Đến nội dung chính

Chương 70: Quá khứ với Phong Hy

admin 1.334 Chữ Cài Đặt

Mọi âm thanh dần bị chặn lại bên ngoài, tâm trí y chìm sâu vào một giấc mơ, nơi bóng tối kéo dài vô tận.

Trong giấc mơ, ánh sáng từ chiếc đèn lồng phía dưới tầm nhìn chợt lóe lên rồi vụt tắt, lặp lại ba lần. Sau đó, trong màn đêm, khung cảnh của Vô Tình Tông dần hiện ra. Người cầm đèn lồng không phải là y.

Một giọng hát khe khẽ vang lên, phát ra từ góc nhìn y hoá thân vào. Ngoài chiếc đèn lồng, bàn tay phải còn xách theo một giỏ thức ăn. Người đó kiểm tra kỹ lưỡng những chiếc bánh ngọt bên trong, rồi từng bước tiến về phía Tàng Khí Các, nơi ánh đèn sáng rực.

“Lần này bánh hoa đào không bị vỡ cái nào, chắc chắn sư huynh sẽ thích lắm đây!”

Một ý nghĩ vui vẻ vang lên trong đầu Tần Sóc, khiến y ngẩn người. Y nhận ra đó là giọng của Phong Hy.

Tầm nhìn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ánh sáng từ chiếc đèn lồng lan tỏa. Nhưng ánh sáng ấy cũng bất ngờ chiếu lên một bóng người cao lớn, loạng choạng từ hướng Tàng Khí Các chạy ra.
Người đó toàn thân đầy thương tích, bước đi xiêu vẹo, gần như ngã gục sau mỗi bước. Chỉ bằng cách dựa vào thanh kiếm, người đó mới miễn cưỡng đứng vững.

Khi ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rõ gương mặt của người kia, cả góc nhìn của người Tần Sóc hoá thân lẫn y trong giấc mơ đều không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Người đó lại chính là y.

Cú va chạm bất ngờ làm chiếc đèn lồng và giỏ thức ăn rơi xuống đất, những chiếc bánh hoa đào vốn còn nguyên vẹn giờ vỡ vụn, rải rác khắp nơi.

“Sư huynh.”

Người trong tầm nhìn, Phong Hy, lúc này không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày. Hắn ta không chỉ không tức giận, mà còn tỏ ra cực kỳ lo lắng. Phong Hy vội vàng đứng dậy, tiến lên ngăn cản:

“Huynh làm sao vậy? Tại sao người đầy máu thế này? Ai đã gây ra?”

Nhưng trong giấc mơ, sau khi y quay đầu lại thì hất tay Phong Hy ra không chút do dự. Tâm trạng của “y” dường như vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng không ngừng, ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy. Thanh kiếm trực tiếp chĩa vào người trong góc nhìn đó.
“Lừa đảo! Đám các ngươi là một lũ lừa đảo!”

Trong màn đêm, gương mặt của “y” không rõ ràng, nhưng giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ suy sụp đã lộ rõ cảm xúc. Máu không chỉ thấm ướt phần trên cơ thể, mà còn nhuộm đỏ cả bên trong đùi. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân đẫm máu.

“Sư huynh à, rốt cuộc huynh bị làm sao vậy?”

Tần Sóc nghe thấy nhịp tim của Phong Hy trong tầm nhìn đập ngày càng nhanh. Phong Hy cố gắng tiến lại gần giải thích, nhưng cánh tay hắn ta lại bị kiếm của “y” cứa trúng khiến hắn ta buộc phải dùng kiếm đỡ đòn tiếp theo, giọng nói gấp gáp:

“Ta là Phong Hy đây mà, huynh không nhận ra sao?”

Câu nói này lại trở thành chất xúc tác, khiến cơn giận của “y” bùng nổ. Trong giấc mơ, “y” gần như hóa điên, vung kiếm chém liên tục vào Phong Hy:
“Ta không phải sư huynh của ngươi! Ta không có sư đệ như ngươi! Ngươi là kẻ lừa đảo… Ngươi không phải Phong Hy! Ngươi là đồ giả dối! Bọn họ cũng giả dối, tất cả đều lừa ta! Các ngươi đều đang lừa ta.”

