Đến nội dung chính

Chương 164: Cá chậu chim lồng

admin 505 Chữ Cài Đặt

Nếu đem được vài món về, chẳng phải từ nay bọn họ sẽ đổi đời, cả đời không cần lo chuyện ăn mặc nữa sao?

Tề Ngọc Hành khinh khỉnh đáp: “Mấy người không có túi không gian, định mang về bằng cách nào?”

Những thứ thuộc về thế giới trò chơi chỉ có thể được cất vào túi không gian rồi mang ra thế giới thực. Người chơi chưa vượt qua phó bản đầu tiên căn bản chưa có túi không gian, tất nhiên chẳng thể mang bất cứ thứ gì ra ngoài.

Chỉ sau khi thuận lợi vượt qua phó bản đầu tiên, tiếp xúc với hệ thống quản gia, bọn họ mới đủ điều kiện trở thành người chơi chính thức.

Ngoại trừ Hứa Thần Phong, những người chơi còn lại đều lộ rõ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Nhìn cả đống tiền bạc ngay trước mắt mà không thể mang đi, còn chuyện gì khiến người ta đau lòng hơn nữa?
So với đám tân thủ, những người chơi chính thức lại bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ cần chật vật vượt qua từ hai phó bản trở lên, người ta sẽ dần hiểu rằng tiền bạc chẳng đáng là bao trong thế giới trò chơi này. So với những thứ chỉ để làm cảnh ấy, họ càng mong có được những đạo cụ cứu mạng hơn. Đó mới là thứ người chơi thật sự coi trọng.

Một khi đã trở thành người chơi cấp cao, muốn có tiền hay địa vị cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Đây chính là khác biệt rõ rệt nhất giữa người chơi lâu năm và người mới bước chân vào thế giới này, khi cách nhìn về cuộc sống của họ vẫn còn chưa kịp thay đổi.

Thấy đám tân thủ vẫn đang lục lọi từng góc trong biệt thự, trong khi Hứa Thần Phong lại bình thản chẳng mấy để tâm, Cát Quang tò mò hỏi cậu: “Trước mặt là cả đống báu vật đáng giá bạc tỷ mà cậu chẳng có chút phản ứng nào à?”
Hứa Thần Phong lặng lẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Đồ cổ với châu báu ở ngoài đời cũng có những thứ giống hệt… Nếu thật sự mang chúng về thì tôi biết giải thích nguồn gốc thế nào? Anh Tề đã nói chúng đều là đồ thật, vậy lại càng không thể giải thích. Thế nên ngay từ đầu bỏ qua vẫn hơn.”

Hơn nữa, cậu cũng chẳng cần những thứ chỉ có thể nhìn mà không thể dùng này.

Một người mới mà có thể giữ được sự tỉnh táo như vậy quả thật hiếm thấy. Những người chơi chính thức nhìn Hứa Thần Phong bằng ánh mắt đầy tán thưởng.

Cát Quang đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: “Chẳng trách cô Cố lại thích cậu. Nhóc con này được đấy. Hy vọng phó bản sau còn có thể gặp lại cậu.”

Gương mặt trắng trẻo của Hứa Thần Phong lập tức không giấu nổi niềm vui. Cậu dè dặt hỏi: “Chị Cố thích tôi sao?”