Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Hắn đúng là kẻ nhát gan, không dám đối mặt với nàng.
Chuyện hắn ra tay giết tên cẩu hoàng đế kia chắc chắn không thể giấu được nàng.
Hắn không muốn nhìn thấy sự chán ghét hiện lên trong mắt nàng khi nhìn hắn.
Cũng không muốn chính tay phá vỡ sự bình yên mong manh giữa hai người.
Nếu nàng thực sự muốn rời đi, hắn cũng không biết hắn sẽ làm gì nữa.
Hắn ghét chính bản thân hắn hiện giờ, chẳng khác gì một con chuột.
Nhớ năm xưa, hắn cũng từng là thiếu niên tung hoành ngang dọc, phong lưu phóng khoáng. Vậy mà giờ đến người trong lòng cũng không dám đối mặt, yếu đuối đến mức không nhận ra nổi bản thân.
Sở Tẫn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của nàng.
Hắn vén chăn lên, định đưa tay nàng vào trong cho ấm.
Nhưng vừa mới vén được mép chăn, bàn tay mềm mại như không có xương kia đã phản xạ nắm chặt cổ tay hắn.
Sở Tẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lan Âm.
Khi hắn định rút tay lại, nàng lại nắm càng chặt hơn.
“Sở Tẫn, sao chàng lại trốn tránh ta?”
Nghe Tạ Lan Âm gọi tên mình, toàn thân Sở Tẫn như cứng đờ.
Ba năm không gặp, giọng nàng vẫn dịu dàng như xưa.
Nhưng hắn thì đã không còn là Sở Tẫn của ba năm trước nữa rồi.
“Công chúa không sợ ta sao?”
“Tất nhiên là không sợ.”
“Tại sao?” Sở Tẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng: “Nàng cũng biết ta đã giết…”
“Ta biết, chàng giết phụ hoàng. Nhưng ta không cho là chàng sai. Ông ta ngu ngốc vô đạo, cướp đoạt phu nhân mệnh quan triều đình, khiến dân chúng lầm than. Vương triều này đã sớm sụp đổ trong tay ông ta. Dù không phải chàng, thì ông ta cũng sẽ chết trong tay kẻ khác thôi. Huống hồ, ông ta giết mẫu hậu ta, giết cả nhà ngoại tổ phụ, còn dung túng thái giám dùng dao gạch mặt ta.”
“Mỗi ngày ta còn sống, là mỗi ngày ta căm hận ông ta.”
Sở Tẫn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngây ra.
Tạ Lan Âm cảm thấy hắn giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn muốn được vuốt ve bộ lông.
Trông ngoan đến mức khiến người ta muốn xoa đầu.
Thế là nàng thuận theo cảm xúc, đưa tay còn lại lên, xoa đầu hắn.
Tóc của Sở Tẫn, giống như chính con người hắn nhìn thì cứng cáp, nhưng sờ vào lại mềm mại lạ thường.
Ánh mắt Sở Tẫn sáng lên.
Xong rồi… lại càng giống chó hơn.
“Công chúa thật sự không hận ta sao?” Hắn hỏi rất khẽ, tay không kìm được siết chặt tay nàng, còn hơi run lên.
Hắn nín thở, ánh mắt yếu ớt chẳng khác gì một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.
“Không hận.”
Sở Tẫn cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang chạm vào nhau.
Cảm giác ấy khiến toàn thân hắn run rẩy.
Không còn là hắn lén lút đến gần công chúa khi nàng đang ngủ nữa mà là chính nàng chủ động kéo tay hắn.
Giống hệt như ba năm trước.
Sở Tẫn hoàn toàn thả lỏng, nhưng vẫn không nỡ buông tay nàng.
“Công chúa, ở Phượng Tê Cung sống có thoải mái không? Mấy thứ Tiểu Hạ Tử đưa đến, có vừa ý không?”
“Rất vừa ý. Sở Tẫn, kể cho ta nghe chuyện ba năm nay của chàng đi. Ba năm qua, chàng sống có tốt không?”
Tạ Lan Âm ngồi dậy.
Sở Tẫn vội vàng lấy một chiếc đệm mềm, đặt sau lưng nàng để nàng tựa cho thoải mái.
Khi thu tay lại, vô tình chạm vào mái tóc nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như vừa chạm vào một đám mây mềm mại nhất, mượt như tơ lụa hảo hạng.
Trước khi kịp nhận ra, mái tóc ấy đã lướt nhẹ qua kẽ tay hắn.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, theo bản năng giơ tay muốn giữ lại.
Nhưng tay hắn chẳng chạm được gì.
Một luồng cảm xúc ngứa ngáy dâng lên trong tim.
Hắn vừa chạm vào người hắn yêu.
Và công chúa không hề ghét bỏ sự đụng chạm đó.
“Hôm đó nhận được thuốc công chúa gửi tới, trời vừa tối, ta sai người phóng hỏa, rồi theo đường mật đạo rời khỏi kinh thành. Sau đó ta ẩn thân, thuê một chiếc xe ngựa…”
Sở Tẫn ngồi trên mặt đất, chậm rãi kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong ba năm qua.