Nói xong, Ngô quản sự liền chăm chăm quan sát phản ứng của Thẩm Vân Tây. Phu nhân đã dặn rồi, bà ta phải ghi nhớ thật kỹ để về còn thuật lại.
Nhưng điều khiến Ngô quản sự bất ngờ là, trước sự gây khó dễ rõ ràng như vậy, Thẩm Vân Tây vẫn bình chân như vại. Nàng không tức giận, cũng chẳng thấy uất ức gì, rất dứt khoát đồng ý.
Khó khăn lắm mới được sống ở một thời đại không có xác sống, đương nhiên Thẩm Vân Tây muốn sống lâu thêm chút nữa. Tuy nàng không hiểu nổi một hạt đậu nhỏ xíu thì có gì ghê gớm đến mức nhặt rồi phát đi cũng có thể tích thọ, nhưng xem như lấy may cũng được.
Nàng đưa tay nhận lấy sọt đậu, quay sang nói với Hà Châu: “Gọi thêm mấy người Phúc Hoa tới đi, chúng ta chia nhau ra làm, nhanh thôi là xong.”
Hà Châu còn chưa kịp lên tiếng, Ngô quản sự đã vội vàng cất cao giọng ngăn cản: “Sao có thể như vậy được? Để hạ nhân làm thì làm sao thể hiện được lòng thành, nhất định phải do chính tay Tam thiếu phu nhân nhặt mới được.”
Hà Châu tức đến trợn mắt, hai tay chống nạnh ngẩng đầu cãi lại: “Sao lại không thành tâm? Nếu thật sự muốn thành tâm thì mỗi viện tự đi nhặt phần của mình đi, mắc gì bắt một mình cô nhà ta nhặt đậu tích đức cho cả phủ? Phật tổ mà nghe thấy lời bà nói chắc cũng phải bật cười.”
Đúng là chẳng chịu yên thân, bọn họ mới vừa hồi phủ đã lập tức tìm tới gây chuyện.
Ngô quản sự bị chặn họng đến không nói được lời nào, ấp úng hồi lâu rồi đen mặt bỏ về.
Trở lại chính viện, Tần Lan Nguyệt hỏi chuyện bên Hợp Ngọc cư, bà ta bèn thuật lại nguyên văn.
Tần Lan Nguyệt nhíu mày, nói với Ngô quản sự: “Bà đúng là vô dụng, lớn tuổi như vậy rồi còn để hai nha đầu kia ép cho không nói được gì.”
Ngô quản sự cười gượng, cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Lục Tâm thấy bà ta mất mặt liền vội lên tiếng giải vây: “Suy cho cùng người ở Hợp Ngọc cư kia cũng là chủ tử danh chính ngôn thuận, phía sau còn có Minh Vương phủ và Dụ Hòa quận chúa chống lưng. Giờ nàng ta lại còn mặt dày phách lối, phu nhân chỉ sai một người hầu sang thì làm sao ép được nàng ta?”
“Theo nô tỳ thấy, nếu phu nhân muốn làm gì thì cứ gọi nàng ta tới viện mình là được. Dùng thân phận áp xuống, đến lúc ấy phu nhân còn lo không trị được nàng ta sao?”
Tần Lan Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng.”
Đúng vậy, dùng thân phận áp chế nàng ta.
Giống như những năm tháng nàng còn chưa xuất giá, sống ở phủ Thị lang. Khi đó, ở bất cứ phương diện nào Thẩm Vân Tây cũng đều đè đầu cưỡi cổ nàng.
Chẳng lẽ nàng thật sự không bằng ả ta sao?
Không.
Chẳng qua chỉ vì ả ta là đích nữ nhà họ Thẩm, là bảo bối của Minh Vương phi, là Thái tử phi tương lai, ai ai cũng muốn nịnh bợ lấy lòng ả ta. Còn nàng chỉ là một cô nương họ hàng đến ở nhờ mà thôi.
Tần Lan Nguyệt lắc đầu, lấy chuỗi Phật châu ra niệm kinh mấy câu để bình ổn tâm trạng.
Bên phía Hợp Ngọc cư lúc này cũng đang nhắc tới nàng ta:
“Tần phu nhân đúng là người sùng kính Phật pháp, nào là kinh Phật, nào là đậu tằm. Có khi mấy hôm nữa còn bắt cô nương đi nặn tượng Phật cũng nên.”
Thẩm Vân Tây khẽ gật đầu. Nữ chính là người chết đi sống lại, bởi vậy cực kỳ tin vào luân hồi nhân quả. Mà nàng, thân là một linh hồn xuyên tới đây, thật ra trong lòng cũng có ít nhiều kính sợ.