Đến nội dung chính

Chương 3

admin 571 Chữ Cài Đặt

Nhưng Chung Niệm Nguyệt lúc này lại cau mày: “Không cần đâu, ta không thích huynh ấy nữa.”

Tiền ma ma kinh ngạc nhìn nàng, đương nhiên là không tin.

Cô nương là nhân vật được nuông chiều từ bé như vậy, lại vừa làm hà bao cho Thái tử, vừa tự tay xuống bếp làm điểm tâm, còn lặn lội đi tặng rượu, tặng nghiên mực cho người ta…

Thích đến mức nào, người có mắt trong phủ đều có thể nhìn ra được.

Tiền ma ma lo lắng sốt ruột.

Cô nương sẽ không lén lút tự mình làm loạn chứ?

Còn chưa đợi Tiền ma ma lo lắng được một lúc, Chung Niệm Nguyệt đã vẻ mặt chán chường, nói: “Ma ma, bà nói xem ta sinh ra có đẹp không?”

Tiền ma ma sửng sốt.

Ngay cả Hương Đào cũng ngẩn người.

Cô nương chưa bao giờ nói thẳng thừng như vậy.

Tiền ma ma vội nói: “Đương nhiên là đẹp rồi.”

Hương Đào cũng gật đầu theo, thầm nghĩ, ở trong kinh thành nàng ấy chưa từng thấy ai đẹp hơn cô nương.
“Phụ thân ta có lợi hại không?”

“Đương nhiên lợi hại!” Tiền ma ma nói chắc nịch.

Lão thái gia Chung gia từng làm quan đến Nội các, nay vừa mới về hưu. Còn Chung phụ làm quan đến Hình bộ Thị lang, thủ đoạn phi thường, cộng thêm tổ ấm che chở, vài năm nữa, thăng chức Thượng thư hẳn cũng không phải việc khó.

“Nương ta là đại mỹ nhân, khi ngoại tổ phụ ta còn sống, cũng là Đại tướng quân lừng lẫy danh tiếng.”

Tiền ma ma và Hương Đào liên tục gật đầu.

Người nhà của cô nương, ai nấy đều lợi hại cả!

Ngay cả Đại công tử, hiện giờ tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đã đỗ Giải nguyên rồi, sau này cũng giống như vậy, sẽ vào triều làm quan.

Chung Niệm Nguyệt nói: “Nam tử sau này thành thân với ta, chẳng lẽ không nên là người tốt nhất thiên hạ này sao?”

Gương mặt nàng vẫn còn vương nét ngây thơ, nói ra lời này có chút kỳ cục.
Nhưng thời xưa, mười mấy tuổi đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Vì vậy nàng nói như thế, đám người Tiền ma ma cũng không cảm thấy kỳ lạ.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Hương Đào gật đầu phụ họa.

Thái tử điện hạ này, chính là người tốt nhất thiên hạ rồi.

Sinh ra tuấn mỹ bất phàm, khí độ phi thường, còn có thân phận tôn quý như vậy…

Hương Đào đang nghĩ thầm, lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt đổi giọng, không vui nói: “Nhưng hóa ra biểu ca lại là một tên ngốc! Vừa ngốc ơi là ngốc, lại còn lùn… Ta đương nhiên không thích huynh ấy nữa.”

Tiền ma ma và Hương Đào cùng trợn tròn mắt.

Thái… Thái tử… ngốc?

Hương Đào vội vàng đưa tay bịt miệng nàng: “Cô nương sao có thể bàn luận về người hoàng gia như vậy?”

Chung Niệm Nguyệt đẩy tay nàng ấy ra, nói: “Ta nói đều là lời thật lòng. Ta cũng không muốn chơi cùng huynh ấy nữa, bảo huynh ấy đi đi.”
Tiền ma ma lập tức dở khóc dở cười.

Vốn dĩ bà còn đang lo lắng, cô nương tuổi còn nhỏ, một lòng một dạ đều đặt lên người Thái tử, mới tí tuổi đầu đã nếm mùi tương tư khổ sở, sau này biết làm sao?

Giờ nhìn lại, hóa ra là bà nghĩ nhiều rồi.