải tật xấu gì.

Quan trọng là nếu ngay cả hạ nhân Cao gia cũng biết có thể dùng danh nghĩa Thái tử để lừa Chung Niệm Nguyệt đi, vậy thì còn ra thể thống gì?

“Đi thôi.” Chung Niệm Nguyệt lên tiếng.

Ngày mai nàng sẽ để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ ràng, nàng không có ý gì với Thái tử. Ai vui vẻ làm Thái tử phi thì đi mà làm!

Tiền ma ma vâng một tiếng: “Dạ.”

Vội vàng xoay người đi chuẩn bị y phục trang sức cho cô nương.

Chung Niệm Nguyệt ở nhà trêu chim một chút, đọc hai cuốn sách linh tinh do Chung mẫu Vạn thị tìm cho nàng, lại cầm bút vẽ loạn một hồi.

Kẻ nịnh nọt Hương Đào nhìn chằm chằm bức tranh đơn giản què chân trên giấy, vỗ mông ngựa vô cùng chân thành: “Cô nương vẽ đẹp thật, đôi mắt to này, vẽ thật là có thần nha.”

Chung Niệm Nguyệt cứ thế tâm trạng sảng khoái đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại.

Bên cạnh giường Chung Niệm Nguyệt đã đặt sẵn y phục và trang sức.

“Y phục là tháng trước mới may, trang sức là phu nhân tặng lúc sinh thần cô nương.”

Quay đầu tùy ý liếc qua, là có thể thấy y phục trang sức tinh xảo.

Nguyên chủ mỗi lần gặp Thái tử đều phải ăn mặc lộng lẫy.

Tới lượt Chung Niệm Nguyệt…

Hắn ta xứng để xem sao?

Chung Niệm Nguyệt đứng dậy: “Hộp trang sức đâu? Rương đựng y phục đâu? Ta tự mình đi chọn.”

Hương Đào không hiểu ra sao nhưng vẫn dẫn đường.

Chung phu nhân Vạn thị thương yêu nữ nhi thế nào?

Chính là chuyên môn dành riêng một gian phòng, chỉ để y phục trang sức của Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt thuận tay chọn một bộ ra.

Hương Đào ngẩn người hỏi: “Trang, trang sức đâu ạ?”

Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài, thuận tay bẻ một cành trên cây mai trong viện: “Ừm, cái này đi.”
Ý tứ qua loa lấy lệ bộc lộ rõ ràng.

Nha đầu phụ trách chải đầu trong viện xoa xoa tay, đang nghĩ muốn chải cho cô nương một kiểu tóc xinh đẹp, đi ra ngoài kinh ngạc mọi người, gắt gao thu hút ánh mắt Thái tử mới tốt…

Dung nhan phản chiếu trong gương đồng gần như giống hệt dáng vẻ trước khi xuyên không của Chung Niệm Nguyệt, chỉ là khuôn mặt này non nớt hơn một chút.