Bây giờ đúng lúc dùng bữa sáng. Tuy chỉ là sủi cảo hấp nhưng chẳng hề đơn điệu, nào là nhân thịt heo, nhân thịt dê, còn có cả nhân chay, vỏ bánh đủ màu sắc, tinh xảo vô cùng. Tất cả được bày đầy trên một chiếc đĩa lớn, ăn cùng chút giấm và một bát canh hầm nóng hổi, hương vị vô cùng tuyệt hảo. Nghe nói mùa đông ở Lương Kinh, nhà nào cũng thích dùng món này.
Thẩm Vân Tây ăn rất thỏa mãn, ăn xong còn chống cằm tựa lên bàn hồi tưởng lại hương vị thơm ngon kia. Phải đến khi Trúc Trân thúc giục mấy lần nàng mới chịu đứng dậy ra ngoài.
Ngày đầu tiên hồi phủ, đương nhiên không thể để người khác xem thường. Sáng nay Hà Châu gần như đem hết bản lĩnh ra để búi tóc trang điểm cho nàng, còn cố ý chọn một bộ váy màu vàng nhạt vừa tôn dáng lại tôn da.
Dọc đường đi, đám người hầu gặp mặt thì một bên hành lễ vấn an, một bên len lén đưa mắt nhìn trộm. Đợi nhóm người Thẩm Vân Tây đi xa, bọn họ lập tức tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.
Phần lớn mọi người đều không ngờ tinh thần và khí sắc của Tam thiếu phu nhân lại tốt đến vậy.
Mấy chuyện vụn vặt ấy hoàn toàn không lọt nổi vào mắt Thẩm Vân Tây. Nàng đi qua hoa viên, xuyên qua một cánh cửa vòm là tới chính viện.
Tuy đang giữa mùa đông, nhưng bên trong lại là cảnh trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Hoa lan, hoa phù dung của mùa hè, nguyệt quý, hoa cúc của mùa thu, tất cả đều nở rực rỡ giữa tiết trời lạnh giá. Ngoài ra còn có vài loại hoa quý hiếm khó gọi tên được đặt trong chậu, xếp dọc hành lang. Tất cả đều là thứ nam chính An Quốc công Vệ Trí Xuân bỏ ra số tiền lớn mua về để lấy lòng ái thê.
Hoa cỏ tươi tắn bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, các nha hoàn trong viện cũng mặc y phục mới, áo khoác đỏ, váy viền đỏ, khắp nơi đều tràn ngập không khí Tết đến xuân về.
“Thỉnh an Tam thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đến sớm quá, phu nhân còn chưa thức dậy đâu ạ. Xin thiếu phu nhân chờ một lát, già vào bẩm báo với phu nhân, tiện hầu hạ phu nhân thức dậy luôn.” Ma ma trung niên tiếp đón nàng chính là người hôm qua ra đón ở cửa hông. Trong phủ người ta thường gọi bà là Ngô quản sự hay Ngô ma ma, là một quản sự nho nhỏ.
Bà ta đứng trên bậc hành lang, cười cười khom người với Thẩm Vân Tây một cái rồi xin cáo lui, vén rèm đi vào bên trong, vòng qua mấy lớp cửa mới tiến vào nội thất.
Đi chuyến ấy một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bà ta quay ra.
Thẩm Vân Tây đứng trên bậc thềm, chán ngán nhìn trời tuyết bên ngoài.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, nhà chính vẫn im ắng như cũ. Bất ngờ là từ gian nhà bên cạnh có hai nha hoàn bước ra, tay xách thùng gỗ, hắt nước ào ào lên hành lang, vừa hắt vừa cầm chổi quét như thể không nhìn thấy ai, cứ thế quét thẳng về phía Thẩm Vân Tây, suýt nữa làm nước bẩn văng lên váy nàng.
Hà Châu lập tức chỉ vào đám người kia quát lớn: “Các ngươi làm cái gì vậy?”
Nha hoàn nọ chống chổi, bình tĩnh cười đáp: “Mắt phu nhân không chịu nổi thứ dơ bẩn, Lục Tâm tỷ tỷ đã dặn rồi, trong viện này ngày nào cũng phải dùng nước cọ rửa sạch sẽ. Làm phiền Tam thiếu phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ thông cảm, đứng xuống phía dưới một chút để bọn ta còn dọn dẹp nơi này cho sạch.”
Mấy lời đâm bị thóc chọc bị gạo chua ngoa ấy khiến Hà Châu tức đến nghẹn lời. Thẩm Vân Tây bình tĩnh nhìn chằm chằm nha hoàn kia hồi lâu, nhìn đến mức nàng ta nổi hết da gà, nàng mới chậm rãi dời mắt đi, bước xuống đứng trên nền tuyết.