Cố Cửu không vội quyết định có lên phó bản cấp C hay không, mà nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
“Cậu kiểm tra giúp tôi xem số rượu mang ra từ tiểu thế giới có vấn đề gì không? Cả những món đồ khác nữa.”
Rượu là thứ uống trực tiếp vào người, cô còn định mang cho người nhà và bạn bè. Khi ấy Cố Cửu nói nghe rất chắc chắn, nhưng thứ chưa xác nhận có an toàn hay không thì làm sao cô dám đem ra dùng?
Muốn kiểm tra cho chắc chắn, đưa cho hệ thống quản gia là cách đáng tin nhất.
Hệ thống 387 nói: [Đại tiểu thư cứ yên tâm, rượu không có vấn đề gì.] Nó ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: [Sau này cô còn gặp được nhiều thứ tốt hơn ở những thế giới khác. Nếu có món nào không ổn, hệ thống sẽ lập tức nhắc cô. Những thứ này có thể xem như quà bù đắp mà trò chơi dành cho người chơi. Muốn mọi người yên tâm làm nhiệm vụ thì Chư Thiên sẽ không để người chơi chịu thiệt.]
Cố Cửu khẽ mỉm cười. Lời giải thích của hệ thống khá giống với suy đoán của cô.
“Cảm ơn, cậu đã giúp tôi rất nhiều.” Cố Cửu thuận miệng khen một câu.
Viên kim loại tròn vo lập tức tỏa ra ánh sáng hồng phấn, trông chẳng khác nào đang đỏ mặt vì ngượng. Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhũn: [À thì… đó vốn là việc tôi phải làm mà. Bây giờ tôi là hệ thống quản gia của cô rồi! Chỉ cần sau này đại tiểu thư trở thành bá chủ một phương mà đừng vứt bỏ tôi là tôi vui lắm rồi…]
Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một người vợ tào khang đang thấp thỏm lo sợ, sợ rằng sau khi chồng mình công thành danh toại sẽ quay lưng ruồng bỏ mình.
Cố Cửu đưa tay vuốt viên cầu tròn, nói: “Bây giờ đưa tôi đến Thành Vô Giới.”
[Đại tiểu thư muốn vào Thành Vô Giới à?]
“Ừ, hiện tại cũng rảnh, đi dạo xem thử.”
Cố Cửu trả lời rất tự nhiên.
Không gian sương xám không chịu ảnh hưởng của thời gian. Người chơi ở trong đó bao lâu thì khi bước ra ngoài, thời gian bên ngoài cũng chỉ vừa trôi qua đúng một khoảnh khắc. Chính vì vậy, nơi này dần trở thành chỗ kết nối giữa người chơi và hệ thống.
Màn sương tách sang hai bên, một con đường từ hư không hiện ra. Trước mắt là một thành phố rộng lớn đến mức chẳng thấy điểm cuối. Bầu trời phía trên vẫn đầy sao lấp lánh, vậy mà bên dưới lại có ánh nắng ấm áp phủ lên mọi người, tạo thành một khung cảnh kỳ quái đến khó tả.
Cố Cửu đứng giữa con đường rộng thênh thang xuyên qua thành phố, xung quanh là dòng người qua lại không ngớt.