Dì Vương dè dặt hỏi: “Nếu bà cụ muốn tìm cô thì sao?”
Cố Cửu đáp: “Bà ngoại tìm cháu thì tính sau đi.” Không cho dì Vương có cơ hội nói thêm, cô bưng món ngọt cùng cốc nước bà chuẩn bị về phòng.
Vào đến nơi, Cố Cửu khóa cửa cẩn thận rồi lập tức tiến vào thành Vô Giới.
Chỉ trong chớp mắt, thế giới trước mắt cô lại trở nên rõ ràng. Cố Cửu phải thừa nhận mình khá thích cảm giác này. So với thế giới thực lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ được gì, cảm giác có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh khiến cô an tâm hơn rất nhiều.
Cố Cửu khẽ thở dài. Mong muốn trở thành người chơi cấp cao trong lòng cô cũng vì thế mà càng thêm chắc chắn. Cô không muốn trở thành người mù, càng không muốn nhìn người nhà ngày ngày lo lắng cho mình. Cô phải sống thật khỏe mạnh, thật tốt mới được.
“Cố… Cố Cửu?”
Cố Cửu quay đầu, nhìn thấy Lục Tật đang mặc một chiếc váy liền thân màu kem. Cô mỉm cười: “Em cứ gọi tôi một tiếng chị Cố cho tiện mà?”
Lục Tật hơi mất tự nhiên quay mặt đi. Anh thật sự không chịu nổi sức công phá từ đôi lúm đồng tiền dịu dàng trên má cô gái trước mặt.
Cố Cửu đi tới nắm lấy tay anh, dáng vẻ thân thiết cứ như hai người bạn lâu ngày tình cờ gặp lại. Cô nói tiếp: “Thôi được rồi, nếu em không thích gọi chị là chị thì gọi A Cửu cũng được.”
Lục Tật gật đầu, hai vành tai lại đỏ thêm một chút.
Hôm nay Cố Cửu xuất hiện ngay tại con ngõ nhỏ nơi cô đã rời đi hôm qua. Ở thành Vô Giới, người chơi đăng xuất ở đâu thì lần sau đăng nhập lại vẫn sẽ xuất hiện đúng chỗ đó.
Hai người cùng đến khu huấn luyện ở tinh khu 98.
Bên trong có rất đông người chơi, hơn nữa còn có không ít sân tập và dụng cụ được sử dụng miễn phí. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ thấy thành Vô Giới rất khuyến khích người chơi rèn luyện, nâng cao khả năng của bản thân.
Vì hai người cần luyện những thứ khác nhau nên Cố Cửu và Lục Tật tách ra, mỗi người đi vào một phòng huấn luyện.
Cố Cửu phải cải thiện thể lực, sức chịu đựng và cả những cách xử lý khi giao chiến. Những thứ này đều cần thời gian dài rèn luyện, tuyệt đối không thể chỉ tập vài ngày là có kết quả.
Cố Cửu miệt mài tập suốt cả buổi sáng.
Đến gần trưa, cô mới dừng lại, tắm sạch mồ hôi trên người rồi rời khỏi thành Vô Giới.
Vừa trở về, Cố Cửu đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, xen lẫn giọng bà ngoại từ bên ngoài vọng vào.