Đến nội dung chính

Chương 2: Tiền lương và phúc lợi

admin 636 Chữ Cài Đặt

Tô Quỳ không giấu nổi sự xúc động, hai tay nâng lấy huy hiệu ánh kim kia, liên tục đặt lên đó mấy nụ hôn nhỏ đầy trân trọng.

Ai mà ngờ được chứ, lúc còn ở trái đất thì dù có liều mạng thế nào cũng chẳng thi đậu công chức, vậy mà xuyên tới đây rồi, vừa tỉnh dậy thức tỉnh tinh thần thể đã được nhận thẳng vào cơ quan chính phủ!

Cô ấy còn có biên chế, có cả chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần!

Tiểu thư Lôi Mộng bị cô chọc cười khúc khích.

Văn phòng làm việc của Hắc Tháp xưa nay luôn rất thanh nhàn, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để được vào làm việc. Ngoài năng lực cá nhân vượt trội thì nhà Lôi Mộng cũng có chút quan hệ. Tuy không hiểu vì sao khi Tô Quỳ nghe mấy lời ngoài lề này còn cảm thấy vui hơn cả việc cô ấy được thức tỉnh trở thành người dẫn đường. Nhưng có lẽ bị vui lây, giọng Lôi Mộng cũng nhẹ nhàng hẳn đi:
“Ngày mai chính thức đi làm rồi, hôm nay cô cứ về nghỉ ngơi cho thoải mái. À, cô có thể cầm huy hiệu đến nhận đồng phục và dịch hồi phục. Hắc Tháp đối với dẫn đường cấp D không yêu cầu nghiêm khắc lắm, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành một lần trấn an là được. Người giới thiệu sẽ sắp xếp lính gác phù hợp cho cô. Nếu vượt số lượng nhiệm vụ trong quy định thì còn có thêm tiền thưởng nữa.”

Những điều này đều đã được ghi rõ trong hợp đồng, Tô Quỳ cũng đã đọc kỹ, tất nhiên hiểu rõ. Cô chân thành cảm ơn tiểu thư Lôi Mộng vì đã tận tình giải thích, còn nhân tiện mời cô ấy một bữa cơm:

“Từ khi đến đây tới giờ, tiểu thư Lôi Mộng vẫn luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi muốn mời cô một bữa để chúc mừng mình chính thức vào làm.”

Trước ánh mắt trông đợi của Tô Quỳ, tiểu thư Lôi Mộng mỉm cười gật đầu ngay:
“Được. Đợi cô làm quen một chút với công việc trước đã, chúng ta không cần vội.”

Cuối cùng, Tô Quỳ hỏi đến điều quan trọng nhất.

“Bắt đầu cung cấp ba bữa cơm từ khi nào vậy? Hôm nay tôi có thể ăn luôn được không?”

“Đương nhiên rồi.” Tiểu thư Lôi Mộng nhìn cô đang nắm chặt huy hiệu như thể đang nắm báu vật, không kìm được nhớ tới hồ sơ kiểm tra lí lịch của Tô Quỳ.

Đứa nhỏ ra đời từ dựng anh thương ở một phòng khám nhỏ, khi mới mười mấy tuổi người cung cấp gen đã chết trong đợt trùng tộc xâm lấn. Hành tinh quê nhà bị biến thành ổ côn trùng, cô bị ép phải trốn chạy tới Luân Tả Tinh, gian nan sinh tồn với khoản trợ cấp 120 điểm cứu trợ mỗi tháng. Từng bị nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, và mới chỉ xuất viện vài ngày trước…

Là người lớn lên trong gia đình đầy đủ, sung túc, Lôi Mộng không khỏi mềm lòng khi nhìn bờ vai gầy gò trước mắt. Giọng cô dịu đi rõ rệt:
“Thông tin của cô đã được nhập vào hệ thống trung tâm của Hắc Tháp, tất cả chi nhánh Hắc Tháp trên các tinh cầu đều mở cửa chào đón cô. Kể cả có làm mất huy hiệu cũng không sao, chỉ cần tín hiệu gen của cô còn tồn tại, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Tô Quỳ không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cô cũng mới vừa đến thế giới này. Điều khiến cô vui nhất là tối nay có thể ung dung đi ăn một bữa cơm miễn phí!