Đến nội dung chính

Chương 22

admin 501 Chữ Cài Đặt

Bà ta định bụng cãi cọ vài câu quỵt luôn số tiền bồi thường hôm qua, nào ngờ Lê Điềm Điềm chẳng thèm cho mụ ta cơ hội mở miệng, trực tiếp ba bước gộp làm một lao vọt thẳng vào trong sân, nhanh như cắt chộp lấy cổ con gà trống đang lững thững đi ngang qua.

Má nó, hôm qua dám gáy to lắm cơ mà, sáng nay lại còn dám chọc điên bà mày à!

Mặc kệ có phải nó gáy hay không, hiện tại cô thấy gà trống liền nổi khùng.

“Ấy ấy! Buông ra! Con ranh chết tiệt này, mày cướp gà nhà tao đấy à, mau buông tay ra ngay!” Mẹ Vượng Hầu hét toác lên xám hồn vía.

“Trả tiền!” Lê Điềm Điềm âm thanh âm lãnh hét.

Mẹ Vượng Hầu cũng bị khí thế ác liệt của Lê Điềm Điềm dọa cho sợ đến mức xụi lơ, run lẩy bẩy nôn ra đúng hai đồng tiền bạc cùng mười quả trứng gà tươi đưa tận tay để tống cổ “vị ôn thần” này về cho yên chuyện.
Má nó, sáng sớm đúng xui!

Mẹ Vượng Hầu hùng hùng hổ hổ đi lấy giấy báo, lén lút đốt phong long.

Lê Điềm Điềm hầm hầm xách theo chiến lợi phẩm gồm hai đồng bạc và mười quả trứng gà rảo bước đi thẳng về nhà.

Vừa về tới sân, cô liền giao phó số trứng cho Lê Ngọc giữ lấy để chuẩn bị nấu cơm sáng, còn bản thân thì đi rửa mặt.

Tin vui là trong phòng nguyên chủ vẫn còn giữ lại đầy đủ đồ đạc, bàn chải và kem đánh răng vẫn nằm ngay ngắn trên kệ.

Tin dữ: Đây toàn là đồ cá nhân của nguyên chủ!

Dù thừa biết đây là chiếc bàn chải mà cái cơ thể này từng dùng, nhưng Lê Điềm Điềm dù có nghĩ thế nào cũng không tài nào nhét nó vào trong miệng nổi.

Cuối cùng, cô đành bấm bụng lấy tay quẹt kem đánh răng thay cho bàn chải, và thề trong lòng là hôm nay thế nào cũng phải đi mua ngay một chiếc bàn chải mới!
Lê Điềm Điềm vẫn luôn tự nhủ bản thân là một người có lối sống vô cùng đơn giản, chỉ cần nơi nào có đồ ăn ngon là cô có thể sống tốt ở bất cứ đâu.

Nhưng cho đến khi bước chân ra đến khu nhà vệ sinh đằng sau nhà, cô thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong.

Mẹ kiếp! Kiếm tiền! Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để sửa lại cái nhà vệ sinh quỷ quái này!

Lê Điềm Điềm mặt mày tái mét, lủi thủi chui về phòng, phải quất liền hai hộp sữa chua và hai bịch hạt ngũ cốc trộn sẵn mới dần bình tĩnh trở lại.

Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể an ủi được cái tâm hồn bé nhỏ đang chi chít vết thương này của cô.

Nhưng ngặt nỗi… vẫn chưa đủ no.