Đến nội dung chính

Chương 1: Trở về

admin 505 Chữ Cài Đặt

Ôn Tư Nhiễm đã trở về sau nhiều năm xa cách. Người đón cô tại sân bay của anh trai nuôi Du Khắc Tiệp.

Thấy anh, cô đã vui vẻ kéo vali đến ôm anh, người đã đúng mãi ở sân bay đợi cô.

Ôn Tư Nhiễm là trẻ mồ côi, là người thông minh nhất trong viện. Cô được ông bà Du nhận nuôi, ấy nhưng nhiều năm nay cô vẫn chưa từng đổi họ, có lẽ vì nhà họ Du không muốn một cô con cái như thế, họ chỉ cần một kẻ có thể ở cùng con trai họ mà thôi.

Từ đó, Ôn Tư Nhiễm trở thành cái đuôi của Du Khắc Tiệp, đi đâu cũng là “Anh ơi” cả. Dù nhỏ hơn một tuổi nên Ôn Tư Nhiễm được Du gia sắp xếp cho học cùng Du Khắc Tiệp.

Năm cô 19, khi còn là sinh viên năm nhất của một trường đại học hàng đầu, cô được ông bà Du gọi về muốn cô đính hôn với thiếu gia nhà họ Khiết — Khiết Ưu Vũ.
Cô thì đồng ý nhưng anh cô, Du Khắc Tiệp lại không nghĩ vậy. Không biết bằng cách nào, anh đã thuyết phục ông bà Du đưa cô ra nước ngoài, hoãn buổi đính hôn lại.

Hôm nay trở về cũng là vừa hay năm năm kể từ ngày cô rời đi. Ôn Tư Nhiễm kéo theo chiếc vali rời khỏi sân bay thì đã thấy Du Khắc Tiệp khoác một chiếc sơ mi đơn giản, tay áo được cuộn lên bên ngoài khác một chiếc áo len đen mỏng dáng rộng, phối cùng chiếc quần tây suông màu kem, đang đứng đợi mình.

Ôn Tư Nhiễm liền kéo vali chạy đến ôm anh, nói:

“Em nhớ anh quá!”

Du Khắc Tiệp vui vẻ dùng ngôn ngữ kí hiệu nói:

“Anh cũng rất nhớ em.”

Từ sau lần gặp tai nạn nhiều năm trước, anh vì ám ảnh mà chưa từng nói lời nào trong suốt nhiều năm. Lần gần nhất anh nói có lẽ là khi anh phản đối mối hôn sự của Ôn Tư Nhiễm và Khiết Ưu Vũ, cũng kể từ lần đó, anh chẳng bao giờ nói lại nữa.
Lần này Ôn Tư Nhiễm trở về vừa là để bắt đầu công việc mới tại quê hương vừa là để hoàn thành việc đính hôn còn dang dở năm năm trước.

Du Khắc Tiệp cúi đầu, trán gần như chạm vào tóc cô.

Mùi quen thuộc khiến anh có cảm giác năm năm kia chưa từng tồn tại.

Anh giơ tay, chậm rãi dùng thủ ngữ.

“Lần này… anh sẽ không để em đi nữa!”

Ôn Tư Nhiễm vui vẻ đáp:

“Vâng ạ, em cũng sẽ không bao giờ đi nữa!”

Du Khắc Tiệp nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt ấy mang theo ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại mang một chút ý vị sâu xa mà có lẽ mãi đến sau này cả hai mới hiểu.