Nhưng thái độ của nàng lúc này lại khiến Vệ lão phu nhân cực kỳ bất mãn. Trong đôi mắt từng trải ấy lộ ra vài phần lạnh nhạt: “Cháu cũng về đi, ở đây không cần cháu nữa. Sau này nếu không có việc gì thì cũng không cần qua đây.”
Nói xong, bà cụ chẳng buồn nhìn nàng thêm một cái.
Thẩm Vân Tây nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Nàng ngoan ngoãn hành lễ cáo lui như một vãn bối hiền lành rồi xoay người đi ra ngoài.
Chỉ là vừa đi được mấy bước thì đúng lúc chạm mặt Hàn đại phu đang bưng một chén thuốc nóng bước vào.
Không biết có phải do trời quá lạnh hay không mà bước chân ông ta hơi loạng choạng. Lúc đi ngang qua Thẩm Vân Tây, khoảng cách giữa hai người rất gần, gấu áo của ông ta khẽ quệt qua tà váy nàng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dị năng của nàng bị kích hoạt.
Vô số hình ảnh và âm thanh ập thẳng vào đầu Thẩm Vân Tây như sóng dữ cuồn cuộn.
Nàng giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
Thẩm Vân Tây dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hàn đại phu đang đi đến cạnh giường, rồi lại nhìn Vệ lão phu nhân đang định tự tay đút thuốc cho cháu trai.
Thấy Vệ lão phu nhân đã múc lên một thìa thuốc, đầu óc nàng còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã lao tới trước, giật lấy chén thuốc trong tay bà cụ. Nước thuốc nóng lập tức sóng sánh tràn ra ngoài không ít.
Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, Thẩm Vân Tây khẽ nhíu mày, mím môi nói:
“Không thể uống.”
“Nước thuốc này có độc.”
Nàng giơ tay chỉ thẳng về phía Hàn đại phu.
Tám chữ này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.
Vệ lão phu nhân sững sờ, nhất thời còn chưa hiểu hết ý trong lời nàng nói.
Hàn đại phu thì lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi, vừa kinh vừa giận quát lớn: “Thẩm thiếu phu nhân, cô nói năng cẩn thận chút cho ta!”
“Cơm có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bừa.”
“Nhà ta nhiều đời hành y, thanh danh cả một gia tộc đều ở đây. Bao năm nay ta tận tâm tận lực chữa bệnh cho Tam công tử, sao cô có thể vu oan hãm hại người khác như thế!”
Hàn đại phu trừng mắt, mặt mày tái mét. Miệng ông ta liên tục mắng chửi, nhưng ánh mắt lại cứ lén lút đảo quanh người thiếu nữ trước mặt, trong lòng càng nghĩ càng không thông.
Ông ta tự nhận mình làm việc cực kỳ kín kẽ, thuốc độc cũng là bỏ vào lúc không ai để ý, rốt cuộc tại sao nàng lại phát hiện ra được? Hay vị phu nhân im hơi lặng tiếng này thật ra là cao thủ giang hồ, hoặc là Hoa Đà tái thế, chỉ cần ngửi một cái đã phân biệt được thuốc?
Hàn đại phu cảm thấy vô lý vô cùng. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là thành công, ai ngờ giữa đường lại có kẻ phá đám.
Kế hoạch thất bại trong gang tấc, Hàn đại phu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta hận Thẩm Vân Tây đã phá hỏng chuyện của mình, vừa giận vừa căm, bởi vậy lời nói ra nghe lại càng giống như đang chịu oan khuất thật.
“Đúng là lòng người bạc bẽo, làm ơn mắc oán!” Ông ta chỉ tay vào mặt Thẩm Vân Tây, giọng điệu đầy căm phẫn: “Thiếu phu nhân tốt xấu gì cũng xuất thân danh môn, sao lại có thể mở miệng vu khống người khác như thế? Chẳng lẽ Dụ Hòa quận chúa dạy dỗ con gái kiểu này sao?”
Thẩm Vân Tây coi như không nghe thấy gì.
Nàng càng chẳng buồn để tâm tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hàn đại phu. Nàng đặt bát thuốc sang chỗ xa hơn để phòng ông ta xông tới giật mất, sau đó chỉ yên lặng nhìn Vệ lão phu nhân, mặc cho Hàn đại phu có gào thét thế nào cũng không đáp lại một lời.