Đến nội dung chính

Chương 43

admin 573 Chữ Cài Đặt

Cô há miệng, mất một lúc mới khó khăn nói ra hai chữ:

“Xin lỗi.”

Đêm xuống, năm lính gác thay phiên nhau trực ban.

Tô Tuyết Thư mơ mơ màng màng trở mình, đột nhiên nhìn thấy trong lều trại được ánh trăng phủ lên, một bóng người đang đứng thẳng.

Ngay sau đó, giọng Doãn Tĩnh vang lên:

“Tôi thật đáng chết.”

Tô Tuyết Thư:…

“Tuy rằng, khụ, mèo của cô rất quan trọng đối với cô, nhưng trước tiên chúng ta vẫn phải bảo đảm sự sống còn của con người. Tôi sẽ tiện đường giúp cô tìm mèo.”

Là đội lính gác tiến vào căn cứ thứ tư để cứu những nghiên cứu viên quan trọng, tiểu đội do Doãn Tĩnh dẫn dắt đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Sau một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người bước ra khỏi lều trại, chuẩn bị đi tìm một ít vật tư ở khu vực lân cận.

Khi Doãn Tĩnh đi ngang qua Cố Chiêu Đệ, cô thấp giọng nói với cô một câu như vậy.
Đôi mắt Cố Chiêu Đệ lập tức sáng lên.

“Cảm ơn, cảm ơn cô.”

Cộng thêm Lục Thư Thành, tổng cộng có sáu lính gác.

Hai người ở lại bảo vệ nghiên cứu viên, bốn người còn lại ra ngoài tìm vật tư.

Doãn Tĩnh kéo mặt nạ bảo hộ lên, dẫn theo mấy lính gác xuất phát.

Nghiên cứu viên nằm trong lều trại ngủ ngon lành, bên ngoài có hai lính gác canh giữ.

Hạ Đầu Nam vẫy tay với Tô Tuyết Thư.

Vì mang thân phận lính gác, Lục Thư Thành đi cùng Doãn Tĩnh ra ngoài tìm vật tư.

Tô Tuyết Thư một mình ở lại nơi này. Trước khi đi, Lục Thư Thành đã nhờ Hạ Đầu Nam chăm sóc cô.

Hạ Đầu Nam lập tức miệng đầy đáp ứng.

Hắn lấy từ trong túi ra một lon Coca, đưa cho Tô Tuyết Thư.

“Thư Thư, lâu như vậy không gặp, em còn nhớ rõ anh không?”

“Anh Nam.”

“Đúng vậy, không sai, anh là anh Nam.”

Ánh mắt Hạ Đầu Nam sáng lên.
“Em lớn lên không ít.”

Tô Tuyết Thư ôm lon Coca, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hạn sử dụng.

Hạn sử dụng ghi tháng mười hai, rõ ràng đã quá hạn. Cô lặng lẽ cất nó đi, định mang về cho Lục Thư Thành uống.

“Thư Thư, em không uống à?”

“Em không khát.”

Thật sự cho rằng cô ngu ngốc sao? Chẳng lẽ cô không biết bên trong có thứ gì?

“Thôi được.” Hạ Đầu Nam có chút tiếc nuối, sau đó nói: “Thư Thư, ở gần đây có một con sông, anh đưa em đi câu cá nhé.”

Hạ Đầu Nam dẫn Tô Tuyết Thư ra bờ sông câu cá, Cố Chiêu Đệ cũng đi theo.

“Chị, chúng ta cùng đi đi.”

Ba người tự làm ba chiếc cần câu đơn sơ, tìm một chỗ có bóng cây rồi bắt đầu câu cá.

Tô Tuyết Thư cúi đầu nhìn chằm chằm vào cần câu của mình. Chẳng bao lâu sau, cô nhìn thấy một con cá nhỏ bơi về phía mình.

Cô lập tức nín thở, tập trung tinh thần. Con cá bơi một vòng quanh cần câu, dường như hoàn toàn không có ý định cắn câu.
Tô Tuyết Thư nóng ruột:

“Bé yêu, đừng sợ, chị là người môi giới.”

Con cá vẫy đuôi, vui vẻ bơi đi.

Tô Tuyết Thư thất vọng vô cùng.

Cả một ngày trôi qua, cô vẫn không câu được con cá nào.

Cố Chiêu Đệ câu được hai con, Hạ Đầu Nam câu được ba con.