Cố Minh Lễ nói: “Em vừa làm đề xong, đang định đi ngủ.” Cậu nhóc nghi ngờ nhìn Cố Cửu, cảnh giác hỏi: “Chị, sao chị lại mặc thế này? Chẳng lẽ chị định ra ngoài?”
Nửa đêm nửa hôm, cô gái trẻ lén lút bỏ nhà đi… Rốt cuộc tên chó nào to gan dám lôi kéo chị cậu?
Cố Cửu: “…Vừa rồi chị mặc đại thôi.”
“Chẳng lẽ mắt chị… Đến cả đồ ngủ với quần áo mặc hằng ngày cũng không phân biệt được nữa rồi sao?” Nói xong câu này, Cố Minh Lễ suýt nữa bật khóc.
Cậu biết nếu không có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, chẳng bao lâu nữa mắt chị mình sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Cậu vẫn không sao kìm được cảm xúc trong lòng.
Cố Cửu lập tức đầy đầu vạch đen, chỉ muốn túm thằng em ngốc nghếch nhà mình đánh cho một trận.
Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Thật ra chị có hẹn Tĩnh Di ra ngoài uống chút rượu, sau đó thấy chẳng có gì thú vị nên không đi nữa, cũng quên thay đồ.”
Lúc này Cố Minh Lễ mới yên tâm thở phào, còn chu đáo rót nước giúp cô. Đợi Cố Cửu uống xong, cậu đỡ cô về phòng nghỉ, trong lòng âm thầm quyết định tuyệt đối không để tên chó chết nào bén mảng đến dòm ngó chị mình.
Sáng hôm sau, khi Cố Cửu thức dậy thì mọi người trong nhà đều đã bận rộn với việc riêng. Người lớn đi làm, trẻ trâu đến trường, còn bé con thì chạy đi tìm bạn nhỏ.
Ăn sáng xong, Cố Cửu dặn dì Vương: “Dì à, cháu về phòng nghỉ ngơi. Nếu đến trưa cháu không xuống ăn cơm thì chắc là cháu không đói, dì đừng gọi cháu nhé.”
Dì Vương đã làm việc cho nhà họ Cố hơn nửa đời người, từ lâu bà đã coi đám con cháu trong nhà chẳng khác nào con cái của mình mà chăm nom.
Bà nhìn Cố Cửu với vẻ lo lắng. Dì Vương biết mắt cô đang có vấn đề, chẳng bao lâu nữa có thể sẽ hoàn toàn không nhìn thấy. Bây giờ mắt cô đã chẳng khác gì có cũng như không, mỗi lần Cố Cửu ra ngoài là người nhà họ Cố lại lo đến đứng ngồi không yên. Thế nhưng càng vì lo lắng, họ càng không dám nhắc đến chuyện ấy trước mặt cô, ai nấy đều lựa lời cẩn thận, chỉ sợ cô không chịu nổi cú sốc mất đi ánh sáng.
Vì thị lực ngày càng kém, gần đây Cố Cửu cũng hiếm khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở lì trong phòng. Người nhà họ Cố cứ thấp thỏm không yên, sợ cô nghĩ quẩn, chỉ hận không thể thay nhau canh bên cạnh cô suốt cả ngày lẫn đêm.