Nàng ta nói xong, Vệ Thiệu giống như đột nhiên bị điếc, hoàn toàn không phản ứng.
Đối với thái độ ấy của hắn, Tần Lan Nguyệt chẳng những không giận mà ngược lại còn cười tươi hơn.
Nàng ta còn đang cười thì bất ngờ bên hông bị một cánh tay ôm lấy thật chặt.
An Quốc công chẳng hề để ý ánh mắt của mọi người trong phòng, ghé sát tai Tần Lan Nguyệt thấp giọng: “Không phải đã bảo nàng đừng nói chuyện với nó rồi sao?”
Mặt Tần Lan Nguyệt lập tức đỏ bừng, trừng mắt trách yêu ông ta: “Lại ghen bóng ghen gió rồi. Thiếp làm vậy là vì Triều Triều chứ đâu phải vì hắn ta.”
Mọi người ngồi bên dưới đều chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì. Chỉ có Vệ Cầm là hừ nhẹ một tiếng không nặng không nhẹ.
Người ngồi gần hai phu thê An Quốc công nhất là Vệ lão phu nhân thì càng dứt khoát, nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ mắt không thấy tâm không phiền.
Thẩm Vân Tây âm thầm nghĩ, cái nhà này đúng là kỳ quái thật.
Sau đó, Vệ Tín kể vài chuyện thú vị ở Thanh Châu, lại có phu thê Đại công tử cùng Tần Lan Nguyệt phụ họa theo, bầu không khí cuối cùng cũng dần vui vẻ trở lại, xem như có chút náo nhiệt đoàn viên.
Chỉ tiếc, náo nhiệt là của bọn họ, chẳng liên quan gì đến Thẩm Vân Tây.
Nàng ăn no được tám phần thì buông đũa, ngồi một bên khép hờ mắt nghiên cứu hoa văn thêu trên váy áo của mình.
Vệ Thiệu vô tình liếc thấy đầu ngón tay thon dài của nàng đang chậm rãi di qua di lại trên mặt vải.
Giống như tìm được trò chơi gì cực kỳ thú vị vậy.
Vệ Thiệu nhìn một lúc rồi lặng lẽ dời mắt đi, khép hờ mi mắt, khẽ nhíu mày.
Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, bữa tối kết thúc, ai về viện nấy.
Đêm xuống, Thẩm Vân Tây nằm trong chăn nghiêm túc suy nghĩ xem ngày mai nên ăn gì. Dù sao trong chuyện ăn mặc ngủ nghỉ thì ăn uống mới là chuyện lớn hàng đầu.
Mấy ngày tiếp theo trời vẫn gió rét căm căm, tuyết rơi không dứt. Thẩm Vân Tây liền yên ổn ở lì trong phòng viết thoại bản. Có công mài sắt có ngày nên kim, vài hôm sau cuối cùng nàng cũng viết xong quyển đầu tiên.
Thẩm Vân Tây giao cả chồng bản thảo cho Hà Châu. Sáng sớm hôm sau, Hà Châu đã giẫm tuyết chạy tới hiệu sách, mãi đến trưa mới trở về.
“Nô tỳ đã dặn chưởng quầy rồi, bảo họ ưu tiên in cuốn của tiểu thư trước. Tiểu thư cứ yên tâm, không bao lâu nữa là có thể bày bán trong tiệm.” Hà Châu vừa nói vừa cười khanh khách: “Nô tỳ còn dặn nhất định phải khắc rõ tên tiểu thư trên bìa nữa, ai ngờ chưởng quầy lại hoảng hốt hỏi có phải chủ gia tiểu thư nghĩ quẩn hay không, sao lại dùng tên thật, còn bảo nô tỳ nên khuyên nhủ nữa chứ.”
Trúc Trân liếc nàng: “Mắt vốn đã nhỏ, cười lên lại càng không thấy đâu nữa.”
Hà Châu lập tức giơ tay đòi đánh nàng ta.
Thẩm Vân Tây nhìn hai người họ cãi cọ ầm ĩ, cầm khăn che mặt, giấu đi ý cười đầy trong mắt.
…
Đêm xuống, Hợp Ngọc cư yên tĩnh hẳn.
Tiểu nha đầu trực đêm đang dựa đầu lên gối mềm ngủ gà ngủ gật thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Nàng giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một bà tử truyền lời đang la oang oang: “Tam công tử không khỏe, phu nhân nói, dù thế nào Tam thiếu phu nhân cũng là thê tử, nhất định phải qua xem một chuyến!”
Tiếng động bên ngoài không nhỏ. Thẩm Vân Tây đã sớm bị đánh thức, Trúc Trân luống cuống chuẩn bị y phục rồi đi tới bên giường hỏi: “Cô nương, chúng ta có cần qua đó không ạ?”