Nhặt xong đậu tằm giao cho đầu bếp nấu, Hà Châu rảnh rỗi lại bắt đầu huyên thuyên đủ lời mắng mỏ.
Thẩm Vân Tây ngồi bên lò sưởi, khép hờ mắt suy nghĩ một lát rồi đặt kinh thư sang bên cạnh, sau đó rửa tay, bày giấy nghiên bút mực lên bàn bắt đầu viết chữ.
Hà Châu lầm bầm được một lúc thì thôi, tò mò thò đầu sang hỏi: “Cô nương đang viết gì vậy ạ? Chẳng lẽ cô thật sự nghe lời Tần phu nhân đi chép kinh Phật sao?”
“Không phải.” Thẩm Vân Tây dùng đầu bút chống cằm, hơi cong mắt lên, hiếm khi nói dài như vậy: “Mấy hôm nay ta đọc kha khá thoại bản, nhưng phần lớn đều là chuyện tiểu thư nhà quan với thư sinh nghèo, chẳng có gì thú vị. Ta định tự mình viết một quyển. Chẳng phải chúng ta cũng có tiệm sách sao? Tự in rồi bán luôn cũng tiện.”
Hà Châu kinh ngạc: “Người định viết kiểu gì ạ?”
Thẩm Vân Tây chỉnh lại miếng ngọc chặn giấy: “Chuyện kể về một cô gái kiếp trước thích con trai nhà người ta, kiếp này sống lại lại đi cưới cha của hắn.”
Hà Châu không nhịn được mà thốt lên: “Sống lại ạ?”
Thẩm Vân Tây đáp: “Tức là sau khi chết đi lại quay về quá khứ.”
Nàng vừa viết vừa chậm rãi đọc: “Nhân vật chính của câu chuyện này họ Hòa, tên Xuân Thu, nhà ở phố Bán Bố. Hòa cô nương dung mạo diễm lệ nổi tiếng gần xa, tính tình lại dám yêu dám hận.
Bên cạnh ngõ Bán Bố có một nhà họ Vương. Trong nhà họ Vương có một vị công tử tên Hành, tự An Chi. Tháng ba năm ấy, Hòa cô nương ra ngoài du xuân, chỉ gặp mặt một lần đã tương tư khó quên, một lòng si mê Vương công tử, còn lớn mật theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trước tấm chân tình của Hòa cô nương, Vương công tử lại thờ ơ lạnh nhạt.
Chớp mắt đã qua mấy năm, Hòa cô nương chết bệnh trong nhà, nào ngờ vừa nhắm mắt mở mắt đã quay trở về năm năm trước…”
Thẩm Vân Tây hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ít nói ngày thường, kiên nhẫn kể chuyện. Giọng thiếu nữ trẻ trung thanh thoát dễ nghe, nhưng lại kể ra những điều âm u trong góc khuất lòng người, khiến người ta càng nghe càng bị cuốn hút.
Hà Châu nghe đến mê mẩn, Trúc Trân cũng dựng cả tai lên. Hai người như bị câu mất hồn, nhất thời quên sạch những chuyện phiền lòng trong phủ An Quốc công.
Vì trong đầu có hình ảnh rõ ràng, lại thêm nguyên chủ vốn là một trong những người trong cuộc nên ký ức vô cùng chân thực, bởi vậy Thẩm Vân Tây viết cực kỳ trôi chảy. Không phải nàng muốn đạo văn, nàng chỉ là người khuân vác hiện thực mà thôi.
Bí mật lớn nhất của nữ chính chẳng phải là chuyện trùng sinh hay sao? Nàng viết ra như vậy, người ngoài có lẽ chẳng mấy ai tin, nhưng trong lòng Tần Lan Nguyệt hẳn sẽ hiểu rõ nhất.
Thẩm Vân Tây thật ra cũng không muốn đối đầu với nữ chính. Nàng bận lắm, bận hưởng thụ cuộc sống bình yên ngắn ngủi khó có được này. Nàng thật sự không có nhiều thời gian để đi đấu đá với nữ chính. Nhưng rõ ràng nữ chính không muốn nước sông không phạm nước giếng, chỉ mới một ngày mà đã tìm nàng gây sự không ít lần, phiền phức vô cùng.
Nếu Tần Lan Nguyệt rảnh rỗi quá thích chọc ngoáy nàng như vậy, thì nàng cũng chỉ đành có qua có lại, tìm chút chuyện cho nữ chính bận rộn thôi.
Thẩm Vân Tây nghĩ nghĩ một lát, lại cố ý viết thêm một câu lên đầu trang giấy:
“Quyển sách này hoàn toàn là hư cấu, mọi sự trùng hợp nếu có đều chỉ là ngẫu nhiên.”