Nhưng mà… không có động tĩnh gì.
Thái tử Kỳ Hãn nhíu mày, lại nhìn đám người hầu xung quanh, thậm chí cảm thấy nha đầu tên Hương Đào kia, cùng với Tiền ma ma nét mặt đều có chút kỳ lạ.
Là chỗ nào xảy ra sai sót?
Hay là lần này biểu muội của hắn ta chơi trò gì cao tay hơn?
Chung Niệm Nguyệt nuốt điểm tâm trong miệng xuống, hơi nghẹn, nếu uống chút trà thì tốt rồi.
Nàng liếm môi, lúc này mới lên tiếng: “Không sao đâu, chỉ là không ra gió được thôi.”
Giọng thiếu nữ yếu ớt đi nhiều, nghe qua thì có vẻ như bị bệnh thật.
Kỳ Hãn một tay nắm lấy móc vàng trên màn trướng, thấp giọng nói: “Ta phải gặp một lần mới có thể yên tâm trở về.”
Trong lòng hắn ta nhận định Chung Niệm Nguyệt đang giở trò nhưng trên mặt lại không lộ ra, giọng điệu so với ngày thường còn ôn hòa hơn vài phần.
Chung Niệm Nguyệt nghe lại thấy hơi phiền lòng.
Ngươi đã không thích người ta, lại bày ra tư thái này làm gì? Dứt khoát phất tay áo bỏ đi, chẳng phải tốt hơn sao?
Thấy Chung Niệm Nguyệt không đáp lời, Kỳ Hãn lại cười nói: “Hôm qua mẫu phi còn hỏi thăm muội đấy.”
Lời này nghe như đang ám chỉ, nếu không phải mẫu phi hỏi đến, hắn ta sẽ không tới.
Một tràng lời này nói ra, chẳng phải muốn treo trái tim nguyên chủ lên thấp thỏm lo âu sao?
Chung Niệm Nguyệt càng cảm thấy ghét, ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ với hắn ta nữa.
Kỳ Hãn lúc này kéo cái móc vàng kia, vén lên một góc màn trướng.
Tiền ma ma giật mình, tức đến ngực đau nhói. Tuy nói là biểu huynh muội nhưng rốt cuộc không có quan hệ huyết thống, cũng không phải lúc năm sáu tuổi nữa, sao có thể lỗ mãng như vậy chứ?
“Ta che gió cho muội, sẽ không để muội bị lạnh nữa đâu. Ta xem nào… đã uống thuốc chưa? Cũng không ngửi thấy mùi thuốc, có phải nha hoàn bà tử bên dưới hầu hạ không đủ tận tâm không?” Kỳ Hãn vừa nói vừa vén rèm lên cao hơn.
Đây là quyết tâm muốn vạch trần “trò vặt” của Chung Niệm Nguyệt.
Rèm vừa được vén lên.
Kỳ Hãn ngẩn người một lát.
Cũng không phải hắn ta thích Chung Niệm Nguyệt bao nhiêu, mà là biểu muội này của hắn ta quả thật sinh ra cực kỳ xinh đẹp, mấy ngày nay không bước chân ra khỏi cửa, dường như được nuôi dưỡng tốt hơn, khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào, ngay cả hắn ta cũng bị lóa mắt.
Nhưng rất nhanh, Kỳ Hãn lại nhíu mày.
Chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ thì có tác dụng gì?
Tầm mắt Kỳ Hãn di chuyển, lại nhìn thấy trong tay Chung Niệm Nguyệt bưng một cái… đĩa điểm tâm?
Cơn giận từ trong lòng Kỳ Hãn bốc lên.
Quả nhiên là giả vờ!
Tiền ma ma nảy sinh lo lắng, đang định tìm cái cớ để giải vây cho Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt nét mặt không đổi, còn vươn tay ra, nói: “Bưng tách trà tới đây.”
Hương Đào vội vàng đi rót trà, nhét vào trong lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt.
Mười ngón tay nàng thon dài, xinh đẹp giống như ngọc thạch vậy.
Kỳ Hãn lại không sinh ra nửa điểm tình cảm thưởng thức, chỉ cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.