Đến nội dung chính

Chương 9

admin 959 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc đó, vú nuôi đã chuẩn bị xong chén thuốc thứ hai.

Tô Dao nhận lấy, quay lại, đưa đến miệng của Bát hoàng tử.

Bát hoàng tử nhìn bát thuốc đen sì trước mặt, đôi mắt to tròn lập tức rũ xuống. Không còn khóc, nhưng gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như bánh bao bị bóp méo.

Tô Dao hiểu ngay. Đây là biểu cảm “muốn mạnh mẽ nhưng vẫn sợ hãi”.

Nàng tiếp tục “diễn kịch”, giọng trầm xuống như đang chỉ huy quân đội: “Thỏ Nguyên Soái đã bái phục Đại tướng quân rồi. Nhưng nếu Đại tướng quân không uống thuốc… Thỏ Nguyên Soái sẽ nghĩ Đại tướng quân chỉ biết nói mà không biết làm.”

Nàng điều khiển bóng thỏ trên tường run run ba cái, rồi cúi đầu rất sâu.

Bát hoàng tử lập tức phấn khích, ngồi thẳng lưng, ngực ưỡn ra: “Ta không phải chỉ biết nói! Ta làm được!”
Vú nuôi đưa nước đường đến, nhưng Bát hoàng tử nghiêm mặt từ chối: “Nam tử hán không cần nước đường!”

Vú nuôi suýt khóc vì cảm động.

Lưu phi thì che miệng, không biết nên cười hay nên thở phào nhẹ nhõm.

Bát hoàng tử đứng trên giường, múa kiếm gỗ đào, miệng hô “sát sát sát”, luyện binh như thật. Tô Dao ngồi xổm dưới đất, hai tay chống cằm, cổ vũ như đang xem biểu diễn.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên tóc nàng, tạo nên một vòng sáng mềm mại.

Cảnh tượng ấy khiến cả nội điện như ấm lên.

Hàn Mặc Thần đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người nàng lâu hơn bình thường.

Nàng mỉm cười, ánh mắt cong cong, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức sống.

Nàng khiến bầu không khí vốn lạnh lẽo của điện Tịnh Hoa trở nên ấm áp, dễ thở.

Y không hiểu vì sao nàng thay đổi tính tình nhanh như vậy.
Nhưng… Y không ghét sự thay đổi ấy.

Lưu phi bước đến, giọng nói chân thành: “Không ngờ Hàn phu nhân dỗ trẻ con giỏi như vậy. Ngày khác bổn cung cũng muốn học.”

Vú nuôi cũng cúi đầu xin lỗi, giọng điệu đầy cảm kích: “Con của hai người chắc chắn rất may mắn.”

Tô Dao và Hàn Mặc Thần vô tình nhìn nhau.

Rồi lập tức quay đi.

Tô Dao đỏ mặt, lúng túng nói: “Ta và A Thần… Còn chưa có hài tử.”

Lưu phi hơi ngạc nhiên. Nhưng bà ấy nhanh chóng mỉm cười: “Tương lai nhất định dạy con rất tốt.”

Tô Dao chỉ biết gật đầu cho qua, sợ nói thêm sẽ làm Hàn Mặc Thần mất mặt.

Hàn Mặc Thần nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc khó hiểu. Giống như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng lại không nói.

Sau khi ghi thêm vài lưu ý về thuốc, Hàn Mặc Thần rời khỏi điện Tịnh Hoa.

A Dật vừa trở lại, thấy Bát hoàng tử tự uống thuốc thì kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi túi thảo dược.
“Phu nhân làm sao mà khiến Bát hoàng tử ngoan như vậy?”

Tô Dao mỉm cười: “Trong điện có nhiều đồ chơi như kiếm gỗ, ngựa gỗ. Chứng tỏ Bát hoàng tử có giấc mộng Tướng quân. Chỉ cần đánh vào tâm lý đó là dỗ được.”

A Dật há hốc miệng, thán phục: “Phu nhân thật lợi hại…”

Hàn Mặc Thần đi phía trước, nghe hết.

Y vô thức nhận ra vì chân của y dài nên mỗi bước của y bằng hai bước của nàng.

Nàng phải đi nhanh hơn mới theo kịp.

Tô Dao hỏi: “A Thần đi Thái Y Viện hay về Hàn phủ?”

Hàn Mặc Thần ra hiệu hướng Thái Y Viện.

“Vậy ta tự về nhà nhé.”

Hàn Mặc Thần nhìn A Dật.

A Dật lập tức hiểu ý: “Phu nhân, để ta đưa ngài về.”

Tô Dao cảm ơn, rồi quay sang Hàn Mặc Thần, giọng nhẹ như gió: “Cảm ơn ngươi lúc nãy đã giải vây cho ta. Vú nuôi nói nhanh quá nên ta không kịp giải thích, may có ngươi, bằng không ta bị kéo ra ngoài rồi.”

Hàn Mặc Thần lắc đầu, ý rằng đó là trách nhiệm của y.

Dù chỉ là thê tử trên danh nghĩa, y vẫn phải bảo vệ mặt mũi của nàng.

Tô Dao mỉm cười, rồi hỏi: “Buổi tối ngươi có về ăn cơm không?”

Vì bước nhanh, nàng chạy lên trước mặt y để hỏi.

Nhưng động tác quá mạnh khiến cổ của nàng đau nhói.

“Ai da… Sái cổ rồi…”

Nàng ôm cổ, rên rỉ như mèo con bị đau.

Hàn Mặc Thần dừng lại, nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. Xem như đồng ý sẽ về ăn tối.

Đôi mắt của Tô Dao lập tức sáng lên.

Chỉ cần khiến Hàn Mặc Thần dần quan tâm nàng, nàng sẽ sống sót qua cốt truyện.

Tâm trạng tốt, nàng đi mua vài bó hoa để trang trí nhà.

Khi Hàn Mặc Thần về đến Hàn phủ, y dừng lại trước nội đường.

Bên trong… Đầy hoa.

Hoa cắm trong bình.

Hoa treo trên tường.

Hoa đặt trên bàn.

Hoa nằm trong giỏ mây.

Không gian vốn lạnh lẽo, đơn sơ của Hàn phủ bỗng trở nên tươi mát, thanh nhã, giống như biến thành một nơi hoàn toàn khác.

Hàn Mặc Thần đứng yên một lúc lâu.

Rồi y lùi ra ngoài…

Nhìn bảng tên trước cửa.

Hàn phủ.

Không nhầm.

Y lại bước vào.

Vẫn là hoa.

Y nhíu mày, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ chính mình.

Quản gia bước ra, cúi đầu: “Đại thiếu gia đã về rồi. Thiếu phu nhân đang chờ ngài ở trong phòng ăn.”

Trình bá thấy Hàn Mặc Thần đứng trước cửa với vẻ mặt khó hiểu, lập tức bước lên giải thích, giọng nói cung kính nhưng mang chút vui vẻ: “Trưa nay tâm trạng của Thiếu phu nhân rất tốt, mang về nhiều hoa lắm. Vừa cắm vừa nói… Như vậy nhìn có sức sống hơn.”