Đến nội dung chính

Chương 29

admin 778 Chữ Cài Đặt

Ông ấy vốn là cấp dưới cũ của ông nội, tuy ông nội đã nghỉ hưu, nhưng chính ủy Triệu vẫn rất tôn trọng ông anh.

Nhìn thấu suy nghĩ của Chu Dã, Chính ủy Triệu vươn tay vỗ vỗ vai anh: “Chuyện này tôi không nói với ông nội cậu đâu. Tôi đã biết chuyện cậu không về nhà ở rồi, nghĩ có lẽ cậu và vợ là hôn ước từ bé, về nhà gặp mặt là kết hôn ngay, hai bên chưa thân thiết nên sẽ thấy ngại ngùng. Nhưng mà lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thân?”

Chính ủy Triệu nói với tư cách là người đi trước: “Cậu về nhà ở thêm vài ngày là thân ngay thôi, đảm bảo cậu sẽ thân đến mức ngày nào cũng muốn ở nhà.”

Chu Dã: “…”

Anh nghi ngờ Chính ủy Triệu đang công khai “lưu manh”, chỉ là anh không có bằng chứng!

“Chú Triệu!” Chu Dã nhìn chính ủy Triệu: “Cháu và đồng chí Thư Nhiễm vẫn còn quá xa lạ, cứ để bọn cháu tìm hiểu nhau một thời gian đã.”
“Hai đứa kết hôn luôn rồi mà còn tưởng là đang yêu đương đấy à.” Chính ủy Triệu trừng mắt, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Cậu có biết bây giờ là giai đoạn quan trọng của cậu không? Cậu không muốn dựa vào ông nội và bố cậu, muốn dựa vào năng lực của bản thân để thăng tiến, điều này tôi hiểu, cũng rất vui mừng, nhưng cậu không thể không coi chuyện này ra gì được.”

“Chức doanh trưởng được chọn giữa cậu và Triệu Vĩnh Thành, cho dù cấp trên có ý muốn đề bạt cậu, nhưng hậu phương của cậu không ổn định, lãnh đạo cấp trên làm sao yên tâm giao cho cậu nhiều công việc hơn nữa?”

“Chú Triệu, cháu muốn ly hôn với đồng chí Thư Nhiễm!” Chu Dã không muốn giấu giếm thêm nữa.

Chi bằng sớm kết thúc chuyện này cho xong.

“Cậu nói cái gì?” Chính ủy Triệu tưởng tai mình có vấn đề, trợn tròn mắt nhìn Chu Dã.
Chu Dã đứng dậy, nhìn chính ủy Triệu nói một cách nghiêm túc: “Chú Triệu, cháu không hề nói đùa, đây là thỏa thuận mà cháu và đồng chí Thư Nhiễm đã đề ra. Bọn cháu dự định một năm sau sẽ ly hôn. Đã biết cấp trên hiện đang quan tâm đến đời sống cá nhân của cháu, chi bằng chú cấp cho cháu một tờ giấy chứng nhận ly hôn luôn đi?”

“Nghĩ hay thật đấy!” Chính ủy Triệu tức đến mức thở phì phò.

Ông chỉ tay vào Chu Dã: “Cậu có biết chuyện giữa ông nội cậu và ông nội của Thư Nhiễm không?”

“Cháu biết!” Chu Dã thấy chính ủy Triệu không đồng ý, chán nản ngồi phịch xuống ghế: “Ông Thư từng cứu mạng ông nội cháu, cho nên ông nội cháu bắt buộc phải để cháu kết hôn với Thư Nhiễm để báo đáp ông Thư.”

“Cậu biết mà còn muốn ly hôn sao?” Chính ủy Triệu tức đến mức không biết phải nói gì cho phải.
Những người làm lính như họ, mười người thì chín người là do gia đình giới thiệu đối tượng, kỳ nghỉ về nhà nhìn một cái, được thì kết hôn, làm gì nghĩ ngợi lắm như Chu Dã chứ?

“Đây là chuyện cháu và Thư Nhiễm thống nhất với nhau.” Chu Dã nói.

Chính ủy Triệu suy nghĩ một chút: “Gọi vợ cậu đến đây, để tôi gặp mặt con bé.”

Rốt cuộc vợ của Chu Dã trông đáng sợ đến mức nào mà vừa mới kết hôn Chu Dã đã ở lì tại đơn vị, còn muốn một năm sau ly hôn chứ?

Ông cụ Chu khen cháu dâu của ông mình lên tận chín tầng mây, không giống người có ngoại hình xấu xí hay khó chung sống chút nào.

Chu Dã nhìn chính ủy Triệu. Gặp mặt cũng tốt, anh và Thư Nhiễm cùng thuyết phục chính ủy Triệu, biết đâu ông ấy sẽ phê chuẩn cho anh ly hôn.

“Vậy ngày mai cháu đưa cô ấy tới!”

Chính ủy Triệu đáp: “Đi ngay bây giờ, tôi chờ ở văn phòng.”

Chu Dã: “…”

Chu Dã từ văn phòng chính ủy đi ra, chuẩn bị quay về gọi Thư Nhiễm, không ngờ cô đã tới rồi.

(*) Khi ở ngoài, gặp người ngoài xưng hô anh – em.

“Chu Dã, em có chuyện muốn nói với anh.” Thư Nhiễm nhìn thấy Chu Dã thì lập tức đứng dậy.

Chu Dã gật đầu: “Chuyện của em để sau đi, chính ủy của bọn anh muốn gặp em, em đi gặp ông ấy trước với anh đã.”

“Chính ủy?” Thư Nhiễm ngẩn người.