Trùng hợp thay, ngày hôm đó lại có một động trùng khác xuất hiện ngay gần chỗ nguyên thân.
Đúng lúc ấy, Lục Thư Thành cũng trở về để tiến hành khai thông.
Hắn liều mạng cứu Tô Tuyết Thư ra ngoài, vậy mà lại bị cô em gái nuôi vong ân phụ nghĩa đẩy thẳng vào động trùng.
“Anh, anh không cần lại liên lụy đến em!”
Đó là câu cuối cùng mà Lục Thư Thành ở kiếp trước nghe được.
Vì nguyên thân, Lục Thư Thành từ bỏ việc học, chỉ vì muốn nuôi cô tiếp tục đến trường.
Cho dù biết chính mình bị liệt nửa người là do nguyên thân gây ra, hắn cũng chưa từng trách cô.
Vậy mà tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một câu “liên lụy”.
“Đêm qua thầy nói với anh rằng ông ấy không muốn đưa hai người các em đến căn cứ thứ ba, muốn Doãn Tĩnh bỏ lại hai người. Thư Thư, em hẳn cũng biết Doãn Tĩnh không làm chủ được chuyện này. Anh đã phải cầu xin thầy, ông ấy mới miễn cưỡng đồng ý giữ lại một người.”
“Lục Thư Thành là lính gác, chắc chắn cậu ta có giá trị lợi dụng hơn.”
Ý của hắn rất rõ ràng.
Người bị bỏ lại sẽ là cô.
Nhưng thực ra, tất cả những lời này đều là Hạ Đầu Nam đang lừa cô.
Đúng là nghiên cứu viên kia rất bất mãn với Tô Tuyết Thư và Lục Thư Thành, dọc đường đi vẫn luôn ồn ào đòi đuổi hai người ra ngoài.
Thế nhưng Doãn Tĩnh vẫn cố gắng hết sức bảo vệ bọn họ.
Muốn ra ngoài, vẫn phải dựa vào lính gác.
Quách Hiểu Vãn dù miễn cưỡng đến đâu cũng chỉ có thể đồng ý.
Chỉ là nguyên thân không biết điều đó.
Cô bị tin tức này dọa cho sợ hãi, hoàn toàn không tin mình có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy.
Nhìn gương mặt cô gái nhỏ đột nhiên tái nhợt, Hạ Đầu Nam biết lời đe dọa của mình đã có tác dụng.
“Trong đồ uống chỉ là một chút thuốc mê thôi. Chờ chúng ta rời đi, Lục Thư Thành sẽ tự tỉnh lại, em cứ yên tâm.”
Đánh rắm!
Lục Thư Thành chỉ có thể tỉnh lại trong tình trạng phát hiện bản thân đã bị liệt nửa người, hơn nữa ngay sau đó sẽ bị trùng triều bao phủ.
Cuối cùng vẫn là Doãn Tĩnh phát hiện Lục Thư Thành không theo kịp, nên quay lại cứu hắn.
Đây chính là bước chân đầu tiên của nguyên thân xuống địa ngục.
Một khi chiếc hộp Pandora đã được mở ra, sẽ không còn đường lui.
Giới hạn đạo đức của nguyên thân cứ thế bị kéo xuống từng chút một, cho đến khi bị Hạ Đầu Nam cùng kéo thẳng vào một địa ngục không còn nhân tính.
Nhưng đó đều là chuyện của kiếp trước.
Còn đời này, chai đồ uống vốn định đưa cho Lục Thư Thành lại bị nguyên thân tự mình mơ màng uống vào.
Bởi vì Lục Thư Thành đã tráo đổi nó.
Ô ô ô, cô không muốn uống đâu, cũng không muốn bị liệt nửa người!
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Doãn Tĩnh dẫn theo những lính gác ra ngoài kiểm tra cuối cùng cũng trở về, trong đó có cả Lục Thư Thành.
Hắn một tay cầm chiếc ô màu đen, trên người mặc áo hoodie đen. Cả người gần như hòa vào màn mưa u ám, khiến người ta vô cớ cảm thấy một vẻ trầm lặng, cô độc.