Tốc độ của “y” nhanh đến mức không thể né tránh, dù đang trọng thương nhưng mỗi nhát chém đều chắc chắn và chính xác. Chỉ trong chốc lát, người trong góc nhìn đã bị chém nhiều nhát sâu đến mức lộ cả xương.

“Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi đã giết chết Vị Ly, ta cũng phải giết ngươi.”

Nhát kiếm cuối cùng chém thẳng về phía cổ, trong khoảnh khắc ánh sáng xung quanh ùa tới, trong đôi mắt của “y” phản chiếu gương mặt kinh ngạc của Phong Hy. Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào, những đệ tử khác đã lao đến ngăn cản.

Không biết từ lúc nào, mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa lạnh buốt dội xuống cơ thể. Thanh Huyền Quang Kiếm – thứ từng được coi là hung khí – bị đá rơi xuống đất, phát ra âm thanh “keng” lạnh lẽo. Dưới sự hợp sức của các đệ tử, màn kịch hỗn loạn này dường như đã đến hồi kết.

“Đại sư huynh bị sao vậy?”

“Đại sư huynh! Đại sư huynh!”

“Huynh ấy bị điên rồi, sao lại dám ra tay với đồng môn chứ!”

Trong tầm nhìn, “y” vẫn đang giãy giụa dưới cơn mưa như trút nước, vừa hét vừa gào:

“Đừng chạm vào ta! Sư tôn! Ta… ta muốn gặp sư tôn!”

“Ta không điên, các ngươi mới là kẻ điên! Để ta gặp sư tôn đi…”

“Hãy để ta…”

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng. “Y” bị các đệ tử khác ôm chặt ngang người, kéo đi xa dần. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng từng cái, từng cái một, cũng biến mất về phía sau núi, chìm vào bóng tối.

Phong Hy trong góc nhìn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn ánh sáng từ đèn lồng dần khuất sau núi. Một lúc lâu sau, hắn ta mới cúi xuống, nhìn chiếc đèn lồng bị dập tắt dưới chân cùng những chiếc bánh hoa đào vương vãi khắp nơi. Dường như hắn ta vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ cơn hỗn loạn vừa rồi.

Chỉ đến khi ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, Phong Hy mới cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nơi máu đã bị nước mưa cuốn trôi. Cơn đau dữ dội lúc này mới trỗi dậy, kéo hắn ta trở về thực tại.“Sư huynh… muốn giết ta ư?”

Tần Sóc nghe thấy giọng nói thì thào của Phong Hy trong tầm nhìn:

“Sư huynh vì một người ngoài… lại muốn giết ta?”

Tua kiếm trên thanh Huyền Quang Kiếm bị gió cuốn bay, lắc lư không tìm được phương hướng.

“Vậy những gì ta làm trong những năm qua rốt cuộc là gì?”

Tiếng sấm nổ vang trời, chấn động đến mức khiến tai ù đi.

“Rốt cuộc là gì chứ?”

Tua kiếm bị giật đứt, rơi xuống mặt đất lầy lội. Trong khi bóng người trong phản chiếu cứ bước đi xa dần, âm thanh bánh xe lăn trên đường mỗi lúc một rõ ràng hơn, xen lẫn với tiếng dây cương vung lên.

Tần Sóc giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ở trong xe ngựa.

Y định thần lại, cảm thấy thân mình bị siết chặt đến khó chịu. Khi cúi xuống nhìn, thấy đôi tay đang ôm chặt lấy mình khiến cơ thể y lập tức cứng đờ. Quay đầu nhìn thì phát hiện “thủ phạm” Tống Vãn Trần đang nhắm mắt dưỡng thần, không rõ là đã ngủ hay chưa.

Tần Sóc nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thử lợi dụng lúc đối phương không để ý để gỡ tay ra. Nhưng khi y vừa chạm tới đầu ngón tay của Tống Vãn Trần, bên ngoài chợt vang lên tiếng kéo dây cương, và xe ngựa dừng lại.

Ngay sau đó, hơi ấm ở đầu ngón tay bị một bàn tay khác bao lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Tần Sóc kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt sáng trong đã mở từ bao giờ.

Đúng lúc này, giọng của phu xe vang lên từ ngoài rèm:

“Mời hai vị công tử xuống xe. Đã đến Ô Trấn rồi.”