Giờ phút này, hắn đứng ở đầu giường, cúi rạp người nhìn chằm chằm vào nàng.
Cả người Chu Thị bị bao phủ dưới cái bóng của Vô Tự.
Nàng chau mày, khóe miệng giật giật, lầm bầm vài câu nói mớ.
Sau đó nàng hít hà cái mũi, lỗ mũi nhỏ lúc đóng lúc mở, một nốt ruồi trên chóp mũi thoắt ẩn thoắt hiện.
Vô Tự sầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ kia một hồi lâu.
Đột nhiên, hắn vươn tay bóp lấy cổ Chu Thị, bàn tay to lớn, nhợt nhạt và thon dài hoàn toàn bao trọn lấy chiếc cổ.
Lúc này Chu Thị đang buông lỏng nhất, có lẽ ra tay vào lúc này có thể đoạt lại quỷ trùng.
Không chỉ một lần vào ban đêm, Vô Tự nhìn Chu Thị như vậy. Hắn xem nàng ngủ say, để nước miếng chảy đầy ra gối, sau đó thầm lên kế hoạch giải quyết sớm cái phiền toái này.
Hắn cũng đã thử ra tay từ sớm, nhưng kết quả rất hiển nhiên, quỷ trùng che chở Chu Thị vô cùng gắt gao. Một khi động thủ, người bị thương ngược lại là chính hắn.
Hiện tại Vô Tự hoàn toàn hết cách với Chu Thị.
Hắn buông tay ra, kéo tấm chăn đắp trên đùi Chu Thị ra.
Chu Thị đã cởi bỏ hết đống quần áo ướt, lúc này đang trần như nhộng.
Vô Tự mặt không cảm xúc nắm lấy đầu gối nàng, dò xét vết bầm tím bên trên.
Vừa rồi Chu Thị đập xuống giường một tiếng thật lớn, suýt chút nữa đã đánh thức Chu Thanh.
Một mảng bầm tím lớn in trên đầu gối, Chu Thị ước chừng đau không hề nhẹ.
Vô Tự lạnh lùng nhướng mày, hành động tiếp theo là việc hắn chưa bao giờ làm, là việc đầu tiên từ trước tới nay.
Vô Tự dùng ngón tay, ấn mạnh vào vết bầm tím đó.
Trong nháy mắt Chu Thị đau đến nhe răng trợn mắt tỉnh dậy, hắn u ám rời đi.
*
Mấy ngày nay, thời gian Chu Thanh tỉnh táo càng lúc càng nhiều.
Chu Thị ra khỏi cửa từ sớm, nàng ta liền ngồi dậy, sờ soạng trong bóng tối để đan giày rơm cho muội muội.
Đôi giày rơm cũ của A Thị đi lại không được nhanh nhẹn, Chu Thanh đã nhìn thấy muội muội đi chân trần về nhà rất nhiều lần.
Chu Thị cảm thấy không có gì to tát, nhưng Chu Thanh nhìn lại vô cùng lo lắng.
Chu Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được, A Thị vốn đã không được lanh lợi, khi đi chân trần lượn qua lượn lại, sẽ bị người trong trấn coi thường biết bao nhiêu.
Thời gian lâu dần, sẽ có kẻ khơi mào tới bắt nạt nàng. Dần dà, việc ức hiếp Chu Thị sẽ trở thành một chuyện bình thường.
Cho nên Chu Thanh cảm thấy đôi giày rơm này rất quan trọng, nàng ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhanh chóng đan cho xong.
Nhưng cứ nghĩ đến tương lai, Chu Thanh lại bắt đầu mang tâm sự nặng nề.
Nàng ta không biết chuỗi ngày tỉnh táo như vậy của mình có thể duy trì được bao lâu. Mặc dù cảm giác thân thể không còn đau đớn như trước kia, sức lực cũng đã khôi phục đôi chút, nhưng không có tiền bạc chữa bệnh, chung quy cũng chỉ có con đường chết.
Đến lúc đó, A Thị chỉ còn một thân một mình dựa vào công việc ở xưởng phân, miễn cưỡng mới có thể tồn tại. Nhưng nhỡ đâu công việc bị cướp mất thì sao? Hoặc lỡ như A Thị làm sai chuyện rồi bị đuổi đi, nàng có thể đi đâu về đâu?
Biện pháp duy nhất Chu Thanh có thể nghĩ đến, chính là cho A Thị gả chồng. Nhưng có người tỷ tỷ như nàng ta, hơn nữa A Thị lại khờ ngốc, có thể gả cho người tốt đẹp nào cơ chứ.
Chu Thanh nghĩ đến cảnh tượng sau khi mình chết đi, muội muội ngây ngốc đi lang thang khắp nơi, không có nhà để về, lúc đói khát cũng không có chỗ nghỉ chân, nàng ta liền rất sợ hãi cái chết.