Hiển nhiên Vệ Tín chưa từng nói lời ấy, trong lòng lập tức thấy kỳ quái, liếc nhanh sang Tần Lan Nguyệt một cái rồi nhíu mày.
Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, Vệ lão phu nhân đã vỗ vỗ tay hắn, hỏi han chuyện mấy năm nay ở Thanh Châu thế nào.
Vệ Tín đều ngoan ngoãn trả lời.
Vệ lão phu nhân lại nói: “Đều tại bà sơ sót, để cháu một mình chịu khổ ở Thanh Châu.”
An Quốc công Vệ Trí Xuân từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới vuốt vuốt chòm râu. Ông ta đã qua tuổi bốn mươi, nơi khóe mắt cũng có dấu vết năm tháng, nhìn không còn phong độ trẻ trung như thiếu niên nữa.
Nhưng may mà người nhà họ Vệ ai nấy đều có dung mạo đẹp, cho nên xét về tướng mạo, ông ta vẫn thuộc hàng nổi bật trong kinh thành. Huống hồ trên người ông ta còn mang theo vẻ phong lưu khó giấu, khác hẳn đám sĩ tộc môn phiệt cổ hủ nghiêm chỉnh kia, tự nhiên có sức hút riêng.
Ông ta cười nói với Vệ lão phu nhân: “Sao lại là lỗi của mẫu thân được? Là do đứa con làm cha này hồ đồ mới đúng. May mà có hiền thê là Nguyệt nương đây nhắc nhở, con mới kịp thời nhận ra sơ sót, đón Lục công tử trở về bù đắp cho nó.”
Vệ lão phu nhân không đáp lời ông ta, chỉ chậm rãi lần tràng hạt trong tay.
Đám tiểu bối cũng không dám chen miệng, bầu không khí nhất thời lạnh đi không ít.
Tần Lan Nguyệt giữ lấy tay An Quốc công, dịu giọng nói: “Rồi rồi, đừng nhắc mấy chuyện ấy nữa. Dùng bữa thôi.”
“Nhắc đến ăn mới nhớ, trưa nay không biết viện nào nấu món gì mà thơm dữ vậy, thơm đến mức nhìn đồ ăn nhà mình mà nuốt không trôi.” Nhị thiếu phu nhân Nguyên Tề Phương lập tức thuận thế đổi đề tài.
Thẩm Vân Tây không quan tâm đến mấy chuyện phân xử đúng sai trong nhà này, nàng chỉ chăm chú chiến đấu với đĩa giò heo trước mặt.
Nàng phát hiện tay nghề của đầu bếp đại phòng bếp cũng rất khá, đặc biệt là món chân giò kho tàu này, nước sốt sánh đặc, hương thơm nồng đậm, nhìn thôi cũng thấy ngon mắt.
Đang ăn rất vui vẻ thì bỗng nghe Tần Lan Nguyệt gọi mình: “Triều Triều, con đã trở về rồi, cũng nên tranh thủ thời gian về phủ Thị lang thăm cữu cữu và cữu mẫu đi thôi. Bọn họ nhớ con lắm đấy.”
“Cữu cữu và cữu mẫu” trong miệng Tần Lan Nguyệt chính là cha mẹ của nguyên chủ. Thẩm Vân Tây đặt đũa xuống rồi gật đầu.
Tần Lan Nguyệt nhận lấy chén canh nha hoàn vừa dâng lên, nhẹ nhàng khuấy muỗng sứ rồi cong môi cười: “Theo ta thấy thì ngày mai đi luôn là tốt nhất, vừa hay hôm nay cữu cữu bị cảm nên xin nghỉ ở nhà.”
Thẩm Vân Tây lại gật đầu.
Vệ lão phu nhân đột nhiên mở miệng: “Vừa mới hồi phủ đã một mình quay về nhà mẹ đẻ thì còn ra thể thống gì nữa. Cũng sắp cuối năm rồi, thư viện chắc cũng nghỉ học, nếu muốn về thì gọi cả Thiệu ca nhi đi cùng.”
Lời mình vừa nói lập tức bị bác bỏ, sắc mặt Tần Lan Nguyệt thoáng trầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường, mỉm cười nói: “Mẫu thân nói cũng phải, cứ theo ý mẫu thân.”
Đối với Thẩm Vân Tây ngày đêm nhớ thương Thái tử mà nói, có Vệ Thiệu đi cùng chưa chắc đã là chuyện vui vẻ gì.
Nhưng người lớn nhất trong phủ đã lên tiếng như vậy, Thẩm Vân Tây cũng chẳng thấy sao cả, còn Vệ Thiệu thì cúi đầu đáp vâng.
Tần Lan Nguyệt nhìn sang Vệ Thiệu, cố ý mỉm cười: “Trước kia Triều Triều đúng là từng phạm sai lầm, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Các con là phu thê trẻ, nên chung sống hòa thuận mới phải, giống như ta và cha con vậy, phu thê với nhau luôn phải biết thông cảm nhường nhịn.”