“Cô nương, rõ ràng bọn họ cố ý mà.” Hà Châu nhăn nhó.
Thẩm Vân Tây “ừ” một tiếng, chậm rãi đáp: “Ta thấy rồi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ đứng đây đợi thật sao?”
Thẩm Vân Tây trầm ngâm một lúc rồi ngắn gọn đáp: “Không đợi. Bây giờ ta ngất xỉu, các ngươi nhớ đỡ cho chắc nhé.”
Vừa dứt lời, nàng đã nhắm nghiền mắt, nghiêng người sang bên trái.
Hà Châu phản ứng cực nhanh, vội vàng đỡ lấy nàng, còn cố tình lớn tiếng nói: “Cô nương không khỏe chỗ nào sao? Nô tỳ lập tức đưa người về nghỉ ngơi ngay.”
Sau đó lại quay sang đám người kia nói tiếp: “Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, Tam thiếu phu nhân nhà chúng ta thân thể yếu ớt, vừa bị gió lạnh thổi chút thôi đã chịu không nổi rồi. Chỉ đành để hôm khác lại đến thỉnh an phu nhân vậy.”
Hà Châu tuôn một tràng xong liền không cho ai cơ hội lên tiếng, nhanh nhẹn đỡ Thẩm Vân Tây kéo theo Trúc Trân chạy như bay.
Vừa ra khỏi chính viện, Thẩm Vân Tây đã lập tức đứng thẳng dậy. Nàng xoa xoa gương mặt bị gió lạnh thổi đến tê cứng, đề nghị: “Trời lạnh thật đấy, trưa nay chúng ta ăn canh hầm với thịt dê nướng nhé?”
Đầu óc nàng “lanh lợi” như vậy khiến Trúc Trân nghe mà dở khóc dở cười, trái lại Hà Châu thì vui đến mức gật đầu lia lịa.
…
Ba người vừa nói vừa cười trở về Hợp Ngọc cư, khiến đám người trong phủ vốn đang mong ngóng xem đại chiến mẹ chồng nàng dâu thất vọng vô cùng.
Sao hôm nay còn chưa đánh nhau vậy?
Đến cả đám nha hoàn trong chính viện cũng thấy kinh ngạc. Sau khi Thẩm Vân Tây rời đi, bọn họ chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn nhau. Có người phản ứng lại trước thì lập tức vội vàng đi vào trong bẩm báo.
“Đi rồi?” Tần Lan Nguyệt đang ngồi trên ghế thêu hoa, nhướng mày hỏi.
Lục Tâm đứng bên cạnh ngoài mặt cười nhưng trong lòng chẳng cười, đáp: “Làm bộ phát bệnh đấy ạ.”
Tần Lan Nguyệt buông khung thêu xuống, đưa tay xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Trên gương mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì mấy.
“Hôm qua nghe Ngô quản sự nói nàng ta ở thôn trang sống còn sung sướng hơn trong kinh, ta còn không tin. Nhưng giờ xem ra lại là thật.”
Đúng như Ngô quản sự đã nghĩ, nàng ta cực kỳ chướng mắt với trạng thái hiện tại của Thẩm Vân Tây.
Ngoài việc bị Dụ Hòa quận chúa âm thầm gây áp lực ra, còn có một nguyên nhân khác khiến nàng ta chủ động đề nghị đón Thẩm Vân Tây trở về, đó là muốn tận mắt nhìn bộ dạng chật vật điên loạn của đối phương.
Không ngờ bây giờ lại biến thành thế này.
Hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của nàng ta.
“Nàng ta xưa nay thích làm bộ làm tịch, lại còn sĩ diện hão. Trước kia nổi điên ở tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ta còn tưởng là không giả vờ nổi nữa rồi, ai ngờ đi thôn trang một chuyến lại đeo lên cái mặt nạ như trước kia. Đúng là ta đi làm chuyện tốt cho nàng ta.”
Lục Tâm quỳ trước ghế bóp chân cho nàng ta, không cho là chuyện lớn: “Trước kia nàng ta gây ra chuyện động trời như vậy, còn suýt khiến phu nhân bị thương, bây giờ cả cái Lương Kinh này còn ai không biết bộ mặt thật của người họ Thẩm kia chứ? Danh tiếng đã thối rồi, lợn chết không sợ nước sôi, nàng ta còn chút thanh danh nào nữa đâu, cũng chẳng biết người họ Thẩm kia còn giả vờ cái gì.”
Hai người vốn là đối thủ một mất một còn, một bên sa sút thì một bên đắc thế. Lời của Lục Tâm tuy quá mức trắng trợn, nhưng Tần Lan Nguyệt lại rất thích nghe, nghe xong chỉ thấy toàn thân thư thái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít.