Đến nội dung chính

Chương 43

admin 724 Chữ Cài Đặt

Mà chính nàng cũng nên có một nghề nghiệp riêng. Viết thoại bản dường như là một lựa chọn không tệ.

Chỉ là tiếp theo nên viết chuyện gì đây? Tiếp tục lấy hiện thực làm đề tài, hay đổi sang chuyện hoàn toàn hư cấu? Thẩm Vân Tây tạm thời vẫn còn do dự.

Không có linh cảm, nàng cũng chẳng ép buộc bản thân, nghĩ một hồi rồi lại quẳng chuyện này ra sau đầu.

…

Từ sau khi thoại bản xuất hiện, Tần Lan Nguyệt cảm thấy mất hết mặt mũi, lấy cớ thân thể không khỏe để miễn việc thỉnh an.

Tần Lan Nguyệt không tới gây phiền phức, Vệ lão phu nhân và Đại thiếu phu nhân lại đều là người hiểu lý lẽ, càng không vô cớ kiếm chuyện, thế là Thẩm Vân Tây hoàn toàn được sống nhàn nhã.

Chớp mắt đã tới ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày cúng ông Táo. Hiếm hoi lắm mới có một ngày trời quang nắng đẹp. Hợp Ngọc cư đóng cửa tự lo sinh hoạt, bận rộn quét dọn sân viện, bày bàn cúng Táo quân.
Thẩm Vân Tây thấy thời tiết đẹp, bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, cực kỳ đẹp mắt, liền sai người bày bàn ghế ngoài đình viện, cùng Trúc Trân và Hà Châu cắt giấy dán cửa sổ, chuẩn bị cho ngày trừ tịch sắp tới.

Trong lúc làm việc, Hà Châu hả hê kể chuyện nghe được từ chính viện: “Bên ngoài giờ loạn hết cả lên rồi. Mấy ngày nay cửa chính viện đóng kín mít, ngay cả Đại thiếu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân tới thăm bệnh nàng ta cũng không gặp, đủ thấy là không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Tiểu thư, thoại bản người viết đúng là quá tuyệt! Vừa kiếm được tiền lại vừa trút được giận, chuyện nào cũng không bỏ sót!”

Trước kia nàng còn tưởng tiểu thư nhà mình chỉ viết chơi cho vui, ai ngờ hóa ra đây mới là tuyệt chiêu thật sự.

Hà Châu đầy vẻ khâm phục nhìn nàng.
Thẩm Vân Tây vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đem cặp hoa giấy vừa cắt xong dán lên cửa sổ, vẫn là dáng vẻ cũ, lặng lẽ làm việc của mình, không nói thêm lời nào.

Đến buổi chiều, người gác cổng tới báo, mẫu thân của nguyên chủ là Dụ Hòa quận chúa cho người đưa tới một xe đồ.

Dụ Hòa quận chúa là người cực kỳ chu đáo. Không chỉ chuẩn bị cho nữ nhi mình, mà từ lớn tới nhỏ, các chủ tử trong phủ Quốc công đều có phần. Bà còn đặc biệt sai người ghi thành một danh sách mang tới, dặn dò Thẩm Vân Tây tự mình đưa qua từng viện.

“Quận chúa sợ tiểu thư sống trong phủ quá khổ sở, nên mới làm thế để bọn họ nhận đồ rồi thì phải nhớ đối xử tốt với tiểu thư một chút.” Trúc Trân nói.

Hà Châu cầm danh sách cười nói: “Đến cả Bát công tử nhỏ nhất cũng có phần, chỉ riêng vị Tần phu nhân kia là không có. Quận chúa nhà chúng ta tuy hào phóng, tính tình lại tốt, nhưng cũng phải xem đối phương có xứng đáng để người đối đãi tử tế hay không. Quận chúa đúng là quá chu đáo.”
Theo tính cách của Thẩm Vân Tây, nàng vốn chẳng muốn làm mấy chuyện lấy lòng người khác này. Người ta thích nàng hay ghét nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng cả. Nàng có một thế giới riêng của mình, không muốn bước ra ngoài, cũng không muốn người khác bước vào, càng chẳng thích giao tiếp với ai.

Nhưng đồ là phủ Thị lang đưa tới, lại còn là tâm ý của Dụ Hòa quận chúa, nàng cũng không thể phụ lòng tốt của người ta.

Thẩm Vân Tây xem danh sách hai lượt, đem từng món quà chuẩn bị sẵn lấy ra, làm theo lời dặn mà đưa qua từng phòng.

Người ta đã mang lễ tới, hiển nhiên chẳng ai tiện trở mặt. Đại thiếu phu nhân vốn luôn hòa nhã thì không nói làm gì, ngay cả Nhị thiếu phu nhân từ trước đến nay miệng lưỡi cay nghiệt cũng nở nụ cười hiếm hoi với nàng, còn đáp lễ lại nữa.