“Cát cát…”
Con gà hư hỏng này có lẽ vì phát dục không tốt, lại sinh non nên trông cực kỳ gầy yếu.
Tiếng kêu cũng kỳ quái.
Vừa nhỏ vừa yếu, đầu còn trọc lóc.
Một chút cũng không giống cô!
Con gà nhỏ cúi đầu, thân hình tròn vo không ngừng chui tới chui lui trong lòng Tô Tuyết Thư, cố gắng tránh xa con rắn xấu xa.
Dù nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là con của cô.
Tô Tuyết Thư đánh bạo, dùng mũi chân đẩy con rắn xấu xa kia sang một bên.
Ngay lúc cô đang lăn qua lộn lại với hai tinh thần thể, Lục Thư Thành ở bên kia tỉnh lại.
Tô Tuyết Thư lập tức chắp hai tay trước ngực, giấu con gà đi.
Trong nhà xe yên tĩnh, Lục Thư Thành mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tô Tuyết Thư một lúc lâu. Trên gương mặt hắn rõ ràng viết mấy chữ: “Thật ồn ào.”
Quả nhiên, đây mới là gương mặt thật của đại ma vương!
Người tốt bụng, ôn nhu, dễ gần, thiên sứ ngốc nghếch ngọt ngào… tất cả đều là giả vờ!
Ngay sau đó, Lục Thư Thành cụp mắt xuống, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng, cứ như người vừa lạnh lùng nhìn cô ban nãy hoàn toàn không phải hắn.
“Thư Thư đang giấu thứ gì tốt thế?”
“Anh đoán xem?”
Lục Thư Thành: “…”
“Kẹo que?”
Tô Tuyết Thư lắc đầu.
“Bánh kem?”
Tô Tuyết Thư tiếp tục lắc đầu.
“Đó là cái gì?”
Người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, hiển nhiên chẳng còn tâm trạng chơi trò đoán đồ vật trẻ con với cô.
Ngay sau đó, Tô Tuyết Thư bị Lục Thư Thành túm lấy cánh tay, kéo ra.
Chỉ thấy hai tay cô trống không, chẳng có thứ gì cả.
Tinh thần thể đã biến mất.
Tô Tuyết Thư không để lộ dấu vết mà thở phào một hơi, sau đó hưng phấn nói với Lục Thư Thành:
“Cái gì cũng không có!”
Lục Thư Thành: “…”
Người đàn ông giơ tay lên.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tô Tuyết Thư, hắn lại quấn một lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay, sau đó giật mạnh!
A!
Tiểu Mỹ của cô!
Tô Tuyết Thư ấm ức ôm lấy chính mình, ngồi bên cạnh Lục Thư Thành, đưa tay vuốt mái tóc đáng thương của mình.
Đầu ngón tay Lục Thư Thành vẫn quấn quanh sợi tóc của Tô Tuyết Thư, chậm rãi siết lại.
Tinh thần lực thuộc về thiếu nữ từ từ thấm vào, vô cùng chậm rãi.
Quả nhiên, cảm giác của hắn không sai.
Năng lực dẫn đường của Tô Tuyết Thư đã thức tỉnh trước thời hạn.
A.
Đã muốn lợi dụng thì đương nhiên phải lợi dụng cho triệt để.
Lục Thư Thành nghịch sợi tóc trong tay, khẽ bật cười.
Tô Tuyết Thư đang ngồi xổm bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng cười của Lục Thư Thành, cả người lập tức run lên. Cô vội vàng nhích sát về phía cửa xe, cố gắng cách hắn càng xa càng tốt.
“Thư Thư, anh đói bụng.”
…
Tô Tuyết Thư cố tình chọn một gói mì khó ăn nhất.
Xé bao bì xong, cô lập tức nhét mì vào miệng Lục Thư Thành.
Người đàn ông nhắm mắt.
Tô Tuyết Thư dùng sức nhét vào.
Không phải đói bụng sao?
Ăn đi! Ăn hết đi!
Người đàn ông nằm ở đó, trông vừa yếu ớt vừa dễ bắt nạt. Tô Tuyết Thư bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, trong lòng lập tức nổi lên chút ác ý, đưa tay định bẻ miệng hắn ra.