Đến nội dung chính

Chương 10

admin 570 Chữ Cài Đặt

Lê Hoài cũng có ngũ quan không tệ, lông mày kiếm mắt sáng, tương lai chắc chắn cũng là một chàng trai tuấn tú.

Lê Điềm Điềm vô thức giơ tay sờ mặt mình, lúc này cô vẫn chưa kịp soi gương xem nguyên chủ rốt cuộc trông ra làm sao.

Cô nhớ nguyên chủ có gương, dù gì cũng là con gái tuổi dậy thì, biết yêu cái đẹp nên dùng tiền cha mẹ cho mua gương, còn có kem dưỡng da.

Ây khoan, chuyện này để sang bên.

Việc cấp bách trước mắt là làm thế nào để lấy được lương thực từ trong tủ lạnh ra ngoài mà không khiến cho cặp long phượng thai hoài nghi.

Hai đứa nhỏ này đều đã tám tuổi, chuyện gì cần hiểu thì cũng đã hiểu hết rồi, tuyệt đối không phải dạng dễ bề qua mặt.

Đau đầu thật đấy, Lê Điềm Điềm thở dài chán nản rồi lủi thủi bước về phòng của mình.

Nhà họ Lê nằm ngay sát chân núi, là một gian nhà tranh vách đất được chia làm ba phòng.
Trước kia cha mẹ ở một phòng, nguyên chủ chiếm phòng lớn nhất, còn hai đứa nhỏ ở chung phòng còn lại. Bây giờ cha mẹ đã qua đời, Lê Hoài đã dọn sang phòng của cha mẹ để ở. Nhà thì nghèo thật nhưng cũng rộng thật.

Vừa về đến phòng, Lê Điềm Điềm lập tức lấy ngay hai cái bánh bao ra ăn cho đỡ đói, tiện tay quất thêm một chiếc đùi gà nướng và uống liền hai hộp sữa tươi mới thấy cái bụng ấm lên được bảy phần.

Với sức ăn của cô, số lượng đồ ăn trong tủ lạnh tính ra giỏi lắm cũng chỉ duy trì được nửa 1 tháng là cùng.

Riêng món bánh bao trong tủ lúc nãy chỉ có đúng hai cái, hiện tại đã bị cô càn quét sạch sành sanh. Muốn ăn tiếp thì buộc lòng phải chờ đến đúng một tuần sau khi tủ lạnh reset.

Lê Điềm Điềm tuyệt đối không thể nào tiếp thu cảnh ngày ngày phải nuốt thứ cháo khoai thô ráp, kham khổ kia được, nhưng cô cũng không thể nào làm ngơ mà trốn vào một góc ăn ngon uống tốt, mặc cho mấy đứa trẻ con nhà mình gặm cỏ nuốt trấu.
Làm như vậy thì lương tâm của cô chắc chắn sẽ cắn rứt đến chết mất.

Xem ra chỉ còn cách tìm đủ mọi mưu kế để quang minh chính đại mang đồ ăn về nhà mà thôi!

Lê Điềm Điềm biết động não vốn không phải sở trường của cô.

May mà cô cũng chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ nhiều. Nhìn tấm băng đỏ rực rỡ quấn trên cánh tay mình, đây là lần đầu tiên Lê Điềm Điềm cảm thấy làm “Hồng tụ chương” sao mà tốt thế, sao mà diệu kỳ đến vậy.

Chỉ cần cô mang cái băng đỏ này đi lượn lờ một vòng ngoài thôn, nhân tiện lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi mang thẳng về nhà, hễ có ai hỏi tới thì cứ việc văng câu thần chú “Tôi đi tịch thu tài sản của phần tử xấu” là xong chuyện.

Trước kia nguyên chủ cũng thường xuyên làm mấy cái trò mèo này, chỉ có điều là vơ vét được gì thì giữ cho bản thân trên thành phố chứ không thèm mang về nhà mà thôi.