“Tao muốn cho mày nếm thử tư vị mất đi người trân quý nhất!”
Mợ dùng sức quá mạnh, đến mức gương mặt cũng nghẹn đỏ lên.
Tô Tuyết Thư run rẩy đưa tay thọc thọc Lục Thư Thành, sau đó lại thọc thêm một cái.
Bàn tay cô lập tức bị người ta nắm lấy.
Lục Thư Thành ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy tức giận.
Mợ nhìn thấy Lục Thư Thành đột nhiên ngồi dậy thì hoảng hốt, bàn tay vô thức buông lỏng, sợi dây thừng cũng rơi xuống đất.
“Mợ, mợ muốn Gấu thì cứ nói, cháu có thể đưa cho mợ.”
Tô Tuyết Thư ló đầu ra khỏi lòng Lục Thư Thành.
Lúc này mợ mới nhìn rõ, người mà cô ta dùng dây thừng siết cổ nãy giờ căn bản không phải Tô Tuyết Thư, mà là một con gấu.
Lão thị đúng là hại người!
Nhưng mợ vẫn chưa chịu bỏ qua. Cô ta thò tay vào lòng, móc ra một con dao phay rồi hung hăng chém về phía Tô Tuyết Thư.
Lục Thư Thành một tay đè đầu Tô Tuyết Thư xuống, tay còn lại rút súng ra.
“Pằng!”
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn trực tiếp bắn vỡ đầu.
Mợ chết không nhắm mắt, ngã xuống đất, máu tươi từ giữa trán chảy ra.
Bởi vì mợ gây ra động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều đã tỉnh.
Tuy rằng đã tiến vào mạt thế được một thời gian, nhưng bởi vì quốc gia vẫn quản lý chặt chẽ nên mọi người vẫn còn đang ở giai đoạn ngây thơ.
Trật tự xã hội vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, ý thức pháp luật vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi người.
Nổ súng giết người, chính là giết người thật sự.
Mọi người theo bản năng lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thư Thành cũng mang theo vẻ hoảng sợ.
Đôi mắt đen của Lục Thư Thành đảo qua mọi người, trên mặt hiện lên một tia cười châm chọc.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn Tô Tuyết Thư đang cuộn tròn bên cạnh mình.
Bắt gặp ánh mắt của Lục Thư Thành, Tô Tuyết Thư khựng lại một chút, lập tức hiểu được ý của hắn.
Cầu khen ngợi!
Cô vô cùng cẩn thận giơ ngón tay cái lên.
“Very good.”
Lục Thư Thành nheo mắt nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Không đủ sao?
Tô Tuyết Thư vươn tay, thật cẩn thận xoa xoa đầu Lục Thư Thành.
Xoa một cái, xoa đến mức ba sợi lông rơi xuống.
Lục Thư Thành lập tức đưa tay bóp chặt cằm Tô Tuyết Thư.
“Em không sợ sao?”
Tô Tuyết Thư gật đầu.
“Có sợ, con dao phay kia sáng quá!”
Lục Thư Thành: “…”
…
Thân thể Lục Thư Thành dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bởi vì hắn mặt không đổi sắc nổ súng giết chết mợ ruột của mình, mọi người cũng không dám xem nhẹ hắn nữa, thậm chí còn có người chủ động dâng cống phẩm lên.
Đó là một hộp Cephalosporin.
Trong tận thế, thức ăn, nguồn nước và thuốc men đều là những thứ khó kiếm nhất.
Hộp Cephalosporin này quả thực vô cùng quý giá.
Tô Tuyết Thư moi một viên thuốc ra, đưa cho Lục Thư Thành.
Lục Thư Thành cầm hộp thuốc nhìn một lúc, sau đó mới đưa tay nhận lấy viên thuốc.
“Uống chút rượu cho dễ nuốt nhé?”
Tô Tuyết Thư móc ra một hộp sữa, đưa cho Lục Thư Thành.
Lục Thư Thành mặt không cảm xúc liếc cô một cái.