Đến nội dung chính

Chương 38

admin 594 Chữ Cài Đặt

Hay là mợ đi vào tát thử mấy cái xem?

“Còn sống.” Tô Tuyết Thư vô cùng tiếc nuối.

Ánh sáng trong mắt mợ cũng lập tức tắt ngấm.

…

Có lẽ bởi vì trước đó mấy lần sử dụng tinh thần lực đều không kịp thời tiến hành thanh lọc, khiến những ảnh hưởng tích tụ lại với nhau, dẫn đến lần này Lục Thư Thành sốt cao không hạ.

Tuy Tô Tuyết Thư không hiểu vì sao mình lại thức tỉnh kỹ năng dẫn đường trước thời hạn, nhưng hiện tại cô chỉ là một dẫn đường cấp S bình thường, cũng chính là cấp thấp nhất trong các dẫn đường, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của Lục Thư Thành.

Tô Tuyết Thư thậm chí còn phát hiện, từ sau lần ban ngày bị Lục Thư Thành cưỡng chế tiến hành khai thông, tóc trên đầu cô đã rụng sạch một mảng, mà đầu gà con cũng trọc hơn trước.

Ô ô ô, gà con đáng thương, sao lại bị đại ma vương chà đạp thành thế này.
Trời lại dần tối.

Tô Tuyết Thư ôm con gấu Teddy khổng lồ nằm trong nhà xe.

Lục Thư Thành vẫn đang ngủ. Buổi tối nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, Tô Tuyết Thư ôm chặt gấu Teddy, cố gắng duy trì khoảng cách với Lục Thư Thành.

Gà con đáng thương, cô cũng đáng thương.

Mới một ngày thôi mà cô đã bị nhổ mất mấy chục sợi tóc!

Tô Tuyết Thư vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được Lục Thư Thành trở mình.

Cô lập tức mở mắt, quả nhiên nhìn thấy tay người đàn ông đang ngo ngoe muốn duỗi sang đây.

Tô Tuyết Thư nhanh chóng nhét tay của gấu Teddy vào lòng bàn tay hắn.

Người đàn ông thuận thế nắm lấy một phen, sau đó mở mắt ra, chỉ thấy hai đầu ngón tay của mình đang dính đầy lông gấu bông.

Cô gái nhỏ trốn phía sau con gấu, vẻ mặt cảnh giác ôm chặt mái tóc của mình.

Lục Thư Thành: “…”
Người đàn ông xoay người, tiếp tục ngủ.

Tô Tuyết Thư thở phào nhẹ nhõm, sau đó điên cuồng sờ soạng trên mặt đất, cuối cùng tìm được ba sợi lông gà con vừa rơi xuống, lác đác chẳng còn bao nhiêu.

Cô thật cẩn thận cắm ba sợi lông ấy lên tóc Lục Thư Thành.

Nhìn mái tóc đen dày của người đàn ông, Tô Tuyết Thư lộ ra ánh mắt hâm mộ, sau đó lại cắm thêm ba sợi lông kia vào.

Trong lúc ngủ say, Lục Thư Thành khẽ nhíu mày nhưng không mở mắt. Hàng mày nhăn lại một lúc rồi cũng chậm rãi giãn ra.

Sắc trời càng lúc càng tối, Tô Tuyết Thư cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng, cô bỗng nghe thấy bên cửa sổ xe truyền đến động tĩnh.

Thật sự quá mệt mỏi, cô theo bản năng rúc vào lòng Lục Thư Thành.

Hả?

Cô ngủ ở đây từ lúc nào vậy?

Chẳng phải cô đang ôm Gấu ngủ sao?

Tô Tuyết Thư mở mắt ra, lập tức đối diện với một gương mặt dữ tợn bên ngoài cửa sổ xe.
Mợ đang cầm một sợi dây thừng trong tay, ra sức kéo.

Sắc trời quá tối, hơn nữa có lẽ mắt mợ còn hơi lão thị, vậy mà kéo đến mức cổ của Gấu cũng bị siết bẹp.

(*) Lão thị là một tật ở mắt của người già, do giảm sút khả năng điều tiết, dẫn đến khả năng tập trung vào vật thể bị giảm sút, tương tự như hiện tượng tóc bạc và các nếp nhăn da.