Đến nội dung chính

Chương 10: Tìm được rồi

admin 525 Chữ Cài Đặt

Tần Minh Trạch vốn chỉ định ghé vào lấy tài liệu. Khi nhìn thấy Ôn Tư Nhiễm đang ngủ trên bàn, anh khựng lại một nhịp. Trên mặt bàn, xấp giáo án được mở sẵn, lịch dạy chiều nay nằm ngay trên cùng, chữ viết ngay ngắn.

Anh không có ý xem trộm, chỉ là liếc qua vô tình.

… Còn mười phút nữa là vào lớp.

Tần Minh Trạch đặt tài liệu xuống, bước nhẹ lại gần. Anh không chạm vào cô, chỉ khẽ gõ đầu ngón tay lên mép bàn, giọng nói hạ thấp, giữ khoảng cách.

“Cô Ôn.”

Không thấy phản ứng.

Anh đợi thêm vài giây rồi gọi lại, vẫn là giọng điềm tĩnh ấy:

“Cô Ôn.”

Ôn Tư Nhiễm khẽ động mi, hàng mi run nhẹ. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mờ sương vì vừa tỉnh ngủ.

“…Hả?”

Tần Minh Trạch nhìn Ôn Tư Nhiễm thoáng khựng lại trong chốc lát rồi lấy lại bình tĩnh khẽ nhìn tờ ghi chú được đặt trên bàn:
“Hình như chiều nay cô có lịch dạy nhỉ? Có vẻ như sắp đến giờ rồi thì phải.”

Ôn Tư Nhiễm vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn theo ánh mắt anh rồi đáp:

“Vâng.”— Sau đó cô nhìn đồng hồ sực tỉnh vội vã dọn đồ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Tần Minh Trạch nhìn bóng lưng đang dần khuất xa ánh mắt hiện lên ý cười:”Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

*

Buổi học hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng đến giờ giải lao, Ôn Tư Nhiễm để ý thấy trong góc phòng có một bé gái lạ. Con bé ngồi một mình, cúi đầu cặm cụi vẽ gì đó lên tờ giấy đã nhàu. Không có đứa trẻ nào lại gần, cũng không ai gọi tên nó.

Ôn Tư Nhiễm bước tới, ngồi xuống ngang tầm mắt với bé, giọng dịu nhẹ:

“Em là học sinh mới của lớp cô à?”

Cô bé không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc:“Không ạ.”

Ôn Tư Nhiễm hơi bất ngờ.
“Vậy em học lớp nào? Để cô đưa em về.”

Lúc này cô bé mới ngẩng lên. Đôi mắt rất to, nhưng trống rỗng một cách lạ lùng.

“Em ở đối diện trung tâm này.”

Ôn Tư Nhiễm khựng lại một chút.

Đối diện trung tâm là một bệnh viện tâm thần và một cô nhi viện.

Nhìn dáng vẻ gầy gò, quần áo đơn giản, lại không có người lớn đi cùng, Ôn Tư Nhiễm gần như chắc chắn đứa trẻ này đến từ cô nhi viện. Có lẽ chạy sang đây chơi, rồi lạc vào lớp học.

Cô mỉm cười:“Vậy để chiều cô đưa em về nhé. Ở đây không có người lớn đi cùng là không an toàn đâu.”

Cô bé không phản đối, chỉ cúi xuống tiếp tục vẽ.

Chiều muộn, sau khi lớp tan, Ôn Tư Nhiễm nắm tay cô bé băng qua con đường nhỏ đối diện trung tâm.

Cô đi về phía cô nhi viện trước. Nhưng chưa đi được một bước đã bị đứa trẻ ấy kéo lại:”Cô đi đâu vậy ạ?”